Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng nay, 17/5/2019, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề công đoàn Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Chính Hữu- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.
truong trung cap nghiep vu va day nghe cong doan ha noi don nhan huan chuong lao dong hang nhat Hợp nhất hai Trường trung cấp thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội
truong trung cap nghiep vu va day nghe cong doan ha noi don nhan huan chuong lao dong hang nhat LĐLĐ Hà Nội tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội (tiền thân là Trường Đào tạo cán bộ công đoàn Hà Nội) được thành lập ngày 19/5/1956. Sự ra đời của Trường đào tạo cán bộ công đoàn khẳng định rõ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của Liên hiệp công đoàn Hà Nội (nay là Liên đoàn Lao động thành phố (LĐLĐ TP) Hà Nội).

Đồng chí Ngô Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội cho biết, sau 63 năm thành lập và phát triển, từ chỗ chỉ có Ban giám hiệu và các tổ, ban công tác với hơn chục người, đến nay, Trường đã có 38 cán bộ giáo viên, 7 khoa phòng; cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị dạy học đầy đủ.

Chức năng nhiệm vụ của nhà trường cũng ngày càng được mở rộng, từ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn đến huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Nhà trường luôn chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên, mở rộng các hệ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn và không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tình hình mới.

truong trung cap nghiep vu va day nghe cong doan ha noi don nhan huan chuong lao dong hang nhat
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Nhà trường.

Theo đồng chí Ngô Văn Minh, trong suốt thời kỳ lịch sử 63 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn 5 năm gần đây (2014-2018) là chặng đường Nhà trường có sự đổi mới mạnh mẽ và những kết quả ấn tượng nhất. Trong khoảng thời gian này, Nhà trường đã đào tạo bồi dưỡng cho 55 ngàn lượt cán bộ công đoàn với các lớp đào tạo trung hạn và ngắn hạn, các lớp bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công đoàn, bồi dưỡng kiến thức háp luật, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng phương pháp hoạt động công đoàn.

Đặc biệt từ năm 2016, Nhà trường được Bộ Lao động- Thương binh và xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và đã tổ chức hơn 200 lớp huấn luyện cho gần 15 ngàn lượt người lao động, người sử dụng lao động.

Cùng đó, Nhà trường đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Trong 5 năm, cán bộ, giáo viên trong trường đã có 15 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được thực hiện và áp dụng vào thực tế giảng dạy, đem lại hiệu quả rõ rệt. Với những nỗ lực và thành tích đó, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu biểu dương, chúc mừng thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu, một trong 3 khâu đột phá trong hoạt động công đoàn mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, vì vậy, với vai trò của mình, trong thời gian tới, nhiệm vụ của Nhà trường hết sức nặng nề để đáp ứng yêu cầu cao về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tình hình mới.

truong trung cap nghiep vu va day nghe cong doan ha noi don nhan huan chuong lao dong hang nhat
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được của Nhà trường.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường phải đoàn kết, nỗ lực, mỗi cán bộ giáo viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu Nhà trường cần khai thác tốt cơ sở vật chất, tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại, mở rộng liên kết với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo và đa dạng hóa các loại hình đào tạo phù hợp với điều kiện của người học.

“Tôi tin tưởng rằng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ, giáo viên qua các thời kỳ, với sự đoàn kết, nhiệt huyết và năng động của cán bộ, giáo viên, trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đào tạo nghề của Thủ đô và cả nước”- Đồng chí Nguyễn Chính Hữu bày tỏ.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được của Trường trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Nhà trường.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động