Trò chuyện với "nữ tướng" của nhà nông

Những ai quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp đều biết TGĐ Công ty cổ phần công nông nghiệp sạch VN - Ts Nguyễn Thị Ánh Tuyết với giống lúa cực ngắn mang tên CXT30. Giống lúa đặc biệt này được ví như quả "bom tấn" trong ngành nông nghiệp.
tro chuyen voi vua pha luoi ctx30 42346 Tinh chất màng cám gạo, sản phẩm kỳ diệu của thiên nhiên
tro chuyen voi vua pha luoi ctx30 42346
Nữ tướng của đồng quê Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tôi biết chị thật tình cờ qua một người bạn. Người phụ nữ quê Xứ nghệ có vẻ đẹp mặn mà, cái duyên nơi chị dường như hút hồn người gặp kể từ buổi đầu tiên. Dấn thân với nghề nông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng chị vẫn giữ được làm da trắng mịn màng với nụ cười duyên mãn nguyện và thành đạt.

Cô nông dân trong chị hiện lên trong vẻ đẹp của cô gái thị thành khiến những ai đã gặp sẽ nhớ mãi. Ngồi với chị trong một buổi chiều cuối tháng ngâu, trả lời câu hỏi của tôi về công việc trong tháng mà nhiều người thường "kiêng cữ" chị bảo, TGĐ của nhà nông thì làm không hết việc, ngâu hay không cũng chả quan tâm.

Rồi chị kể như một lời tâm sự, từ vấn nạn môi trường, biến đổi khí hậu đến nông sản sạch, nguy cơ giống nòi từ những sản phẩm đậm thuốc trừ sâu, từ nông nghiệp liên quan sang cả du lịch sinh thái... càng nghe càng thấy rồi, nhất là với tôi lĩnh vực nông nghiệp là ngoại đạo.

Từ trong những câu chuyện chị kể, tôi đã thấy sự say mê, nhiệt huyết, luôn muốn cháy hết mình cho những việc trồng cây gì, nuôi con gì, một vòng tròn khép kín trong nông nghiệp. Ví như từ giống lúa ngắn ngày CXT30 lại ra gạo ngon, màng tinh cám gạo, rơm rạ lại thành thức ăn gia súc, nuôi trồng nấm, phân gia súc lại nuôi giun tái tạo đất...

Con nhà nông, lớn lên đi bộ đội, giải ngũ chị vào Đại học Kinh tế quốc dân với Khoa kinh tế nông nghiệp, những công trình nghiên cứu của chị và các cộng sự hơn 20 năm qua đều liên quan đến các loại giống lúa và kỹ thuật canh tác của nông dân.

Theo chị giống lúa thành công được ví như "bom tấn" trong lĩnh vực nông nghiệp chính là CXT30. Hỏi chị về cụm từ CTX30, chị cười, gặng mãi chị hỏi, em xem vua phá lưới X30 chưa? rồi chị giải thích, khi đặt tên chị cũng nghĩ đến bộ phim này, chữ T gắn liền với tên cha mẹ đặt cho, đơn giản vậy thôi.

Được biết CTX30 là giống lúa có khả năng thích ứng rộng với các vùng sinh thái khác nhau từ đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ, Bắc Trung bộ đến các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Giống lúa CTX30 chịu thâm canh để đạt năng suất cao nhưng cũng chống chịu tốt với các điều kiện bất thuận như: chịu chua mặn, chịu phèn khá.

tro chuyen voi vua pha luoi ctx30 42346

Giống lúa CTX30 có khả năng thích ứng rộng với các vùng sinh thái khác nhau từ đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ, Bắc Trung bộ đến các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Giống lúa CTX30 còn chống chịu cao với bện đạo ôn, khô vằn. Chống rầy nâu và bệnh bạc lá vi khuẩn khá. Đồng thời còn có khả năng né tránh thiên tai cho vùng chạy lụt. Khả năng tái sinh (để chét) khỏe thích hợp với việc phát triển lúa chét ở vùng có điều kiện. Phát triển lúa chét thay cây vụ Đông trên đất còn nước, chân vàn thấp, vàn trũng, trũng không làm được cây màu vụ Đông.

TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết hiện là Chủ tịch HĐQT-TGĐ Công ty cổ phần Công Nông nghiệp sạch Việt Nam; Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Đào tạo OMEGA; Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban kiểm tra Hội doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam; Tiến sỹ khoa học danh dự của Viện Cambridge Anh...

CTX30 có tiềm năng, năng suất cao, có thể đạt 9- 10 tấn/ha/vụ. Trung bình 6,0 đến 6,5 tấn/ha/vụ. Bông to, nhiều hạt, hạt thóc dài, gạo trong, cơm dẻo không dính, đậm đà ngon hơn cơm gạo thái đỏ của Thái Lan. Đây là công trình khoa học mà chị đã cùng PGS-TS- AHLĐ Tạ Minh Sơn dày công nghiên cứu từ năm 2008.

Ưu điểm vượt trội của CTC30 là thời gian sinh trưởng cực ngắn, vụ mùa 93-95 ngày, vụ Hè Thu 80- 85 ngày. CTX30 đã được trồng ở khắp cả nước từ các tỉnh phía Bắc, đồng bằng sông Hồng đến đồng bằng sông Cửu Long… Hai năm qua có nhiều hội nghị, hội thảo đầu bờ thăm quan giống lúa mới CTX30 ở nhiều tỉnh thành trong cà nước.

Công việc cuốn hút chị, làm TGĐ người ta ngồi văn phòng, còn chị cứ như con thoi, nay tỉnh này mai tỉnh khác, chia sẻ cùng bà con nông dân, cùng các chủ trang trại "vượt cạn" mưu sinh thành công với mô hình trồng cây gì nuôi con gì, làm thế nào để nông dân thoát nghèo, để mọi người trong xã hội được sử dụng những sản phẩm sạch, tinh khiết từ thiên nhiên.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động