Đại hội Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội lần thứ VI

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển

Sáng nay (ngày 12/12), Công đoàn (CĐ) ngành Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT HN) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023.  
doan ket sang tao doi moi va phat trien ĐHCĐ huyện Ba Vì lần thứ X thành công tốt đẹp
doan ket sang tao doi moi va phat trien LĐLĐ huyện Đan Phượng: Dấu ấn nhiệm kỳ đổi mới
doan ket sang tao doi moi va phat trien Nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Vũ Văn Viện - Thành Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội và hơn 146 đại biểu, đại diện cho CNVCLĐ cùng đoàn viên của ngành; các đại biểu cụm thi đua số 6…

doan ket sang tao doi moi va phat trien
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch CĐ ngành GTVT HN cho biết: Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2018 – 2023 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của lực lượng CNVCLĐ ngành GTVT HN.

Với phương châm: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển”, Đại hội VI có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ do Đại hội V đề ra; Xây dựng mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ của CĐ ngành nhiệm kỳ 2018-2023; bầu Ban chấp hành khóa mới đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh để lãnh đạo tổ chức CĐ trong xu thế hội nhập và phát triển.

Theo Chủ tịch CĐ ngành GTVT HN, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song CĐ ngành đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Cụ thể, CĐ ngành trực tiếp chỉ đạo 30 CĐ cơ sở (CS), với tổng số 3.054 đoàn viên. Lương bình quân của CNVCLĐ ngành đạt 4 - 5 triệu đồng/người/tháng, nhiều doanh nghiệp có mức lương đạt trên 6 triệu đồng/người/tháng.

CĐCS trực thuộc ngành luôn làm tốt công tác tư tưởng, động viên CNVCLĐ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động. Nhìn chung, 5 năm qua, việc làm và đời sống, tư tưởng CNVCLĐ các đơn vị toàn ngành vẫn duy trì ổn định, các CĐCS tổ chức tốt các hoạt động tại đơn vị, tham gia tích cực các phong trào thi đua do CĐ ngành và Thành phố phát động, đóng góp sức lực trí tuệ xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng ngành vững mạnh, hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, CĐ ngành còn chỉ đạo các CĐCS quan tâm đến việc làm và đời sống của công nhân lao động, nhất là các đơn vị đang gặp nhiều khó khăn sau cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị chuyển từ nguồn vốn đặt hàng sang đấu thầu và các đơn vị ngoài Nhà nước.

doan ket sang tao doi moi va phat trien
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội

Hàng năm, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt các CĐCS, cử cán bộ đi dự các lớp tập huấn do LĐLĐ TP tổ chức, từ đó nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhìn chung, các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ như: Đóng BHXH, BHYT đạt 96%, BHTN đạt 83%, ký kết thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 100% Cty Cổ phần có vốn Nhà nước, trên 70% doanh nghiệp ngoài Nhà nước); việc làm ổn định (bình quân 5 năm qua 95% CNVCLĐ đủ việc làm), thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho CNLĐ được đảm bảo, tạo điều kiện cho CNVCLĐ tham quan, học tập nâng cao nghiệp vụ.

Về thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, CĐ ngành luôn chỉ đạo, đồng hành, tư vấn cho các CĐCS. Nhờ vậy, có 100% doanh nghiệp cổ phần nhà nước, trên 70% doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể và xây dựng nội dung có lợi cho người lao động cao hơn quy định của luật. Số đơn vị khám sức khỏe cho người lao động đạt trên 70% toàn ngành, hơn 2.000 CNVCLĐ được khám sức khỏe định kỳ, hơn 630 lao động nữ được khám tầm soát phát hiện sớm ung thư do CĐ ngành tổ chức.

