Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng

Tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục năm học 2018-2019

Ngày 20/9, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020. 
tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2018 2019 LĐLĐ Hai Bà Trưng trao trợ cấp cho 81 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2018 2019 LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả từ công tác phối hợp
tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2018 2019 LĐLĐ quận Hai Bà Trưng thêm một công đoàn cơ sở mới

Hiện nay, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đang trực tiếp quản lý là 75 Công đoàn cơ sở với 2.923 đoàn viên. Trong đó, Công đoàn cơ sở thuộc trường công lập là 64 đơn vị và ngoài công lập là 11 đơn vị, với 154 đoàn viên với đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.

tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2018 2019
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả năm học 2018-2019, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đã tập trung làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất thông qua việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động đạt 100%.

tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2018 2019
Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn cũng đảo đảm các chế độ, chính sách cho cán bộ, đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp Luật như chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, nâng lương; chủ động nắm bắt, tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của nhà trường; kịp thời đề xuất, xét thi đua, khen thưởng hay tham gia giải quyết vi phạm về chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2018 2019
Các tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cũng kịp thời khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu trong các phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của tổ chức Công đoàn. Qua đó, 77 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2019 khối Giáo dục được biểu dương khen thưởng, với tổng số tiền thưởng: 38.500.000đ; 80 nữ giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp quận với tổng số tiền là 16.000.000 đ.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động quận cũng đã biểu dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi (trong đó có 55 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường học) có nhiều thành tích trong các hoạt động Công đoàn với tổng kinh phí khen thưởng 45.000.000đ.

tong ket hoat dong cong doan khoi giao duc nam hoc 2018 2019
51 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm học 2018-2019 cũng đã được nhận Giấy khen của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng.

Năm học 2018 - 2019, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục được duy trì. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn trong các nhà trường, tổ chức triển khai các hoạt động thi đua, các phong trào theo sự chỉ đạo của ngành và của Công đoàn cấp trên, đồng thời có các hoạt động, các phong trào thi đua riêng của đơn vị mang tính chất sáng tạo. Việc triển khai giao ước thi đua được tiến hành ngay từ đầu năm học, gắn với các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của ngành, địa phương, đơn vị.

Tiêu biểu như phong trào thi đua "Lao động sáng tạo" được cụ thể hóa trong ngành bằng phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học. Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương -Trách nhiệm” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cũng được triển khai sâu rộng...

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động, ngành Giáo dục và Đào tạo quận còn có nhiều điểm mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy - học, tiêu biểu là 5 mô hình:

Mô hình “Ứng dụng Công nghệ tiên tiến vào dạy học ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng Dạy - Học ngoại ngữ và kỹ năng nghe - nói trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở của quận Hai Bà Trưng” tạo bước chuyển về chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo, khuyến khích đưa ngoại ngữ vào nhà trường từ bậc mầm non và các hoạt động xã hội; Mô hình “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trường tiểu học, Trung học cơ sở nhằm phát triển văn hóa đọc quận Hai Bà Trưng”...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận và đã đánh giá cao các thành tích mà Liên đoàn Lao động quận, các Công đoàn cơ sở đã đạt được trong công tác công đoàn trong năm học 2018-2019, cũng như chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và đào tạo. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận cần phát huy những thành tích đã đạt được, bên cạnh đó phải khắc phục những mặt còn tồn tại để đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động quận ngày càng đạt được kết quả cao hơn.

Tại Hội nghị, Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trường Tiểu học Tây Sơn được nhận cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; 3 tập thể (Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Trường Mầm non Quỳnh Mai) và 2 cá nhân (đông chí Nguyễn Thị Thu Hảo – Hiệu trưởng Tiểu học Lê Văn Tám, và đồng chí Nguyễn Thị Vân Hương - Chủ tịch Công đoàn trường Trung học Cơ sở Tây Sơn) được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

51 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm học 2018-2019 cũng đã được nhận Giấy khen của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự ở mức cao nhất phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự ở mức cao nhất phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Chiều 8/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Loạt giải pháp trước mắt và lâu dài giải quyết trình trạng ô nhiễm không khí

Loạt giải pháp trước mắt và lâu dài giải quyết trình trạng ô nhiễm không khí

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã nêu rõ các biện pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí trong thời gian qua tại các thành phố lớn, đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngành Y tế Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm chăm sóc người bệnh mùa rét

Ngành Y tế Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm chăm sóc người bệnh mùa rét

Trước diễn biến rét, lạnh ngày càng phức tạp, bên cạnh nhiệm vụ khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống rét, bảo đảm giữ ấm, chăm sóc và điều trị an toàn, hiệu quả cho người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân.
Nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời nhận thức đầy đủ quan điểm tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát được bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài…
Kiến tạo không gian phát triển mới

Kiến tạo không gian phát triển mới

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, đột phá, tạo ra tiềm năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
Công đoàn chung tay chăm lo gia đình đoàn viên xã Thường Tín có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công đoàn chung tay chăm lo gia đình đoàn viên xã Thường Tín có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng 8/1, Ban Chấp hành Công đoàn xã Thường Tín đã đến thăm hỏi, trao sổ tiết kiệm hỗ trợ gia đình cố đoàn viên Nguyễn Thị Doanh - công nhân Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Hoàng Hà, trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đời do tai nạn lao động.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương

Sáng 8/1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ kết hợp trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động