Những con đường màu xanh đa tầng tán

Tô điểm cho thành phố xanh

(LĐTĐ) Cùng với những con đường rợp bóng cây hiện hữu, thành phố Hà Nội đã cho triển khai trồng nhiều loại cây, hoa tại các giải phân cách trên nhiều tuyến phố. Việc làm này thực sự đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị và hình thành nên nhiều tuyến phố được chuẩn hóa hệ thống cây xanh.
to diem cho thanh pho xanh Thành phố xanh - sạch - đẹp: Có màu xanh là có sức sống
to diem cho thanh pho xanh Nâng cao nhận thức về các giải pháp thành phố xanh ở Việt Nam

Từ giữa tháng 4/2019 đến nay, khu vực Đường Láng như khoác lên mình chiếc áo mới. Không chỉ cải tạo lại hệ thống vỉa hè đường đi bộ, dải phân cách giữa tuyến phố hàng chục năm nay vốn là hàng xà cừ cao vút và thảm cỏ đơn điệu bỗng chốc “biến hình” thành “vườn hoa” mini đẹp mắt.

Trên dải phân cách này, nhiều hàng cây hoa ban được trồng bổ sung đang khoe sắc tím hồng. Cùng với đó là hệ thống các cây cảnh trồng theo khóm, theo mảng như cọ, dâm bụt, tường vi, mai hoa đăng, dương xỉ, lan ý... đan xen một cách khéo léo và tinh tế. Tương tự, tại đường Kim Mã, sau khi xén hè, một vườn hoa đẹp mắt chạy dọc theo trục chính của Hà Nội đã hình thành.

Đường Xã Đàn kéo dài cũng ngập sắc xanh với hàng nghìn cây đang phát triển. Phủ bóng hai bên đường là những hàng Bằng lăng và dừa cảnh thẳng tắp, cao trên 3m. Tại giải phân cách giữa đường, xem lẫn những hang Phượng Vĩ và hoa Ban là hang dài nhứng khóm hoa cúc, thược tạo thành một "khu rừng" xanh nơi trục chính của Thủ đô. Tại đường Võ Chí Công dài hơn 4km, được trồng đồng bộ nhiều tầng cây, hứa hẹn sẽ rực rỡ màu hoa để Thủ đô thêm xanh, sạch, đẹp.

to diem cho thanh pho xanh
Hệ thống cây xanh đa tầng tán trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh.

Ông Đặng Văn Ôn, phố Chùa Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa chia sẻ: “Từ khi vườn hoa ven đường Láng xuất hiện, tối nào tôi cũng ra đây đi bộ tập thể dục. Cùng với việc cải tạo sông Tô Lịch, tuyến phố đi bộ ven đường Láng đã ngày càng thơ mộng hơn thu hút nhiều người dân trong khu vực đi dạo mỗi khi rảnh rỗi”.

Còn theo anh Đỗ Hoài Nam, hàng ngày, anh đều đi làm qua tuyến đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng. Từ khi dải phân cách của tuyến đường này được trồng hàng trăm cây phong lá đỏ và các loại cây, hoa đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới, trở nên xanh, đẹp hơn. Theo anh Đỗ Hoài Nam, không chỉ có tuyến đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng mà nhiều tuyến phố, trục đường của Thủ đô cũng đã được thiết kế và trồng cây xanh đa tầng tán.

"Việc thiết kế trồng đan xen các loại cây, hoa đã góp phần làm cho các tuyến phố trở nên đẹp hơn. Mong rằng việc trồng mới cây xanh sẽ tiếp tục triển khai để Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh, đẹp" – anh Đỗ Hoài Nam bày tỏ.

Có thể nói, việc trồng bổ sung nhiều loại cây hoa, cây cảnh và thảm thực vật xanh ngát trên các tuyến phố đã mang đến không gian đô thị tươi mới, góp phần nhân lên những khoảng xanh đô thị, xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, văn minh và hiện đại.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, có tổng cộng hơn 200 tuyến đường, phố: Láng Hạ, Giải Phóng, Xã Đàn, Liễu Giai, Văn Cao, Nguyễn Khánh Toàn... được trồng bổ sung cây xanh, cây hoa, cây cảnh trong thời gian qua đã, đang mang đến không gian đô thị tươi mới, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, văn minh và hiện đại.

Đặc biệt, mô hình trồng cây xanh đa tầng tán như phố Giảng Võ, đường Láng vừa được triển khai mới đây và trên một số tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ, trục đường xuyên tâm lớn trong thời gian qua đã tạo bước đột phá về cảnh quan, qua đó tạo nên những tuyến đường kiểu mẫu trong việc thiết kế, trồng và chăm sóc hệ thống cây xanh.

Là đơn vị chủ lực thực hiện trồng cây trên các tuyến phố, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, trong 3 năm qua, công ty đã nghiên cứu, trồng hơn 50.000 cây bóng mát đường kính lớn, 50.000 cây cảnh, khóm các loại và khoảng gần 100.000m2 cây mảng, cây hoa trên hơn 200 vị trí tuyến phố, tuyến đường giao thông, nút giao thông. Nhiều tuyến đường, phố sau khi hoàn thiện hệ thống cây xanh như: Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công... trở thành những tuyến đường kiểu mẫu trong việc thiết kế, trồng và chăm sóc hệ thống cây xanh.

Đặc biệt, cùng với việc trồng mới, công tác quản lý duy trì, chăm sóc hệ thống cây xanh đã trồng cũng được Công ty Công viên cây xanh Hà Nội quan tâm, chủ động thực hiện. Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết thêm, đơn vị thường xuyên tổ chức rà soát bổ sung cây xanh trên các tuyến phố, qua đó ghi nhận những ô, vị trí cây chết, tiến hành trồng thay thế. “Khối lượng cây trồng trong thời gian qua là rất lớn, trên địa bàn rộng khắp thành phố, song tỷ lệ sống của cây trồng đạt khá cao (95%) - ông Mạnh nhấn mạnh.

Được biết, trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa chủ trương trồng mới, chăm sóc cây xanh của UBND Thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh sẽ tiếp tục rà soát, triển khai kế hoạch trồng mới, tăng độ phủ cây xanh kết hợp trồng hoa dọc hai bên tuyến cửa ngõ giao thông, các dải phân cách giữa các tuyến phố. Trong đó, bên cạnh việc trộng mới sẽ ưu tiên trồng cây để cải tạo cảnh quan, trang trí hệ thống cây xanh tại các trục hướng tâm, các trục đường cửa ô ra vào thành phố, một số tuyến phố trọng điểm nhằm tăng mật độ xanh trong khu vực 12 quận.

Đơn vị thi công sẽ ưu tiên lựa chọn một số loại cây hoa như phượng, bằng lăng, vàng anh, chuông vàng, muồng..., trồng một loại cây trên một đường phố để tạo nên các tuyến phố đặc trưng. Có thể nói, hành trình phủ bóng cây xanh đã khó nhưng hành trình chăm sóc và phát huy các giá trị của không gian xanh lại càng khó hơn, tin tưởng rằng từ một chủ trương đúng đắn với những cách làm hay, không gian đô thị của Hà Nội sẽ ngày càng trở nên đặc sắc hơn góp phần xây dựng Thủ đô Xanh – Văn hiến – Văn minh.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động