Đáng chú ý, CĐ ngành và các CĐCS thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình sản xuất và điều kiện của đơn vị, của ngành như: Tuyên truyền tại các hội nghị, tổ chức các lớp tập huấn, thông qua tài liệu, văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện, bằng trang tin điện tử của Sở, đăng trên bảng tin, phát tờ rơi, treo pa nô tại các đơn vị…

Nhiều cuộc thi như: “Lái xe mô tô giỏi - An toàn” trong CNVCLĐ (Từ năm 2013 - 2017); “Ngày hội Giao thông” ( Năm 2015, 2016); " Triển lãm ảnh ATGT " (2013 - 2016); “Tìm hiểu 85 năm Công đoàn Việt Nam - 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển” (Năm 2014)… đã thu hút hàng nghìn đoàn viên tham gia, có sức lan tỏa tuyên truyền giáo dục tốt, hiệu quả.

doan ket sang tao doi moi va phat trien
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, CĐ ngành GTVT HN sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao vai trò chăm lo đời sống việc làm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; Đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ…

Phấn đấu hàng năm có trên 85% CĐCS khu vực nhà nước, trên 60% CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh; 100% cán bộ Công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ CĐ;

Hàng năm, bình quân mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Phấn đấu 85% trở lên đơn vị thực hiện tốt dự toán thu, chi tài chính CĐ; CĐ ngành giữ vững là đơn vị vững mạnh xuất sắc hàng năm; Phấn đấu 100% CNVCLĐ được tuyên truyền, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của CĐ; 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, 100% doanh nghiệp có vốn nhà nước, trên 60% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động; 100% đơn vị ký cam kết và thực hiện tốt nội dung cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, không vi phạm các Luật Giao thông, Luật An toàn vệ sinh lao động, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí…

doan ket sang tao doi moi va phat trien
Đồng chí Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đánh giá cao và ghi nhận các kết quả mà CĐ ngành GTVT HN khóa V đã đạt được.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo: Ngay sau Đại hội, các cấp CĐ ngành GTVT TP cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội với trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động với phương châm “Vì lợi ích đoàn viên, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động”.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý CĐ ngành cần nhận định khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn của Thủ đô, Đất nước, khu vực và Quốc tế tác động đến hoạt động CĐ, CNVCLĐ. Trên cơ sở này làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng CNVCLĐ, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị. Bên cạnh đó, chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước sao cho phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề. Động viên CNVCLĐ, đoàn viên, tích cực lao động sáng tạo, tập trung vào các phong trào “Lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”… Tập trung nâng cao chất lượng CĐCS, coi đây là vấn đề gốc, cốt lõi trong hoạt động của các cấp CĐ.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng kỳ vọng Ban chấp hành CĐ khóa mới sẽ thực sự đoàn kết, vượt mọi khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ ngành lần thứ VI và ĐH CĐ các cấp đề ra, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức CĐ Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

doan ket sang tao doi moi va phat trien
Lãnh đạo LĐLĐ TP, CĐ GTVT VN và Sở GTVT HN chúc mừng Ban chấp hành CĐ ngành GTVT khóa VI , nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo ngành GTVT HN, đồng chí Vũ Văn Viện, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT HN cảm ơn những góp ý chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch LĐLĐ TP. Giám đốc Sở GTVT HN cũng chỉ đạo Ban chấp hành CĐ ngành GTVT khóa mới cần đổi mới hơn nữa các hoạt động. Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành CĐ nhiệm kỳ mới cần khẩn trương thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết đại hội. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể trong tập thể Ban chấp hành, ban Thường vụ CĐ để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Thường xuyên bám sát và tranh thủ sự chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ TP, CĐ ngành GTVT Việt Nam, Đảng Ủy, Ban Giám đốc Sở GTVT HN trong mọi hoạt động của CĐ ngành nhằm phát huy sức mạnh tập thể của tổ chức CĐ.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành CĐ ngành GTVT khóa mới gồm 15 đồng chí; quyết định danh sách nhân sự giới thiệu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI gồm 6 đồng chí; danh sách nhân sự giới thiệu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ GTVT Việt Nam lần thứ X, 01 đồng chí

Võ Giang - Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động