Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội:

Tổng kết hoạt động và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Sáng nay (18/1), Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và trao quà trợ cấp Tết Mậu Tuất cho CNVCLĐ.   
tong ket hoat dong va trien khai nhiem vu trong tam nam 2018 Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển
tong ket hoat dong va trien khai nhiem vu trong tam nam 2018 Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020
tong ket hoat dong va trien khai nhiem vu trong tam nam 2018 Sôi nổi các phong trào thi đua

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải (GTVT) Việt Nam; Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đang quản lý 30 CĐCS trực thuộc với 3.045 đoàn viên/3.375 CNVCLĐ. Thời gian qua, CĐCS trực thuộc ngành luôn làm tốt công tác tư tưởng, động viên CNVCLĐ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động.

tong ket hoat dong va trien khai nhiem vu trong tam nam 2018

Đ/c Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 – 2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là “Năm an toàn giao thông Quốc gia”, năm trật tự văn minh đô thị, năm có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và Thủ đô…

Tuy có nhiều biến động về tổ chức, khó khăn về khách quan và chủ quan nhưng nhìn chung CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, lao động sản xuất với năng suất chất lượng hiệu quả, đóng góp sức lực trí tuệ xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ Thành phố giao.

Công đoàn ngành luôn phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Sở chỉ đạo 100% các đơn vị doanh nghiệp Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ), cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC. Thông qua hội nghị CBCC và hội nghị NLĐ đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của NLĐ, nâng cao hiệu quả SXKD, tạo mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

tong ket hoat dong va trien khai nhiem vu trong tam nam 2018

Đ/c Nguyễn Thị Đông - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Các vấn đề về đời sống việc làm của NLĐ cũng được chú trọng quan tâm giải quyết. Cụ thể, có 95% CNVCLĐ được đóng BHXH, BHYT và 80% CNVCLĐ được đóng BHTN. Có gần 2.300 CNLĐ được khám sức khỏe định kỳ trong 5 tháng đầu năm, đạt tỷ lệ 68,5%. Các CĐCS cũng đã chăm lo cho 175 CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chính sách với mỗi suất quà từ 300.000 – 500.000 đồng; tiền thưởng tết bình quân của các đơn vị trong ngành từ 2-4 triệu đồng/người, không có đơn vị nợ lương, thưởng tết của CNLĐ.

Ngoài ra, Công đoàn ngành còn đề xuất Ban Giám đốc Sở GTVT Hà Nội hỗ trợ miễn phí 10 chuyến xe ô tô loại 45 chỗ đưa công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long về quê ăn Tết; tổ chức trao 450 suất quà mừng tuổi của ngành GTVT cho CNLĐ... Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn của công đoàn ngành, lãnh đạo sở và CNLĐ của ngành GTVT Hà Nội với CNLĐ tại các khu công nghiệp và chế xuất đang còn gặp nhiều khó khăn.

tong ket hoat dong va trien khai nhiem vu trong tam nam 2018

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngành năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hà- Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội và Nguyễn Thị Đông - Trưởng ban Tài chính LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận, biểu dương kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn ngành GTVT Hà Nội năm 2017; đồng thời cũng đề nghị Công đoàn ngành cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn, bám sát các nhiệm vụ của ngành để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành và các CĐCS cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để tập hợp và bảo vệ quyền lợi cho người lao động; thực sự là cầu nối, là sợi dây tình cảm giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Thay mặt đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành đã cảm ơn sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành GTVT Việt Nam, Đảng uỷ, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn ngành thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

tong ket hoat dong va trien khai nhiem vu trong tam nam 2018

Công đoàn ngành tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội năm 2018. Theo đó, Công đoàn ngành phấn đấu: 100% CNVCLĐ được tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn; 95% tập thể trở lên đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; 100% CNVCLĐ trẻ được học tập nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề; 100% doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị HCSN tổ chức hội nghị CBCC, trên 80% doanh nghiệp đơn vị có vốn nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động

Phấn đấu giữ vững 100% CĐCS khối doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp đạt vững mạnh, trên 50% CĐCS đơn vị ngoài Nhà nước đạt vững mạnh; 100% cácđơn vị ký kết và thực hiện tốt nội dung cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, không vi phạm Luật Giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

tong ket hoat dong va trien khai nhiem vu trong tam nam 2018

Nhiều phần quà trợ cấp Tết Mậu Tuất đã được trao cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Cũng tại hội nghị, Công đoàn ngành đã trao trặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, tập thể có hoạt động suất sắc trong năm qua; đồng thời trao quà trợ cấp Tết Mậu Tuất năm 2018 cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xem thêm
Phiên bản di động