Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022

(LĐTĐ) Sau thành công tại Asian Cup 2019 với thành tích vào tứ kết, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ xếp hạng 99 thế giới, 16 châu Á trên Bảng xếp hạng FIFA được công bố trong tháng 2 này. Nếu giữ vững được vị trí này, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm tại vòng loại World Cup 2022.
viet nam se nam o nhom hat giong so 2 tai vong loai world cup 2022 86933 Người hâm mộ mang bánh chưng ra sân bay đón đội tuyển Việt Nam
viet nam se nam o nhom hat giong so 2 tai vong loai world cup 2022 86933 Thầy Park sẽ phải "phân thân" chỉ đạo hai trận cùng lúc trong năm 2019
viet nam se nam o nhom hat giong so 2 tai vong loai world cup 2022 86933 Tuyển Việt Nam rời Asian Cup 2019 trong thế ngẩng cao đầu

Một đội tuyển Việt Nam có tuổi đời trung bình còn rất trẻ, khoảng 23 tuổi đã gặt hái được những thành công bước đầu ở đấu trường châu lục, bắt đầu từ ngôi Á quân tại giải U23 châu Á 2018, đến hạng tư Asiad 2018 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019. Những thành công này đã khiến không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á cảm thấy tự hào.

viet nam se nam o nhom hat giong so 2 tai vong loai world cup 2022 86933
Bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng. Ảnh: Vietnamnet.vn

Thành công này sẽ là tiền đề là cú hích tinh thần để các đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo có thể gặt hái được những thành công to lớn hơn trong tương lai. Và ở năm 2019 này, thầy Park sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 và cái đích đến sẽ là Olympic 2020, nhưng trước đó sẽ là chinh phục tấm HCV SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines vào tháng 11 tới.

Cùng với đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022 bắt đầu từ tháng 9 tới với một giấc mơ và hoài bão lớn đó là giành tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Người hâm mộ nước nhà có cơ sở để đặt niềm tin vào đội tuyển, khi bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh… và đang sở hữu lợi thế lớn ở trong tay.

Đó là với thành tích vào tới tứ kết Asian Cup 2019, dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ xếp hạng 99 thế giới, 16 châu Á trên bảng xếp hạng mới nhất sắp được công bố. Nếu giữ vững thứ hạng này (nhất là từ bây giờ cho tới tháng 9, đội tuyển Việt Nam không tham dự giải đấu quốc tế nào, mà chỉ trải qua một số trận đấu giao hữu quốc tế), tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022.

Nhờ đó mà thầy trò HLV Park Hang Seo có thể tránh được các đối thủ sừng sỏ ở khu vực và có cơ hội lớn để có lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng nghĩa với tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2023.

Được biết, FIFA đã quyết định giữ nguyên số đội tham dự VCK World Cup 2022 là 32 đội nên số suất của châu Á dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Qatar là 4,5. Do đó cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam là không nhiều so với việc số đội được mở rộng nên thành 48. Tuy nhiên người hâm mộ vẫn có niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á và sau đó đã làm nên kỳ tích mới.

Nếu thiết thực hơn, người hâm mộ có thể hy vọng vào World Cup 2026 khi mà lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam lúc này như Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh,… sẽ đạt độ chín sau khoảng 7 năm nữa, cùng với khả năng lớn là số đội tham dự sẽ được mở rộng lên thành 48 đội. Không biết chừng lúc đó, giấc mơ World Cup sẽ biến thành hiện thực, chúng ta hãy cùng chờ xem.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

(LĐTĐ) Thiết thực hướng tới Ngày thể thao Việt Nam 27/3, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng nay (24/3), gần 800 vận động viên đã tham gia Giải chạy olympic, Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49.
Xem thêm
Phiên bản di động