Trao giải Olympic tiếng Anh tiểu học Tp Hà Nội lần thứ 12

Sáng ngày 27/04/2015, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Language Link Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải Olympic Tiếng Anh Tiểu học Thành phố Hà Nội lần thứ 12 năm 2015. 
Trên 1000 học sinh tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh tiểu học Tp Hà Nôi lần thứ 12

Theo Ban tổ chức, Olympic Tiếng Anh Tiểu học năm nay thu hút hơn 1.000 học sinh từ hơn 300 trường thuộc 29 quận huyện dự thi vòng sơ khảo. Tiếp đó, 166 thí sinh xuất sắc nhất đạt từ 65/100 điểm đã được lựa chọn vào vòng chung khảo, kiểm tra hai kỹ năng Nghe – Nói.

Trao giải  Olympic tiếng Anh tiểu học Tp Hà Nội lần thứ 12
Ông Phạm Xuân Tiến- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu tại lễ tổng kết

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội bày tỏ: “Tôi rất lấy làm vui mừng khi chứng kiến những nỗ lực của các em trong thời gian qua. Các em đã thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin và kiến thức của mình trên toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế. Giải thưởng mà các em đạt được đã chứng minh thành quả học tập của các em nhưng trên hết là các em được cọ xát, trau dồi và có thêm động lực cũng như niềm say mê với môn ngoại ngữ này. Tôi tin rằng, sau Olympic sẽ có nhiều em tiếp tục đạt thành tích cao hơn nữa tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.”

Trao giải  Olympic tiếng Anh tiểu học Tp Hà Nội lần thứ 12
Ông Gavan Iacono – Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam phát biểu tại lễ tổng kết

Ông Gavan Iacono – Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam cũng chia sẻ: “Qua mỗi năm, các em đã chứng tỏ sự vượt trội ấn tượng về năng lực sử dụng Anh ngữ và năm nay không phải là ngoại lệ. Số điểm cao nhất tại cuộc thi là 181/200 điểm, rất nhiều em giành giải Nhì với số điểm cao từ 168/200 trở lên. Đặc biệt, tại vòng thi Nói với các giáo viên nước ngoài từ Language Link Việt Nam - phần thi được xem là khó nhất, nhiều em đã chứng minh khả năng nói tiếng Anh lưu loát khi đạt số điểm tuyệt đối 40/40 hay đạt từ 38/40 điểm trên 5 tiêu chí: phát âm, từ vựng, sự trôi chảy, tương tác, ngữ pháp. Một điểm nổi bật nữa là ngày càng có nhiều thí sinh quận huyện ngoại thành đạt kết quả cao tại Olympic Tiếng Anh. Đây quả thực là một tín hiệu rất tốt cho thấy việc học tiếng Anh đang được đẩy mạnh tại các trường tiểu học trên địa bàn thủ đô và tiếng Anh cũng trở thành ngôn ngữ tự nhiên thứ hai của thế hệ trẻ.”

Kết quả chung cuộc, cuộc thi có 1 giải Nhất, 17 giải Nhì, 24 giải Ba, 124 giải Khuyến khích và 21 thí sinh quận huyện ngoại thành đạt thành tích cao vòng sơ khảo. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng khen thưởng cho 10 phòng Giáo dục quận huyện, các trường có phong trào và đạt thành tích học tiếng Anh tốt. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi năm nay lên tới hơn 700 triệu đồng, trong đó bao gồm các suất học bổng khóa học Tiếng Anh tại Language Link Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các em được học tập trong môi trường chuẩn quốc tế.

Trao giải  Olympic tiếng Anh tiểu học Tp Hà Nội lần thứ 12
Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội và Language Link Việt Nam trao thưởng cho thí sinh đạt giải Nhất

Là quán quân Olympic Tiếng Anh Tiểu học năm 2015, em Vũ Phạm Hiền Anh, lớp 5A6, trường Tiểu học Nguyễn Siêu bày tỏ: “Em có cơ hội học tiếng Anh ngay từ khi mới lọt lòng, vì vậy, em luôn xem tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ và như thói quen rèn luyện hàng ngày. Một trong những bí quyết học tốt tiếng Anh của em là thực hành ngay trong môi trường gia đình hay đọc các bộ truyện nước ngoài giúp em trau dồi vốn từ vựng, ngữ pháp và mở rộng vốn kiến thức. Em rất hào hứng khi lần đầu tiên được tham gia một sân chơi bổ ích như Olympic Tiếng Anh Tiểu học, việc đạt giải Nhất là nguồn cổ vũ rất lớn để em tiếp tục say mê tiếng Anh và cố gắng tiến xa hơn nữa trong tương lai.” Hiền Anh cũng là thí sinh thủ khoa vòng sơ khảo Olympic Tiếng Anh Tiểu học đồng thời từng đạt giải Nhất cuộc thi TOEFL Primary năm 2014 tại Hà Nội.

Trao giải  Olympic tiếng Anh tiểu học Tp Hà Nội lần thứ 12
Lãnh đạo Sở Giáo dục&Đào tạo Hà Nội trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải Nhì

Tính đến nay, Olympic Tiếng Anh Tiểu học và Trung học cơ sở do Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội phối hợp Language Link Việt Nam tổ chức đã đặt dấu mốc chặng đường 12 năm, thực sự trở thành hoạt động tầm cỡ được mong chờ nhất hàng năm và đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với phong trào học tiếng Anh trên địa bàn thủ đô. Thành quả này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Language Link Việt Nam suốt hơn 18 năm qua trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, luôn là địa chỉ tin cậy của các em học sinh và các bậc phụ huynh.

Phạm Diệp

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động