Từ “Tình khúc Lavanda” tới “Tình khúc Bạch dương”
Đến Nhà hát Lớn nghe ‘Tình khúc Bạch Dương’ |
Cảnh trong bộ phim "Tình khúc Bạch dương", dài 34 tập |
Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của những du học sinh Việt Nam tại Nga từ trước những năm 90, gợi lại nhiều ký ức đẹp về nước Nga, con người Nga của các thế hệ người Việt đã từng học tập và sinh sống tại Liên Xô cũ. Câu chuyện những người bạn học Hùng, Quyên, Quang, Vân mang đến nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu: Khi mãnh liệt, bùng cháy; khi dịu dàng, êm ả; rồi cả những trạng thái ghen tuông, lạc lối... Nhưng đọng lại, là cách mọi người ứng xử với nhau thật đẹp, để những năm tháng đã qua trở thành hồi ức đáng trân trọng, chứ không phải gánh nặng ngăn đường tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người.
Bộ phim “Tình khúc Bạch dương” do Vũ Trường Khoa làm đạo diễn, được quay tại nhiều thành phố của Nga như: Moscow, Saint Petersburg, Krasnoda, Klin, Tula... trải dài qua 3 mùa thiên nhiên. Phim quy tụ nhiều diễn viên quen thuộc, như: Chi Bảo, Thanh Mai, Lê Vũ Long, Công Lý, Kiều Anh... cùng một số gương mặt trẻ đang được giới trẻ yêu thích như: Nhã Phương, hot boy Bình An, Hải Anh, Huỳnh Anh, Minh Trang, Hồng Loan, Quang Tuấn...
Cuốn tiểu thuyết "Tình khúc Lavanda" là khởi nguồn tạo dựng bộ phim truyền hình "Tình khúc Bạch dương". |
Nhưng có một điều hẳn các khán giả chưa biết: Bộ phim truyền hình này được khởi nguồn cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết "Tình khúc Lavanda" do các tác giả FBKN (nhóm cựu sinh viên Khoa Nga của ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) sáng tác, được NXB Lao Động ấn hành năm 2014 và tái bản năm 2015.
Tiểu thuyết "Tình khúc Lavanda" có bối cảnh trải dài gần 30 năm - từ cuối thập niên 1980 đến giữa thập niên 2010. Nhân vật chính là 3 cựu sinh viên Khoa Nga ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội , gồm: Tố Quyên, Thanh Vân và Quốc Hùng. Song hành với họ là Quang - chàng trai có biệt danh "Kỵ sĩ Bắc cực" - lưu học sinh tại Liên Xô. Chuyện tình yêu của họ gắn với những thăng trầm của Liên Xô, nước Nga và tiếng Nga. Tiểu thuyết này được sáng tác theo một cách thức mới lạ: 11 cây bút của FBKN lần lượt viết - người sau phát triển câu chuyện trên nền chi tiết người trước sáng tác, nhưng logic, hấp dẫn, đồng thời vẫn giữ được giọng văn chung.
Lê Quang Vinh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32