Người nhiễm HIV, gái mại dâm hoàn lương

Tự tin thay đổi cuộc đời nhờ chính sách mới

Gần 1 năm qua, kể từ khi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg có hiệu lực đã trở thành niềm vui đối với nhóm người yếu thế bị nhiễm HIV, và gái mại dâm hoàn lương…  
Nỗi khát khao được hoàn lương để báo hiểu mẹ già

Từ ngày 15/6/2014, Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, gái bán dâm hoàn lương có hiệu lực, đã tạo điều kiện tốt cho nhóm người yếu thế tái hòa nhập với xã hội.

Thêm niềm tin

Với mong muốn giúp người nhiễm HIV/AIDS, người bán dâm hoàn lương hòa nhập với cộng đồng, có thêm động lực để vươn lên làm lại cuộc đời. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ 29/2014/QĐ-TTg. Theo quyết định trên, các cá nhân, các hộ gia đình chỉ được vay vốn nhằm mục đích mua sắm các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc, gia cầm; công cụ lao động, phương tiện phục vụ kinh doanh, buôn bán; hoặc đầu tư làm nghề thủ công; góp vốn thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh với các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Cũng theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg, với những người bị mắc HIV, nếu muốn được sử dụng nguồn vốn vay thì phải có giấy khám bệnh với kết quả dương tính với HIV, của những cơ sở có đủ điều kiện. Còn với những người đang cai nghiện bằng các chất thay thế có thời gian điều trị ổn định từ 3 tháng trở lên, phải có xác nhận của cơ sở điều trị, đồng thời đang cư trú hợp pháp và sinh sống ổn định tại địa phương nơi vay vốn, có phương án sản xuất kinh doanh và có khả năng trả nợ vay theo cam kết… Mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay, và khả năng trả nợ của từng cá nhân, hộ gia đình. Đối với khoản vay này thì người vay không phải thế chấp, nhưng số tiền vay không được vượt quá 20 triệu đồng/ cá nhân, và 30 triệu đồng/hộ gia đình. Đặc biệt người vay vốn có thể vay nhiều lần nhưng tổng dư nợ không vượt quá mức dư nợ cho vay tối đa theo quy định. Lãi suất cho vay đối với những trường hợp trên được tính bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định.

Tự tin thay đổi cuộc đời nhờ chính sách mới
Sau khi trở về giúp họ vượt qua sự mặc cảm, vươn lên hòa nhập với cộng đồng, với xã hội. (Ảnh minh họa)

Gần 1 năm qua, kể từ khi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg có hiệu lực, trở thành niềm vui đối với nhóm người yếu thế bị nhiễm HIV, và gái mại dâm hoàn lương… Chị Nguyễn Thị T (Quảng Oai) cho biết: “Trước đây khi biết mình bị lây nhiễm HIV từ chồng, tôi suy sụp tinh thần. Công việc đang bình thường, nhưng từ khi biết chúng tôi mắc bệnh không ai dám thuê vợ chồng tôi làm. Đang loay hoay không biết làm ăn gì, thì chúng tôi được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Quyết định 29/2014/QĐ-TTg. Chúng tôi mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gà, vịt và hiện cuộc sống cũng tạm ổn định”.

Cùng chung niềm vui với chị T, anh Kiều Văn K (TP. Hòa Bình) cũng may mắn được sử dụng nguồn vốn vay của Chính phủ. Anh tâm sự: “Trước đây người nhiễm HIV khó tiếp cận với nguồn vốn vay, hoặc các quỹ tín dụng. Nhưng từ khi có Quyết định 29/2014/QĐ-TTg, chúng tôi tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng hơn. Có vốn làm ăn dù không nhiều nhưng với những người như chúng tôi nó quý giá, phải nắm lấy cơ hội để làm lại, để thay đổi, và để cho mọi người thấy chúng tôi vẫn còn làm được nhiều việc có ích”.

Vẫn còn khó khăn

Từ khi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg bắt đầu thực hiện thí điểm ở 15 tỉnh, thành, theo số liệu báo cáo của các trung tâm phòng chống bệnh xã hội, cũng như các câu lạc bộ dành cho người nhiễm HIV, nhiều người mắc bệnh HIV, cũng như người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương được tiếp cận với nguồn vốn vay. Qua đó thấy, nhu cầu vay vốn từ ngân sách nhà nước của những đối tượng này là rất lớn, và nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích và tương đối hiệu quả.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Dũng - chủ nhiệm CLB Ban Mai Xanh (TP. Hòa Bình) cho rằng, đứng trước cơ hội được vay vốn của Chính phủ, nhiều người bị nhiễm HIV rất vui và phấn khởi. Với nhiều người số tiền 20 hay 30 triệu đồng không nhiều, nhưng với những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ, bị kỳ thị thì số tiền đó quý giá vô cùng. Tuy nhiên, khi tiếp cận với nguồn vốn vay theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg, thì người nhiễm HIV, cũng như một số người thuộc diện vay theo quyết định này cũng gặp phải không ít khó khăn. Đó là khi vay vốn người nhiễm HIV phải công khai lý lịch, chứng minh bệnh tật…mà nhiều người vì tế nhị vẫn đang giấu kín. Bên cạnh đó, việc để gái mại dâm công khai công việc trước đây mình làm đã khó, việc làm thế nào để xác định gái mại dâm hoàn lương lại càng khó hơn. Và để được vay vốn thì buộc họ một lần nữa lại phải vượt qua dư luận xã hội, điều này không dễ.

Luật sư Hoàng Hải - Cty luật Thành Hải chia sẻ: “Quyết định 29/2014/QĐ-TTg đã mang lại nhiều hiệu quả là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với nhóm đối tượng trên, giúp họ vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập với cộng đồng, với xã hội. Tuy nhiên, để chính sách này thực sự đi vào cuộc sống thì cần giảm bớt một số thủ tục, để những người thuộc diện tiếp xúc với nguồn vốn vay không cảm thấy mặc cảm, tự ti. Đồng thời cơ quan chức năng phải định hướng, cũng như giám sát chặt nguồn vốn vay để nó thực sự có hiệu quả”.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động