Tử vong do ngáo đá: Những cái chết được báo trước

Chỉ trong một thời gian ngắn, Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện do sử dụng ma túy đá loại mới. Đa số các trường hợp nhập viện đều ở trong tình trạng nguy kịch, thậm chí có trường hợp đã tử vong. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo cảnh báo về ma túy đá do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 16.1.
tu vong do ngao da nhung cai chet duoc bao truoc Tử hình kẻ "ngáo đá" vô cớ đâm chết người
tu vong do ngao da nhung cai chet duoc bao truoc Công an bắn vào chân đối tượng ngáo đá cầm hung khí uy hiếp người dân
tu vong do ngao da nhung cai chet duoc bao truoc
Người đàn ông 41 tuổi đang hôn mê vì ma túy đá. Ảnh: PV

Báo động những con số từ bệnh viện...

BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm chống độc - cho biết, đã có 2 trường hợp tử vong tại trung tâm do sử dụng ma túy đá do biến chứng tim mạch, thần kinh. Ngoài 2 trường hợp trên, còn nhiều trường hợp khác nhập viện vì ma túy đá. Hiện tại đang có 2 bệnh nhân điều trị tại trung tâm.

Nhận được bất cứ câu hỏi nào từ những người xung quanh, cô gái trẻ mới 16 tuổi đầu, tên T (quê ở Kiên Giang, làm việc ở Hòa Bình, một trong 2 bệnh nhân đang nằm tại Trung tâm chống độc- BV Bạch Mai) đều có chung một câu trả lời: “Không biết! Không nhớ gì”. Cô lúc nhớ lúc quên, ngay cả đến bố mình, lúc này đang là người thân duy nhất ở bên cạnh cô, cô cũng không nhận ra. Ông Trần Thanh Minh (sinh năm 1966 - bố của T) nghe tin con gái hôn mê, ông đã lặn lội hơn 2.000km từ tỉnh miền Tây xa xôi ở đầu kia đất nước ra thủ đô tìm và chăm sóc con gái. Nói về con gái, rơm rớm nước mắt nói: “Đó là điều ân hận nhất đời tôi”.

Ông cho biết 5 tháng trước, T xin ra ngoài miền Bắc bán mỹ phẩm. Mỗi tháng, cô gửi cho mẹ 2,5 triệu đồng. “Thấy con còn nhỏ, đi làm có tiền gửi về cho gia đình, tôi ở nhà cũng yên tâm lắm. Cho đến khi nhận được thông báo con nhập viện bất tỉnh tôi bủn rủn chân tay, bắt xe không kể ngày đêm ra Hà Nội với con. Sau 3 ngày 3 đêm vượt hàng nghìn cây số, ra đến nơi con vẫn nằm hôn mê bất tỉnh. Đến ngày thứ 6 con tỉnh dậy thì không biết cha là ai nữa. Tôi thật sự rất buồn” - ông Minh nói.

Người cha tâm sự không biết con gái chơi ma túy đá từ lúc nào. Đến bây giờ, hỏi con vẫn nói không biết. Ông vô cùng bất ngờ khi biết tin con gái mình dính dáng vào ma túy. Đó cũng là cơn “sốc” rất lớn của nhiều bậc cha mẹ khi hay tin con cái mình nghiện, đập đá, phê...

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm chống độc - cho biết, bệnh nhân T nhập viện được hơn 2 tuần. Khi tiếp nhận từ tuyến dưới chuyển lên, thiếu nữ này hôn mê, bất tỉnh hoàn toàn, kèm theo tình trạng ảnh hưởng đến thần kinh, tim mạch. Sau một thời gian điều trị, T đã tỉnh nhưng nhận thức vẫn chưa rõ ràng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là T bị sốc khi chơi ma túy đá.

Ngày 6.1, Trung tâm tiếp nhận cấp cứu cho một người đàn ông 41 tuổi, ở Hải Dương, bị sốc do sử dụng ma túy đá. Hiện, người đàn ông này bị biến chứng tim, kèm theo tình trạng tổn thương não, thận. “Đây là trường hợp rất nặng do bị sốc ma túy đá, thậm chí đã có lúc tim bệnh nhân ngừng đập. Chúng tôi rất khó để tiên lượng đối với trường hợp này, chỉ biết cố gắng còn nước, còn tát” - bác sĩ Nguyên nói.

“Người sử dụng ma túy đá bị hoang tưởng sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng, họ sẵn sàng giết người nếu có vũ khí trong tay. Thực tế, ngay cả các bác sĩ cũng đã bị những kẻ ngáo đá tấn công khi đang cấp cứu” - BS Nguyên cảnh báo. Về ảnh hưởng tim mạch, các chất độc trong ma túy đá (amphetamin) sẽ tấn công trực tiếp vào tim mạch, gây tổn thương tim, suy thận… mà trường hợp điển hình nhất là nam bệnh nhân 41 tuổi đang được điều trị tại trung tâm.

