Truyền hình thực tế: Mất hấp dẫn bởi những gương mặt quen
Chuyện hậu trường be bét của truyền hình thực tế | |
Khi trẻ em là “mồi câu” trong truyền hình thực tế | |
Truyền hình thực tế Việt: Chạy đua “giành sao”, chất lượng thế nào? |
Hầu hết các chương trình truyền hình thực tế hiện nay như The Remix, The Voice, The X-Factor, Cặp đôi hoàn hảo, … là những sân chơi cho các tài năng. Điều đáng nói, những người tham gia sân chơi đa phần là nghệ sĩ chuyên nghiệp, thậm chí có người tham gia vài chương trình nên tạo sự nhàm chán cho khán giả.
Ví như ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Trước khi tham gia chương trình Nhân tố bí ẩn 2014, dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng cái tên Giang Hồng Ngọc vẫn chưa được nhiều người biết đến. Ngôi vị quán quân Nhân tố bí ẩn 2014 đã giúp Giang Hồng Ngọc trở nên nóng hơn trên truyền hình. Tuy nhiên, khi thấy Giang Hồng Ngọc xuất hiện ở chương trình Hòa âm ánh sáng - The Remix, khán giả thấy nhàm chán.
Câu hỏi được đặt ra, sân chơi nào chỉ dành riêng cho thí sinh nghiệp dư? LĐTĐ đã có cuộc trao đổi với một số nghệ sĩ xung quanh vấn đề này.
Ca sĩ Ngọc Anh: “Nhà sản xuất không tự mình quyết định thí sinh chuyên hay không chuyên”
Mọi người đang hiểu sai về truyền hình thực tế. Nói các chương trình truyền hình thực tế hiện nay chỉ dành cho những thí sinh và giám khảo nổi tiếng là không hoàn toàn đúng vì họ phụ thuộc vào format chương trình nên không thể tự mình quyết định thí sinh là nghiệp dư hay chuyên nghiệp.
Ca sĩ Ngọc Anh giành chiến thắng cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao mùa đầu tiên” |
Hiện nay, các chương trình truyền hình thực tế được nhà đầu tư, các công ty truyền thông như Cát Tiên Sa, Bình Hạnh Đan,… mua bản quyền chương trình theo format nước ngoài như The Remix, The X-factor, The Voice,… Các đơn vị chuyển nhượng bản quyền này yêu cầu bên mua phải tuân thủ, đảm bảo những quy định như người chơi, luật chơi, lượng rating,… Các chương trình trước khi được chuyển nhượng phải có những số chạy thử có chuyên gia nước ngoài giám sát, xem xét nếu đạt yêu cầu mới được chạy tiếp.
Ngọc Anh thấy hiện nay cũng có nhiều sân chơi cho các bạn trẻ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tham gia như Trò chơi âm nhạc đã chuyển format hoàn toàn mới không hề phụ thuộc format cũ hay những sân chơi khác ở kênh VTV6. Truyền hình thực tế không thiếu cho những người nghiệp dư.
Ca sĩ Thu Phượng: “Khán giả chán bởi bão hòa”
Truyền hình mang tên thực tế thì cái gì thực tế nhất, có sức ảnh hưởng mạnh với công chúng nhất là làm. Mời những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia game show sẽ tạo được sức hút và tăng lượng rating cho chương trình. Tuy nhiên một nghệ sĩ khi tham gia nhiều chương trình, cuộc thi hay game show truyền hình phải có mục đích hay định hướng cho bản thân. Dựa vào tính chất yếu tố của từng cuộc thi, nên xác định ta có gì và cần phát huy điểm mạnh nào để được công chúng đón nhận, tránh sự nhàm chán một màu.
Ca sĩ Thu Phượng và bé Gia Huy thời điểm tham gia Gương mặt thân quen |
Truyền hình thực tế hiện nay rất nhiều, có những chương trình hay và mang tính nhân văn. Ví dụ: Gương mặt thân quen (Thu Phượng mới tham gia). Sân chơi này dành cho cả nghệ sĩ chuyên nghiệp và các thí sinh nhí tham gia. Có nhiều sân chơi mang lại thành công nhất định cho những người nghiệp dư như Phương Mỹ Chi – The Voice nhí hay Uyên Linh – Việt Nam Idol. Họ đều là những người chưa chuyên nghiệp, nhưng sau khi tham gia truyền hình thực tế đã nổi tiếng và thành công.
Khán giả chán truyền hình thực tế một phần cũng bởi họ được xem quá nhiều nên bị bão hòa. Chính vì thế, tôi nghĩ cái gì cũng cần có sự đổi mới thì mới đáp ứng được nhu cầu của khán giả.
Nhà lý luận phê bình Ngô Văn Giá: “Đừng ảo tưởng về tầm ảnh hưởng của người nổi tiếng”
Bất kể một nhân vật nổi tiếng nào dù là ca sĩ, người mẫu, diễn viên, nhà văn, … nhưng xuất hiện liên tục, với tần số dày đặc thì sẽ dẫn đến hiệu quả âm, không theo hướng tích cực và đưa lại sự nhàm chán cho khán giả. Cho nên người nghệ sĩ cần phải biết chọn lọc, đừng ảo tưởng về tầm ảnh hưởng của mình tới công chúng.
Nhà lý luận phê bình Ngô Văn Giá |
Chúng ta cũng thấy, ngay cả những chương trình ổn định như chương trình thời sự, phát thanh viên cũng thường thay đổi để đổi mới hình thức tạo khả năng tác động tới đời sống tốt hơn. Sự lặp đi lặp lại của các nhân tố tham gia chương trình sẽ chỉ mang lại sự độc thoại. Mà đã độc thoại thì chắc chắn chương trình đó không còn nhân tố bí ẩn, không còn hấp dẫn, không thành công. Vì thế, tôi cho rằng, nên có thêm nhiều cuộc thi chỉ dành cho những gương mặt mới là những thí sinh không chuyên. Nhiều gương mặt, nhiều giọng ca sẽ tạo ra sự mới mẻ.
Lưu Nhi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Tin khác
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Thể thao 17/07/2024 06:10
Siêu Cup châu Âu - Nam Mỹ: Messi đọ sức với Yamal?
Thể thao 16/07/2024 07:55
Gần 200 vận động viên tham gia Giải bơi thành phố Hà Nội năm 2024
Thể thao 15/07/2024 16:08
Đội tuyển Tây Ban Nha cùng các cầu thủ đã lập hàng loạt kỷ lục tại Euro 2024
Thể thao 15/07/2024 10:33
Cầu thủ 17 tuổi lên tiếng, Tây Ban Nha xuất sắc hạ Anh giành ngôi vô địch Euro 2024
Thể thao 15/07/2024 04:11
Tương lai của HLV Gareth Southgate sau trận chung kết EURO 2024
Thể thao 12/07/2024 08:48
Điểm tựa lịch sử giúp Tây Ban Nha tự tin hạ Anh vô địch EURO 2024
Thể thao 11/07/2024 17:16
Nâng cao kỹ năng về dinh dưỡng, tâm lý và phòng chống Doping cho các đội tuyển
Thể thao 11/07/2024 15:53
Đội bóng nào vô địch Copa America nhiều lần nhất?
Thể thao 11/07/2024 15:42
Dự đoán tỉ số Tây Ban Nha và Anh - Euro 2024: Tây Ban Nha có lên ngôi vô địch lần thứ tư?
Thể thao 11/07/2024 09:58