Trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể
UNESCO đưa thêm 4 địa danh vào danh sách di sản thế giới Hệ thống tưới tiêu cổ ở Iran, núi đá Huashan ở Trung Quốc, Đại học Phật giáo Nalanda ở Ấn Độ và thành phố đá cổ Nan Madol ở Micronesia là 4 danh thắng mới được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách Di sản Thế giới. |
Chương trình "Về nguồn" năm 2015 đã thu hút được gần 1000 đơn đăng ký, BTC đã lựa chọn được 114 Nhân vật trải nghiệm (NVTN) tham gia 8 số trải nghiệm với các loại hình di sản văn hóa thuộc lĩnh vực: nghệ thuật biểu diễn dân gian (Múa rối nước, Ca trù, Xẩm, Chèo truyền thống); lễ hội truyền thống (Lễ hội Phủ Tây Hồ, Lễ hội Đền Voi Phục); làng nghề truyền thống (Nón lá làng Chuông, Tò he làng Xuân La); đã nhận được về 113 tác phẩm thu hoạch của các NVTN sau những chuyến đi.
Theo BTC, so với năm 2015, chương trình "Về nguồn" năm 2016 sẽ có những đổi mới sâu sắc và toàn diện hơn, lựa chọn trải nghiệm chuyên sâu về 5 làng nghề thủ công truyền thống là: Làng Cốm Mễ Trì, Làng Gốm Bát Tràng, Làng Chuồn chuồn tre Thạch Xá, Làng Rối nước Đào Thục, Làng Tranh Đông Hồ.
Quỹ Văn hóa Hà Nội đã mở rộng hợp tác cùng dự án văn hóa cộng đồng "Tôi xê dịch", "Chèo 48h" đầu tư vào việc xây dựng nội dung trải nghiệm sâu sát với những vấn đề nóng của các làng nghề trong quá trình phát triển như: Đề cao giá trị văn hóa, nghệ thuật, lịch sử trong các sản phẩm thủ công; Truyền thông và quảng bá vẻ đẹp truyền thống của làng nghề; Giữ gìn và bảo tồn tinh hoa thủ công trong quá trình cơ giới hóa sản xuất;…
Múa rối nước (Ảnh minh họa). |
Hai điểm khác biệt lớn nhất của chương trình năm nay là các NVTN sẽ được BTC đào tạo kỹ năng trải nghiệm trước khi tham gia chương trình; và hình thức truyền tải thông điệp nội dung đến cộng đồng là qua các chuỗi trò chơi sáng tạo dành cho các đội NVTN.
Chương trình "Trải nghiệm cùng di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam" năm 2016 sẽ diễn ra từ 20.8 đến tháng 24.9 dành cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường THCS, THPT, Đại học và Cao đẳng trong cả nước.
Chương trình nhằm mục đích tạo ra nhiều cơ hội để nhân dân Thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ được tìm hiểu, trải nghiệm cùng các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam; đồng thời góp phần quảng bá một cách hiệu quả và rộng rãi những hình ảnh, giá trị của di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Song song với hoạt động tìm hiểu và trải nghiệm tại từng làng nghề, các nhóm NVTN sẽ thi viết đề án đề xuất giải pháp phát triển làng nghề mà mình được trải nghiệm, đây là cơ hội cho các bạn thể hiện những gì mình đã học được trong quá trình tham gia chương trình, đồng thời có cơ hội nhận được những phần thưởng hấp dẫn khi chiến thắng cuộc thi.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ
Tin khác
Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Văn hóa 28/03/2024 11:06
Đêm rơi về phố
Văn hóa 28/03/2024 09:07
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở
Đề án Hà Nội 28/03/2024 09:07
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa
Văn hóa 28/03/2024 08:23
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội
Đề án Hà Nội 26/03/2024 10:55
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội
Văn hóa 22/03/2024 20:44
Chén trà xuân
Văn hóa 21/03/2024 11:47
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển
Văn hóa 21/03/2024 08:01
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan
Văn hóa 19/03/2024 22:16
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Văn hóa 19/03/2024 13:55