Trao tặng 2.000 phích nước Rạng Đông, chung tay cùng y, bác sĩ đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Với mong muốn chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, chiều nay (27/3), Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã trao tặng 2.000 phích đựng nước nóng trị giá 300 triệu đồng - thông qua Công đoàn ngành Y tế - nhằm hỗ trợ phương tiện phục vụ cho các y bác sĩ điều trị, lực lượng tham gia kiểm soát dịch bệnh, bệnh nhân và đối tượng bị cách ly y tế.
trao tang 2000 phich nuoc rang dong chung tay cung y bac si nganh y day lui dich benh Đoàn thanh niên Công ty Rạng Đông nghiên cứu, chế tạo thành công Phòng phun khử khuẩn
trao tang 2000 phich nuoc rang dong chung tay cung y bac si nganh y day lui dich benh Năm 2022, Rạng Đông hoàn thành xây dựng Nhà máy LED hiện đại “Made in Việt Nam”

Hoạt động trên là hành động thiết thực của cán bộ, công nhân viên Công ty Rạng Đông hưởng ứng chương trình phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

trao tang 2000 phich nuoc rang dong chung tay cung y bac si nganh y day lui dich benh
Đại diện Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông trao tặng 2.000 phích nước nóng, trị giá 300 triệu đồng tới đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn Y tế Hà Nội. Ảnh: B.D

Trân trọng cảm ơn tình cảm của đoàn viên, người lao động Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Ths.Bác sĩ Phạm Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khẳng định: Đây là món quà thiết thực, ý nghĩa, chung tay góp phần động viên cán bộ, y bác sĩ ngành Y đang ngày đêm vất vả nơi tuyến đầu chống dịch.

Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam thông tin: Cán bộ, y bác sĩ ngành Y tế, nhất là những người đang cắm chốt tại tuyến đầu làm việc rất vất vả. Hiện, Đảng, Chính phủ, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân rất quan tâm hỗ trợ nguồn lực, động viên tinh thần cán bộ ngành y trong phòng chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã gửi Thư khen, động viên cán bộ, y bác sĩ - đã khích lệ những “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch thêm ý chí, quyết tâm, chung tay cùng hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh.

trao tang 2000 phich nuoc rang dong chung tay cung y bac si nganh y day lui dich benh
Cán bộ, công nhân viên Rạng Đông vận chuyển 2.000 phích nước nóng ủng hộ thông qua Công đoàn ngành Y tế, động viên y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

“Cùng với nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước, hành động thiết thực hôm nay của Công ty Rạng Đông góp phần động viên rất lớn, giúp ngành Y tế có thêm nguồn lực để phục vụ công tác khám, chữa bệnh và cách ly y tế”, Ths.Bác sĩ Phạm Thanh Thuỷ khẳng định.

Cũng theo Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, hiện, những cán bộ, y bác sĩ chống dịch nơi tuyến đầu không chỉ làm việc với cường độ vất vả, mà còn phải tạm xa gia đình, nhiều đồng chí con còn nhỏ, có bố mẹ già cần chăm sóc, trong khi đó, điều kiện sinh hoạt tại cơ sở y tế còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, những chiếc phích nước nóng được trao tặng hôm nay là một trong những vật dụng để phục vụ, hỗ trợ cho sinh hoạt…

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể còn kéo dài, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam kêu gọi mỗi người dân, đơn vị, doanh nghiệp có thể chung tay ủng hộ qua hình thức nhắn tin CV n gửi tới đầu số 1407, để có thêm nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

“Với tinh thần trách nhiệm cao, trách nhiệm với cộng đồng, cán bộ y bác sĩ ngành Y sẽ tiếp tục quyết tâm, nỗ lực hết sức, góp phần đẩy lùi dịch bệnh”, Ths.Bác sĩ Phạm Thanh Thuỷ khẳng định.

trao tang 2000 phich nuoc rang dong chung tay cung y bac si nganh y day lui dich benh
Chủ tịch Công đoàn Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm bày tỏ sự trân trọng trước món quà ý nghĩa của cán bộ, công nhân viên Công ty Rạng Đông dành cho y bác sĩ nới tuyến đầu chống dịch. Ảnh: B.D

Trực tiếp đón nhận số hàng hóa ủng hộ từ Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông để chuyển tới các Trung tâm Y tế và các bệnh viện trên địa bàn thành phố được giao cho nhiệm vụ phòng chống dịch, Chủ tịch Công đoàn Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết: Công đoàn ngành cam kết sẽ phân bổ, vận chuyển ngay xuống các đơn vị để đưa vào sử dụng, phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục động viên cán bộ, y bác sĩ Hà Nội nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và sớm khống chế, đẩy lùi bệnh tật”, Chủ tịch Công đoàn Y tế Hà Nội khẳng định.

Chung tay cùng cả nước phòng chống dịch, từ ngày 26/3, bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đề nghị Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công ty chung tay ủng hộ nguồn lực qua hình thức nhắn tin với cú pháp CV n gửi 1407. Mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng (trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng, n giới hạn từ 1-100).

Bên cạnh đó, nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và khách hàng, tất cả mọi người khi đến công ty đều thực hiện kê khai thông tin y tế, đo kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; 100% cán bộ, công nhân viên công ty đều được cấp phát nước súc họng, vitaminC để tăng cường sức đề kháng; thực hiện phun khử trùng hàng ngày tại các phòng, ban, phân xưởng.

Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chú trọng quan tâm đến sức khỏe người lao động, khách hàng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đến nay, trên 2000 cán bộ, công nhân viên công ty chưa có trường hợp nào ốm bệnh, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường. Kết thúc 2 tháng đầu năm 2020, doanh thu Công ty Rạng Đông đạt 593 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập bình quân người lao động giữ ổn định ở mức cao.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động