Theo BS Nguyên, những người nghiện ma túy đá dù ở mức độ cấp tính hay mãn tính thì đều nguy hiểm. “Nếu bệnh nghiện ma túy đá ở dạng cấp tính, khi cứu được cũng sẽ để lại những di chứng thần kinh, còn nếu ở dạng mãn tính nguy cơ đối với tim mạch rất cao, bệnh nhân sẽ khó được cứu chữa hơn” - BS Nguyên nhấn mạnh.

Chuyên gia này cho biết thêm thời gian gần đây trung tâm liên tiếp nhận những trường hợp bị sốc do ma túy đá thế hệ mới gây nên. Trong đó, ít nhất hai trường hợp đã tử vong. Trước đây các ca nhập viện vì ma túy đá chủ yếu là bệnh nhân loạn thần, ảo giác, kích thích không ghi nhận tử vong. Hiện tại, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng hơn, hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, đe dọa tính mạng, thậm chí tử vong.

“Việc xuất hiện nhiều ca ngộ độc cấp tính loại ma túy đá là một sự cảnh báo rất lớn cho những người sử dụng. Bởi chất độc này tấn công trực tiếp vào tim mạch gây tổn thương tim, tấn công thận gây suy thận, tấn công hệ thần kinh… Để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra tôi khuyên mọi người, nhất là các bạn trẻ nên tránh xa ma túy nói chung và ma túy đá nói riêng” - bác sĩ Nguyên nhấn mạnh. Để hạn chế việc sử dụng ma túy đá, đặc biệt là giới trẻ, BS Nguyên cho rằng các bậc phụ huynh cần phải để mắt tới con trẻ, kịp thời phát hiện những bất thường, phòng nguy cơ con bị lừa, bị dụ dỗ dùng các chất gây nghiện nguy hiểm.

tu vong do ngao da nhung cai chet duoc bao truoc

Cô gái trẻ ngáo ngơ, không nhận ra người thân vì ma túy đá. Ảnh: P.V

Ma túy tổng hợp không có thuốc chữa

Một báo cáo năm 2017 của Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình sử dụng chất kích thích dạng amphetamin (viết tắt là ATS) cho thấy mức độ nguy hiểm và ngày càng gia tăng của tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong những năm gần đây và phương pháp điều trị thay thế methadone không có tác dụng đối với những người nghiện ma túy tổng hợp. Trong hàng trăm nghìn người nghiện ma túy, khoảng 70% số người nghiện vẫn sử dụng heroin thì ở nhiều địa phương 85-90% số người mới nghiện chỉ sử dụng các loại ma túy tổng hợp nhóm ATS như Đồng Nai 87%, Đà Nẵng 85%...

Các nghiên cứu về sử dụng ATS trong nhóm nguy cơ cao (người sử dụng ma túy, phụ nữ bán dâm, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) cũng cho thấy chiều hướng gia tăng sử dụng ATS và các hành vi quan hệ tình dục không an toàn: 40,2% nhóm tiêm chích heroin tại Hải Phòng sử dụng ATS; 90,5% nhóm MSM tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sử dụng ATS ở mức nguy cơ trung bình và cao; từ 21% đến 58% phụ nữ bán dâm tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh sử dụng ATS. Các đối tượng sử dụng ATS cũng như các chất ma túy khác đều có tỉ lệ thất nghiệp cao và nghề nghiệp không ổn định.

Một nghiên cứu khác trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phát triển cộng đồng thực hiện năm 2016 cho thấy: Thanh niên sử dụng nhiều loại ma túy khác nhau, 71% có sử dụng methamphetamine, 43% có sử dụng cần sa, 18% có sử dụng heroin; 80% những người đã có quan hệ tình dục, có ít nhất một hành vi tình dục không an toàn, dưới tác dụng của Meth, đối tượng dễ bị ép buộc, hoặc ép buộc người khác quan hệ tình dục (QHTD), QHTD tập thể, các hành vi QHTD bất thường dẫn đến nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Kết quả từ một nghiên cứu ở Hải Phòng trong những người đang tiêm chích heroin cho thấy: Tình trạng sử dụng methamphetamine đang tăng dần từ 24,4% năm 2014 đến 40,2% năm 2015 và 47% năm 2016; Việc sử dụng methamphetamine có liên quan chặt chẽ đến tình trạng sức khoẻ tâm thần (so với người tiêm chích ma túy không sử dụng methamphetamine, người tiêm chích ma túy có sử dụng methamphetamine có xác suất: Có rối loạn lo âu cao gấp 2,9 lần và đã từng có hội chứng loạn thần cao gấp 9,7 lần); Nghiên cứu cũng cho thấy người tiêm chích ma túy có sử dụng methamphetamine cũng có xác suất không tham gia chương trình methadone cao gấp 3,21 lần so với người tiêm chích ma túy không sử dụng methamphetamine.

Theo Thùy Linh/laodong.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Tối 26/12, tại Nhà hát Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Bước vào mùa trao giải thứ 30, bên cạnh tôn vinh cầu thủ xuất sắc, Ban Tổ chức đã mở rộng ý nghĩa của Quả bóng vàng Việt Nam, biến giải thưởng thành cầu nối giữa bóng đá và trách nhiệm xã hội.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/12, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, trời rét.
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động