Tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của CNVCLĐ

Sáng nay, 5/7/2015, tại Hội trường lớn Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX, giai đoạn 2015-2020.
Tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của CNVCLĐ Tôn vinh 486 điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ
Tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của CNVCLĐ Người thợ cả đam mê sáng tạo

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Cù Thị Hậu, Anh hùng Lao động, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam; Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các doanh nghiệp Trung ương; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương... Cùng dự Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, các địa phương.

Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại Đại hội lần này có 486 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng triệu tập thể và cá nhân CNVCLĐ điển hình tiên tiến trong cả nước được tôn vinh.

Tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của CNVCLĐ
Dự Đại hội có 486 điển hình tiên tiến

Thi đua có sức lan tỏa

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, những năm qua, tổ chức CĐ đã phát động, chỉ đạo thực hiện nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động như "Lao động giỏi"; "Lao động sáng tạo" "; phong trào thi đua "Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở", "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"; "Bảo vệ an ninh tổ quốc" v.v...đã thu hút đông đảo CNVCLĐ ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia.

Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được tài năng, trí tuệ, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, những điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu được giao và được khen thưởng các hình thức cao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chính phủ, Nhà nước, là những tấm gương tiêu biểu của truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng, là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa "Người tốt, việc tốt".

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: "Đại hội thi đua lần này là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới; ghi nhận những đóng góp của pong trào thi đua trong CNVCLĐ đối với sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước"; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, qua đó tiếp tục khơi dậy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam, cổ vũ sức mạnh to lớn cho đội ngũ CNVCLĐ, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI.

Tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của CNVCLĐ
Các đại biểu ưu tú giao lưu tại Đại hội

Và mang lại hiệu quả thiết thực

Thay mặt Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Hải- Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam- đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Báo cáo đánh giá, 5 năm qua, đất nước ta phải trải qua thời kỳ rất khó khăn, nhưng phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ cả nước đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và người lao động.

Điển hình như phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Thông qua phong trào thi đua này, CNVCLĐ cả nước đã phát huy trên 160.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, làm lợi gần 12.000 tỷ đồng, tiêu biểu như LĐLĐ thành phố Hà Nội có 51.050 sáng kiến sáng tạo cấp cơ sở, 5.006 sáng kiến được công nhận cấp trên cơ sở; có 698 sáng kiến cấp thành phố với giá trị làm lợi 521 tỷ đồng.

Các cấp CĐ trong cả nước đã đăng ký gắn biển và tổ chức thực hiện hàng ngàn công trình, sản phẩm mới với giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng để chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước.

Trong phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện dự án phát động phong trào thi đua liên kết trên công trình trọng điểm xây dựng “Nhà máy Thủy điện Sơn La” giai đoạn 2005-2012 và “Nhà máy Thủy điện Lai Châu” giai đoạn 2012-2017, đây là 2 công trình trọng điểm Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Bám sát mục tiêu “Tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và an toàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, các đơn vị thi công trên công trình đã có sự phối hợp nhịp nhàng, liên kết chặt chẽ từ khâu thiết kế - thi công đến việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian.

Tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của CNVCLĐ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các điển hình tiên tiến

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho các xã khó khăn như: Xây dựng 26 nhà trẻ, điểm vui chơi cho con em nông dân với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; xây dựng 1.134 phòng học, nhà ở cho giáo viên nội trú ở vùng sâu, vùng xa với số tiền 724 tỷ đồng, nâng cấp hoặc làm mới 132 trạm y tế xã giá trị 257 tỷ đồng; đưa 354 điểm bưu điện văn hóa, nhà văn hóa vào hoạt động; cải tạo, nâng cấp nạo vét 3.910 km kênh mương.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được triển khai sâu rộng, thu hút hàng triệu nữ công nhân viên chức lao động ở các thành phần kinh tế tham gia. Từ năm 2010 đến nay đã có hàng triệu lượt nữ CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; hàng nghìn tập thể, cá nhân được các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành, CĐCS tặng bằng khen, giấy khen...

Và còn rất nhiều các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác đều đạt những kết quả thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu được Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng.

Trong 5 năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xét, đề nghị Nhà nước tặng thưởng 372 Huân chương các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng 617 Bằng khen, 45 cờ thi đua và 11 danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho các tập thể, cá nhân thuộc tổ chức CĐ.

Tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của CNVCLĐ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã xét và quyết định tặng thưởng 5.106 cờ thi đua; 530 danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam; 29.183 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; xét tặng thưởng Bằng lao động sáng tạo cho 3.926 lượt cá nhân có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu, giải pháp hữu ích được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, trong đó có hơn 500 lượt tác giả là CNLĐ và công nhân kỹ thuật có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở xuống, 518 lượt tác giả là nữ CNVCLĐ; xét tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 2 cho 139 cá nhân là cán bộ kỹ thuật, CNLĐ trực tiếp sản xuất...

Tại đại hội, 3 điển hình tiên tiến là anh Nguyễn Trọng Thái, công ty cổ phần than Hà Lầm; anh Nguyễn Xuân Quang, Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chị Võ Thị Hà, Nông trường II, công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh, tập đoàn Cao su Việt Nam đã lên giao lưu, chia sẻ về công việc và kinh nghiệm phấn đấu trong lao động sản xuất để trở thành những điển hình tiên tiến.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ và tổ chức CĐ trong giai đoạn vừa qua.

Sau khi chỉ đạo tổ chức CĐ thực hiện tốt 5 nội dung để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến tổ chức và hoạt động CĐ, đặt sự tin cậy và kỳ vọng vào tổ chức CĐ là thành viên trong hệ thống tổ chức chính trị- xã hội, có vi trò quan trọng trong tổ chức, tập hợp, phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam cũng như của người lao động cả nước.

Tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của CNVCLĐ
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến

Đồng chí bày tỏ: "Với truyền thống vẻ vang 86 năm xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội này, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với khí thế mới, tinh thần mời, quyết tâm mới, thực sự trở thành động lực to lớn, cổ vũ, động viên CNVCLĐ vươn lên lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh lần thứ XII, luôn xứng đáng là giai cấp tiên phong đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH".

Tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 8 Huân chương lao động hạng Ba; 30 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 448 Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân điển hình.

Đại hội cũng đã công bố danh sách 50 điển hình tiên tiến là CNLĐ trực tiếp sản xuất đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Sau Đại hội chính thức tại hội trường, chiều cùng ngày diễn ra các hoạt động: Đại biểu đại diện các tỉnh, Thành phố, ngành Trung ương gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Thăm tòa nhà Quốc hội; Báo cáo kinh nghiệm và giao lưu với 5 CĐ ngành trung ương và LĐLĐ TP.Hà Nội.

Xuân Sinh- Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động