Tràn lan thiết bị phòng cháy, chữa cháy: Cẩn trọng trước khi mua
| Cần tăng cường công tác quản lý thiết bị phòng cháy chữa cháy |
Tràn lan thiết bị PCCC bán ở vỉa hè
Anh Lê Ngọc Phú (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, liên tiếp các vụ cháy tại Hà Nội, TP.HCM gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua khiến anh không khỏi lo lắng.
Bản thân gia đình anh sống trong một chung cư cao tầng, dù trước đó chưa xảy ra hoả hoạn bao giờ nhưng anh vẫn tự đi tìm mua các thiết bị PCCC để phòng còn hơn chống. Tuy nhiên, trước hàng loạt các loại thiết bị PCCC đang được bán tại Hà Nội, anh Phú không khỏi băn khoăn vì chất lượng có thực sự như quảng cáo hay không.
![]() |
| Thiết bị PCCC được bày bán không có nguồn gốc rõ ràng. (Ảnh minh họa) |
“Vì nghĩ rằng bình chữa cháy nào cũng như nhau nên tôi chọn, mua bình chữa cháy tại một cửa hàng ven đường. Khi mua bình chữa cháy, tôi không hỏi rõ về giấy tờ, cứ nghĩ rằng chỉ cần có thiết bị chữa cháy trong nhà là có thể yên tâm phần nào.
Cách đây 2 tháng, vợ tôi khi nấu ăn quên tắt bếp, gây ra hỏa hoạn, tôi lấy bình chữa cháy ra sử dụng thì không thấy có tác dụng. May mắn đám cháy nhỏ, được chữa cháy kịp thời nên không để lại hậu quả gì. Từ lần đó, khi tìm mua các thiết bị PCCC tôi rất quan tâm đến vấn đề chất lượng”, anh Phú cho hay.
Theo quan sát của PV, trên địa bàn Hà Nội, có rất nhiều địa chỉ cung cấp các thiết bị PCCC, có thể kể đến như các tuyến đường Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Phạm Văn Đồng... Thậm chí, PV có thể dễ dàng mua được các thiết bị PCCC ngay tại các khu chợ hoặc tại vỉa hè.
![]() |
Điều đặc biệt là các thiết bị PCCC được bán ngay tại vỉa hè lại thu hút được nhiều người mua bởi giá rẻ hơn rất nhiều so với các nơi khác. Tại các địa chỉ này, bình chữa cháy mini và mặt nạ chống khói là mặt hàng bán chạy nhất, giá chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Điều đáng nói, các loại mặt nạ này đều không có bất cứ một dòng hướng dẫn sử dụng tiếng Việt nào và cũng không có tem kiểm định.
Nói về việc một số bình chữa cháy giá rẻ hơn so với trên thị trường, một người bán hàng ven đường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) tiết lộ: “Thực ra, đây là những sản phẩm của các cơ sở tự sản xuất trong nước, họ thu mua vỏ bình cũ, sửa chữa và nạp khí vào để bán ra thị trường như sản phẩm chính hãng. Vì giá thành rẻ nên nhiều người mua số lượng lớn về để cho đầy đủ thủ tục, “ngụy trang” với lực lượng chức năng”.
| Hiện nay, một bộ phận không nhỏ người dân đi mua các thiết bị PCCC là mua theo tâm lý đám đông và để an tâm hơn chứ không tìm hiểu kỹ cách sử dụng các thiết bị này cũng như nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm. Rất nhiều người đã trang bị cho nhà mình một bộ các thiết bị PCCC hoàn chỉnh gồm thang dây, bình cứu hoả, mặt nạ chống khói với số tiền lên tới vài chục triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ nhưng khi được hỏi về cách sử dụng và chất lượng những thiết bị này thì hầu hết đều lúng túng và không biết cách sử dụng hiệu quả. |
Người này cũng cho biết thêm, hiện nay, có nhiều chủng loại hàng PCCC khác nhau, mặt hàng bán chạy nhất vẫn là các loại bình cứu hoả, đối với loại bình cứu hoả dạng bột loại nhỏ chỉ khoảng 80.000 đồng – 100.000 đồng. Loại 4 kg dành cho gia đình bán chạy nhất có giá khoảng 130.000 đồng – 150.000 đồng tuỳ nhãn hiệu.
