Tổng LĐLĐ Việt Nam chung tay tuyên truyền, vận động đoàn viên tự nguyện khai báo y tế

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT để tiến hành đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác trong thời gian qua giữa hai bên, tăng cường triển khai thỏa thuận hợp tác thời gian tới và chỉ đạo phát động ứng dụng khai báo online chương trình y tế toàn dân NCOVI.
tong ldld viet nam chung tay tuyen truyen van dong doan vien tu nguyen khai bao y te Sẽ xử lý nghiêm những hành vi không khai báo, thông tin sai sự thật về dịch Covid-19
tong ldld viet nam chung tay tuyen truyen van dong doan vien tu nguyen khai bao y te Thực hiện khai báo y tế điện tử: Làm thế nào tra cứu mã số bảo hiểm xã hội?
tong ldld viet nam chung tay tuyen truyen van dong doan vien tu nguyen khai bao y te Khai báo y tế toàn dân: Cả cộng đồng chung tay chống dịch Covid-19

Trước đó, từ tháng 12/2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT đã ký thỏa thuận về chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

tong ldld viet nam chung tay tuyen truyen van dong doan vien tu nguyen khai bao y te
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.D

Sau lễ ký kết, LĐLĐ các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương trực thuộc Tổng Liên đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Tập đoàn VNPT tại các địa phương tích cực thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực như: Tăng doanh thu, lợi nhuận, ổn định việc làm, đời sống cho người lao động của các đơn vị trong Tập đoàn, đặc biệt là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng của các đơn vị ngày càng được quam tâm hơn và tích cực thực hiện góp phần quan trọng mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên và người lao động trong và ngoài ngành.

Cũng theo thỏa thuận, VNPT sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VNPT cho Tổng LĐLĐ Việt Nam, như: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin sử dụng tại Tổng LĐLĐ Việt Nam và khối công đoàn các cấp; xây dựng app quản lý công đoàn viên…

Tại buổi làm việc, trước tình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, để triển khai kịp thời chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Quốc gia, lãnh đạo VNPT đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình truyền thông sử dụng app NCOVI đến đoàn viên, người lao động trên toàn quốc để mọi người chủ động khai báo y tế, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Tô Dũng Thái - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết: NCOVI là ứng dụng do Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Y tế phối hợp cùng VNPT và các công ty công nghệ Việt Nam xây dựng với mục tiêu cho phép người dân khai báo thông tin y tế tự nguyện, đồng thời tiếp cận được các thông tin nhanh chóng về dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng sẽ là cầu nối giữa người dân và các cơ quan y tế nhằm kiểm soát tốt hơn và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

tong ldld viet nam chung tay tuyen truyen van dong doan vien tu nguyen khai bao y te
Đại diện VNPT giới thiệu về ứng dụng NCOVI. Ảnh: B.D

Tính đến thời điểm hiện tại, app NCOVI đã có gần 800.000 lượt tải và hơn 600.000 lượt khai báo.

“Hiện nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đang quản lý 10 triệu đoàn viên trên toàn quốc. Đây là cơ hội tốt để truyền thông app NCOVI qua đó đẩy lùi dịch bệnh. Dựa trên các tài liệu truyền thông đính kèm, VNPT đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức truyền thông sử dụng app NCOVI đến đoàn viên, người lao động trên toàn quốc để góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, ông Tô Dũng Thái đề nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và VNPT thời gian qua, góp phần chung tay chăm lo lợi ích đoàn viên, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán thông qua chương trình "Tết sum vầy"; xây dựng Mái ấm công đoàn...

Trước đề nghị của VNPT về việc triển khai tuyên truyền đoàn viên khai báo y tế qua app NCOVI, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định, đây là ứng dụng thiết thực góp phần ngăn chặn dịch bệnh, khi triển khai tới cơ sở và đoàn viên, người lao động sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước và người dân cùng được hưởng lợi, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh

“Với trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có hình thức chuyển tải đến các công đoàn cơ sở, tới đoàn viên, người lao động, động viên mọi người tự nguyện khai báo y tế, góp phần giúp Nhà nước chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch Covid-19”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động