Trường Trung học phổ thông Lương Văn Can: Nơi ươm mầm cho những tài năng phát triển

Với quan niệm mỗi học sinh đều có một khả năng nhất định, nhiều năm qua, trường Trung học phổ thông Lương Văn Can (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) luôn nỗ lực tạo ra một môi trường học tập thân thiện, lành mạnh và năng động. Qua đó giúp các em học sinh tự chủ tìm tòi, phát triển năng khiếu và khả năng vốn có của chính bản thân mình để hình thành các kỹ năng học tập suốt đời
truong trung hoc pho thong luong van can noi uom mam cho nhung tai nang phat trien Hà Nội: Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021
truong trung hoc pho thong luong van can noi uom mam cho nhung tai nang phat trien Những đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội
truong trung hoc pho thong luong van can noi uom mam cho nhung tai nang phat trien Tiếp sức nhân viên y tế trong “cuộc chiến” chống đại dịch Covid-19

Được sáng lập và điều hành bởi các thầy cô đang giảng dạy tại Khối chuyên của Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường không chỉ có kinh nghiệm chuyên môn mà còn tràn đầy sự nhiệt huyết với nghề, đào tạo hàng ngàn học sinh trưởng thành từ mái nhà chung mang tên Trung học phổ thông Lương Văn Can.

truong trung hoc pho thong luong van can noi uom mam cho nhung tai nang phat trien
Qua 22 năm xây dựng và phát triển, hàng ngàn học sinh trưởng thành từ mái nhà chung mang tên Trung học phổ thông Lương Văn Can

Xác định mỗi học sinh là một cá thể độc lập và độc đáo theo cách riêng, do vậy tại trường Trung học phổ thông Lương Văn Can, học sinh luôn được quan tâm và được tạo điều kiện ươm mầm phát triển tài năng. Tiến sĩ Đặng Đình Long (Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Văn Can) cho biết, theo đuổi triết lý giáo dục dựa trên học thuyết Đa trí thông minh (Multiple Intelligence: MI của Howard Gardner - Giáo sư hàng đầu về tâm lý và phương pháp giáo dục của Đại học Harvard), Nhà trường lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động để cá nhân việc học tập của các học sinh.

Theo đuổi học thuyết này, mỗi em học sinh đều có một khả vượt trội ở một lĩnh vực: Có em thích thú khi làm việc với các con số, có em giỏi về nghệ thuật, thể thao hoặc giao tiếp xã hội... Trong quá trình giảng dạy, các thầy cô sẽ xác định mục tiêu cá nhân trong các hoạt động dạy và học, khơi dậy đam mê của từng học sinh thông qua các dự án học tập trên lớp, các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa.

truong trung hoc pho thong luong van can noi uom mam cho nhung tai nang phat trien
Đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Trung học phổ thông Lương Văn Can không chỉ có kinh nghiệm chuyên môn mà còn tràn đầy sự nhiệt huyết với nghề.

Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, Nhà trường cũng rất chú trọng đào tạo các kỹ năng, phẩm chất để thích nghi và hòa nhập với cuộc sống. Những câu lạc bộ như câu lạc bộ Tiếng Anh, câu lạc bộ STEM, câu lạc bộ Truyền thông, câu lạc bộ Bóng đá, câu lạc bộ Nghệ thuật, câu lạc bộ Guitar… được thành lập, hoạt động sôi nổi để học sinh rèn luyện thể chất, tư duy đa chiều để cá nhân hóa việc học tập của học sinh. Đồng thời đây cũng là nơi chuẩn bị hành trang giúp các em tự tin trên con đường trở thành những công dân toàn cầu.

Học tập là việc không dừng lại ở những năm tháng đến trường mà là hành trình kéo dài. Với mục tiêu chuẩn bị kỹ năng học tập suốt đời cho học sinh trong một xã hội luôn thay đổi và biến động, Nhà trường đã tích hợp bộ Kĩ năng thế kỉ 21 thông qua chương trình đào tạo 7 thói quen thành đạt (gọi tắt là LiM) vào chương trình chính khóa. Đáng chú ý, trường Trung học phổ thông Lương Văn Can là trường đầu tiên trên địa bàn Hà Nội mua bản quyền của chương trình 7 thói quen hiệu quả của tập đoàn FCE - Mỹ.

Trong hoạt động đào tạo kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi đại học và các kỳ thi học sinh giỏi, ngoài chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh của trường Trung học phổ thông Lương Văn Can được tư vấn, hướng dẫn chọn ngành và khối thi đại học. Những học sinh năng khiếu sẽ được bồi dưỡng để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi thành phố và quốc gia.

truong trung hoc pho thong luong van can noi uom mam cho nhung tai nang phat trien
Năm học 2020 - 2021, trường Trung học phổ thông Lương Văn Can triển khai 2 hệ đào tạo: Hệ Chuẩn và hệ Chất lượng cao

Những năm học gần đây, nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao trong các cuộc thi do thành phố, cấp cụm của Hà Nội tổ chức như: Em Nguyễn Đình Chung - Giải Khuyến khích Toán 10 năm học 2018 - 2019 cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy; em Đặng Phương Trang - Giải Ba môn Ngữ văn 10 năm học 2017 - 2018, Ngữ văn 11 năm học 2018 - 2019 cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy, Giải Ba môn Ngữ văn 12 thành phố năm học 2019 - 2020 và còn rất nhiều giải ở các bộ môn tiếng Anh, Vật lý, Hoá học và Toán học trong các kỳ thi Olympic cấp cụm.

Dấu ấn của trường trở nên đậm nét hơn trong suốt 22 năm xây dựng và phát triển khi trường Trung học phổ thông Lương Văn Can lọt vào top 5 trường Trung học phổ thông ngoài công lập tại Hà Nội và top 150 Trường trên cả nước có điểm thi đại học cao nhất.

Năm học 2020 - 2021, trường Trung học phổ thông Lương Văn Can triển khai 2 hệ đào tạo: Hệ Chuẩn và hệ Chất lượng cao. Bên cạnh chương trình cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh theo học hệ Chất lượng cao sẽ được trải nghiệm thực tế hàng tháng tại các công ty, khu di tích, trang trại hoặc tại các Trường đại học và viện nghiên cứu… để học sinh có cơ hội hiểu rõ bản thân mình, định hướng nghề nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ vậy có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Học sinh có thể đăng kí tuyển sinh vào Trường qua 02 hình thức: Đăng kí qua website của trường http://lvchanoi.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh và Đăng kí qua Fanpage Facebook “THPT Lương Văn Can – Hà Nội” https://www.facebook.com/Thpt.LuongVanCanHaNoi/

Ngoài ra, học sinh có thể tìm hiểu và được tư vấn về thông tin tuyển sinh tại văn phòng trường: Tầng 1 trường Trung học phổ thông Lương Văn Can, lô NT1 khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội tất cả các ngày trong tuần. .

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/05/2020 đến ngày 15/08/2020. Tuy nhiên, Nhà trường có thể kết thúc kỳ tuyển sinh sớm hơn nếu trường đã đủ chỉ tiêu.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”

Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”

Việc trở thành thành viên mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO đã đánh dấu bước phát triển mới của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình xây dựng xã hội học tập và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định những nỗ lực bền bỉ, toàn diện của Thành phố trong việc xây dựng môi trường học tập mở, linh hoạt, công bằng và bao trùm, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, trang trọng, không phô trương, lãng phí, hình thức.
Chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5

Chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5

Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.
Xem thêm
Phiên bản di động