Không chỉ thế, trên thị trường hiện có rất nhiều mẫu mã sản phẩm PCCC rất đa dạng, chất lượng cũng muôn hình vạn trạng với giá thành khác nhau nên nhiều người với tâm lý ham rẻ sẵn sàng mua các thiết bị PCCC không rõ nguồn gốc.
Trong khi đó, trên các trang bán hàng online, sản phẩm bình chữa cháy mi ni, bình chữa cháy loại to, mặt nạ chống khói, mặt nạ phòng độc, mặt nạ thoát hiểm…cũng được rao bán tràn lan với các mức giá khác nhau. Cụ thể như cùng sản phẩm dòng 3M - 3200, được quảng cáo là hàng Mỹ nhưng có nơi bán giá 320.000 đồng, có nơi bán với giá 1 nửa 160.000 nghìn đồng, nhưng có nơi giá chỉ 100.000 đồng.
Đừng để thiết bị PCCC biến thành vật trang trí
Trên thực tế, trên thị trường hiện nay, bên cạnh các sản phẩm PCCC của Việt Nam sản xuất, có không ít các mẫu sản phẩm được nhập từ các nước như Trung Quốc, Âu Mỹ, Hàn, Nhật… nhưng trên bao bì sản phẩm không có hướng dẫn sử dụng hoặc tem nhãn được Việt hoá dẫn đến người sử dụng không biết thể đọc và dịch chính xác cách sử dụng. Cũng vì lí do này mà một số người khi mua bình chữa cháy về thường không biết hạn sử dụng của nó và nghĩ có thể sử dụng bao giờ hết thì thay mới.
Tuy nhiên, bản chất bình chữa cháy chỉ có thời hạn 3 – 6 tháng sau khi mở van, nếu chưa mở van, còn mới nguyên thì sau ít nhất 6 tháng phải đi nạp khí. Do vậy, nếu như người tiêu dùng không tìm hiểu kĩ thì chất lượng các thiết bị PCCC sẽ bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng chữa cháy khi cần thiết.
Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Đăng Tuấn – Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, rất khó để người tiêu dùng có thể kiểm tra chất lượng các thiết bị PCCC. Các đơn vị sản xuất lớn, quá trình kiểm định chất lượng phải diễn ra nhiều lần và trải qua nhiều đánh giá quan trọng.
Tuy nhiên, người dùng có thể thông qua một số điểm để kiểm tra chất lượng, cụ thể, thiết bị chữa cháy đảm bảo phải có đầy đủ các giấy tờ kiểm định chất lượng, cam kết của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, đối với bình chữa cháy phải kiểm tra van, vòi phun phải đảm bảo chắc chắn, không có dấu hiệu bị hở hay đã qua sử dụng. Van bình chữa cháy có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng chữa cháy. Nếu van bị hở, khí hoặc bột chữa cháy bên trong sẽ bị rò rỉ và mất tác dụng chữa cháy.
“Theo quy định, tất cả các thiết bị chữa cháy phải được cơ quan chức năng thử nghiệm chất lượng, dán tem kiểm định, có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ thì mới được phép lưu thông. Do đó, để tránh mua phải thiết bị kém chất lượng, thậm chí còn được dán tem kiểm định giả, người dân nên chọn mua tại các cửa hàng lớn, có uy tín, các điểm giới thiệu sản phẩm của lực lượng Cảnh sát PCCC Thành phố hoặc đến trụ sở các Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ quận, phường đặt mua. Hơn nữa, khi mua về, người dân cũng cần bảo quản đúng chỉ dẫn để tránh hư hỏng, khi cần lại không sử dụng được”, ông Bùi Đăng Tuấn cho hay.
K.Tiến
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin khác
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực
Trật tự đô thị 21/11/2025 12:33
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng
Trật tự đô thị 20/11/2025 14:56
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị
Trật tự đô thị 19/11/2025 13:03
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm
Trật tự đô thị 17/11/2025 21:20
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông
Trật tự đô thị 15/11/2025 12:08
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Trật tự đô thị 07/11/2025 20:27


