Trao giải cuộc thi phóng sự trên toàn quốc của báo Nhân Dân

LĐTĐ - Sáng 20-6, tại Hà Nội, báo Nhân Dân tổ chức tổng kết và trao các giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc tham dự cuộc thi phóng sự do báo phát động trên phạm vi toàn quốc diễn ra từ năm 2012 đến năm 2014.

Tới dự lễ có đồng chí Thuận Hữu-Ủy viên trung ương Đảng, TBT báo Nhân Dân, TS. Vũ Ngọc Hoàng- Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo trung ương, đồng chí Hà Minh Huệ- Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam. Cùng nhiều lãnh đạo các cục, vụ, các tổng biên tập các báo, đài cùng đông đảo hệ thống người làm báo và các tác giả đạt giải.

Ông Thuận Hữu-Ủy viên trung ương Đảng-TBB báo Nhân Dân tổng kết cuộc thi

Trong hơn 2 năm phát động, cuộc thi đã nhận được hàng ngàn phóng sự dự thi. Bạn sơ khảo đã lựa chọn đăng tải liên tục các phóng sự đạt chất lượng của các cộng tác viên, phóng viên trong và ngoài nước. Đặc biệt, đây là cuộc thi giải quyết vấn đề thể loại, một loại hình báo chí khó khăn nhưng mang tính mũi nhọn hiện nay. Trong đó, có nhiều cách tiếp cận đề tài mới lạ, bám sát các vấn đề “nóng” trong xã hội, phản ánh cuộc sống muôn màu của người dân trên khắp mọi miền tổ quốc. Nhiều bài viết cũng đã phản ánh những con người, tập thể, mô hình hướng đi liên quan tới bảo bệ chủ quyền, biên cương Tổ quốc; tiếp cận với những khóc khuất, số phận khuết nẻo; lên án những điều bất công, sai trái đồng thời từ đó ca ngợi những giá trị bền vững theo định hướng của Đảng và Nhà nước

Theo ban tổ chức, cuộc thi lần này là sự quy tụ chất sám, sức sáng tạo trong toàn xã hội. Từ cuộc thi này có thể mở ra một khuynh hướng mới, có nhiều đột phá mới cho thể loại phóng sự trong nền báo chí cách mạng. Đa phần các tác phẩm dự thi đã thể hiện dấu ấn nghiệp vụ khi tập trung kỹ vào một vài khía cạnh vấn đề kinh tế gắn với phát triển bền vững, hiệu ứng môi trường và các vấn đề xã hội để từ đó làm rõ chủ đề bằng các đặc trưng thế loại.

Ông Cao Vương- Chủ tịch liên chi Hội nhà báo Báo Nhân Dân khẳng định; đây là cuộc đi sâu vào lĩnh vực nghề nghiệp, đi sâu vào vấn đề hóc búa nhất. Những tác phẩm được trao giải cao thể hiện được tinh hoa của người viết. Đặc biệt, vượt qua hàng ngàn phóng sự, tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi lần này đã thể hiện được chiều sâu của người viết, tính đột phá, tìm tòi và sự lao động nghề nghiệp đích thực. Từ tác phẩm được lựa chọn trao giải nhất lần này, chúng ta có quyền hy vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho thể loại phóng sự.

Sau nhiều ngày làm việc nghiêm túc, công tâm, trách nhiệm, Ban chung khảo gồm các nhà báo lão thành và uy tín đã lựa chọn và trao giải Nhất cho phóng sự “Nghề nuôi ... muỗi” của tác giả Hà Văn Đạo. Hai giải Nhì được trao cho “Bi hài bình xét hộ nghèo” của Phan Thế Cải và “Thắc thỏm mưu sinh mùa nước nổi” của Bùi Quốc Dũng. Bên cạnh đó còn có một số giải Ba và Khuyến khích.

Thay mặt các tác giả đạt giải, Nhà báo Hà Văn Đạo, tác giả đạt giải Nhất đã có bài phát biểu khẳng định sự hấp dẫn của thể loại phóng sự đòi hỏi sự lao động nghiêm túc, cẩn trọng nhưng phải sáng tạo và có dấu ấn. Nhất là những phóng sự đăng trên những tờ báo uy tín và có tính chính trị cao. Bên cạnh đó, tư duy độc lập, cách trình bày bằng văn phong độc đáo cũng là điều cần có đối với bất kỳ bài phóng sự nào.

P. V

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động