Ứng phó biến đổi khí hậu với phát thải Carbon trung tính

Tập đoàn khẳng định cây trồng có thể được canh tác để giảm ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu; Cam kết mở rộng quy mô chương trình Canh Tác với Phát thải Carbon Trung Tính trong mọi hoạt động đến năm 2021.
Việt Nam có thêm 2 dự án ứng phó biến đổi khí hậu

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp và nông dân toàn cầu đang nỗ lực hạn chế và thích nghi với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, hôm nay tập đoàn Monsanto đã công bố kế hoạch thực hiện chương trình Canh tác với Phát thải Carbon Trung Tính trong mọi hoạt động đến năm 2021, thông qua chương trình bao gồm các giải pháp giống và bảo vệ thực vật, cũng như hợp tác với nông dân.

Ứng phó biến đổi khí hậu với phát thải Carbon trung tính
ảnh minh họa.

“Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất cho nông nghiệp, đồng thời cũng là một trong những áp lực lớn nhất mà loài người đang phải gánh chịu,” theo ông Hugh Grant, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Monsanto. “Vì thế chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân và cộng đồng. Trong khi chúng ta đã đạt được một số thành tựu trong giảm thiểu phát thải carbon nông nghiệp, chúng ta cần chung tay để đạt được những tiến triển lớn hơn nữa nhằm hiện thực hóa mục tiêu cung cấp nguồn lương thực bền vững cho một thế giới đang ngày càng đông đúc – một thế giới dự kiến với hơn 9,6 tỉ dân vào năm 2050. Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, và chúng tôi hy vọng rằng cơ quan chức năng sẽ ghi nhận vai trò của nông nghiệp, nông dân và khoa học cây trồng trong nỗ lực giảm phát thải carbon.”

Tập đoàn sẽ tập trung vào các chương trình hành động chủ chốt như: Sản xuất giống, Bảo vệ thực vật, Chia sẻ dữ liệu, nâng cao ứng dụng các Giải pháp xuất sắc nhất

Điểm cốt lõi để đạt được mục tiêu một cách thực tiễn về Canh tác với Phát thải Carbon trung tính là dựa trên những tiến bộ về ứng dụng dữ liệu trong nông nghiệp. Những phát minh từ của Liên đoàn Khí hậu - một đơn vị trực thuộc Monsanto, và những nhà khoa học về dữ liệu khác đã giúp nông dân đưa ra những quyết định chính xác hơn, từ đó kết hợp với những kỹ thuật nông nghiệp tốt nhất để trồng các giống cây có khí thải carbon trung tính.

“Chương trình này là một bước tiến cần thiết trong nỗ lực hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Báo cáo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) gần đây cho thấy nông nghiệp là một hướng tiếp cận quan trọng trong việc giảm khí thải nhà kính. Tương tự như các chương trình đền bù carbon và tái tạo năng lượng khác, các tổ chức đã bắt đầu đầu tư vào các dự án đề bù carbon từ hoạt động nông nghiệp.” Theo Tiến sĩ Chuck Rice, Giáo sư danh dự, Đại học Kansas State kiêm tác giả của báo cáo IPCC.

Các buổi diễn tập chia sẻ kinh nghiệm và lợi ích từ dự án Canh tác với khí thải carbon trung tính rất cần thiết để giúp nông dân hiểu và nâng cao khả năng ứng dụng các kỹ thuật trên. Tim Smith, một nông dân Iowa từ Eagle Grove chia sẻ “Mục tiêu của tôi là trồng trọt với công nghệ bền vững và thân thiện với môi trường. Áp dụng những kỹ thuật này đã chứng minh những hiệu quả tích cực cho môi trường mà còn tối ưu hóa năng suất. Trong vài năm trở lại đây, lượng mưa hàng năm đang dần trở thành một thách thức cho nông nghiệp, vì thế việc áp dụng kỹ thuật bảo vệ đất chống xói mòn là một vấn đề thiết yếu. Với vai trò là người nông dân đồng thời là chủ sở hữu trang trại, tôi rất vui khi biết rằng triển khai các ứng dụng này sẽ góp phần hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.”

Hương Giang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Tin khác

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Xem thêm
Phiên bản di động