Tổng LĐLĐVN: Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tổng LĐLĐVN với tư cách là tổ chức thành viên sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn toàn quốc tiếp tục chung sức cùng với các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
tong ldldvn chung suc xay dung nong thon moi do thi van minh Góp phần xây dựng nông thôn mới
tong ldldvn chung suc xay dung nong thon moi do thi van minh Mỗi xã mỗi phường có một sản phẩm chủ lực
tong ldldvn chung suc xay dung nong thon moi do thi van minh Nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa mới

Đó là khẳng định của đồng chí Mai Đức Chính- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại cuộc họp góp ý hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên diễn ra chiều 3/4.

tong ldldvn chung suc xay dung nong thon moi do thi van minh
Cuộc họp góp ý hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Theo dự thảo về nội dung phối hợp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam soạn thảo, Tổng LĐLĐVN sẽ có 2 nhiệm vụ: Chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy cải tiến kỹ thuật; tạo ra những sản phẩm tiên tiến phục vụ nông nghiệp, nông thôn và đô thị văn minh; hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng, hỗ trợ phát triển sản phẩm tiêu biểu do người lao động Việt Nam sáng tạo ra phục vụ nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị doanh nghiệp (công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Công đoàn Việt Nam).

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Đức Chính- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định: Thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức phong trào thi đua liên kết xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tùy vào nhiệm vụ của mỗi ngành, sẽ có những hoạt động riêng như: Công đoàn Điện lực có chương trình đưa điện lưới ra các xã đảo; Công đoàn Giao thông vận tải có chương trình xây dựng giao thông nông thôn... Đặc biệt, CNVCLĐ trên cả nước đã tham gia đóng góp kinh phí, trực tiếp nhận đỡ đầu các xã khó khăn, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đồng thời các cấp công đoàn cũng tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

tong ldldvn chung suc xay dung nong thon moi do thi van minh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Mai Đức Chính cũng thông tin thêm: Nhiều năm nay, CNLĐ các khu công nghiệp thuê nhà trọ ở khu dân cư đã xây dựng và hình thành các tổ tự quản, phối hợp cùng chủ nhà và địa phương xây dựng nhà trọ văn minh. Bên cạnh đó, theo Đề án đã được phê duyệt, Tổng LĐLĐVN sẽ xây dựng 15 thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, thiết thực phục vụ nâng cao đời sống cho CNLĐ khu công nghiệp. Trong đó, ngày 22.4 tới đây, tại Khu công nghiệp ở Điện Bàn, Quảng Nam, Tổng LĐLĐVN sẽ động thổ xây dựng thiết chế văn hóa đầu tiên gồm nhà ở, trường mẫu giáo, siêu thị... đi kèm, sau đó sẽ phát triển mở rộng ra các khu công nghiệp khác. Với những hoạt động trên, Tổng LĐLĐVN đang nỗ lực chung sức cùng các tổ chức thành viên và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định: Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là đời sống vật chất tinh thần của người dân phải thay đổi qua việc nâng cao kết cấu hạ tầng, phát triển về kinh tế, hộ nghèo giảm, trình độ học vấn của người dân ở nông thôn được nâng lên. Vì vậy, trong xây dựng đô thị văn minh cần làm rõ địa bàn là khu dân cư, tổ dân phố để triển khai thực hiện khu dân cư tổ dân phố sáng- xanh - sạch - đẹp tiến tới các phường, thị trấn, thành phố sáng- xanh - sạch - đẹp…

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động