Tính chế độ hưu trí với cán bộ thuộc Sở LĐ - TB&XH: NLĐ vẫn phải chờ

Mặc dù kiến nghị của NLĐ phần nào có căn cứ, nhưng suốt thời gian dài, các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa giải quyết dứt điểm khiến NLĐ bức xúc. Phía BHXH thành phố Hà Nội cũng đã thừa nhận có thiếu sót trong quá trình giải quyết đơn kiến nghị của họ.

Như chúng tôi đã đề cập ở số báo trước, trong số 15 cán bộ đã nghỉ hưu của Sở LĐ – TB&XH chuyển BHXH thành phố Hà Nội đề nghị chuyển đổi mức đóng BHXH có 10 cán bộ từng làm ở Làng trẻ em SOS, 3 cán bộ từng làm ở Trung tâm bảo trợ xã hội III  và một cán bộ nguyên là Phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Herman Gmeiner. 

Tại công văn 919/LĐTBXH-TCĐT của Sở LĐ-  TB&XH gửi BHXH TP Hà Nội về việc chuyển đổi mức đóng BHXH sang hệ số, ngạch, bậc lương ngày 2/4/2014 (có danh sách 15 cán bộ kèm theo), giám đốc Sở LĐ – TB &XH khẳng định: Căn cứ các văn bản quy định về mức đóng BHXH, các đơn vị đều triển khai thực hiện trích nộp đóng BHXH cho cán bộ có thời gian công tác liên tục từ những năm 1990 tham gia đóng BHXH, với mức đóng bằng tiền VNĐ. Đồng thời theo quy định về công tác quản lý cán bộ, định kỳ nâng lương thường xuyên hàng năm, các đơn vị đều đề nghị Sở LĐ -TB&XH quyết định nâng lương đối với cán bộ theo hệ số, bậc lương tại Nghị định 25/-CP và Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Trên cơ sở đề nghị của cán bộ và công văn đề nghị của các đơn vị, để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, nhất là đối với một số cán bộ đã nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH, Sở LĐ – TB&XH đề nghị BHXH thành phố Hà Nội xem xét chuyển đổi mức đóng BHXH bằng tiền VNĐ sang hệ số lương theo các quyết định nâng lương và tính lại chế độ lương hưu với cán bộ đã có quyết định nghỉ hưu (có hồ sơ, danh sách cán bộ các đơn vị kèm theo)”.

Ngày 8/9/2014, BHXH TP Hà Nội có công văn 2352/BHXH-TP gửi Sở LĐ – TB&XH phúc đáp công văn 919 ngày 2/4/2014 của sở này với nội dung, ngày 27/6/2014, BHXH thành phố Hà Nội đã có công văn báo cáo xin ý kiến của BHXH Việt Nam về việc chuyển đổi mức đóng BHXH. BHXH Việt Nam đã có công văn trả lời: BHXH Việt Nam đang xin ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ LĐ – TB&XH về việc chuyển đổi mức đóng BHXH từ tiền Việt Nam đồng sang hệ số đối với NLĐ làm việc tại các trung tâm thuộc Sở LĐ – TB&XH.

Công văn của Sở LĐ – TB&XH gửi BHXH TP Hà Nội

60683

Trong buổi làm việc với PV, bà Nguyễn Thị Mai Hương (trưởng phòng Chế độ BHXH – BHXH thành phố Hà Nội) cho biết: “Việc này liên quan đến quá trình thực hiện chính sách.

Trước đây NLĐ làm việc ở cơ sở trực thuộc Sở LĐ – TB&XH, là đơn vị sự nghiệp và đều có quyết định nâng lương định kỳ của UBND TP Hà Nội. Mấu chốt  là việc thực hiện trả lương đối với các đơn vị sự nghiệp này thì tiền lương của họ được lĩnh từ ngân sách nhà nước hay từ nguồn kinh phí của tài trợ, của các tổ chức xã hội.

Theo quy định, những đối tượng làm việc vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì phải tính lương hưu dựa trên toàn bộ quá trình đóng BHXH, thay vì tính bình quân mức lương của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu, dẫn tới việc tính lương hưu của NLĐ bị thấp xuống.

Việc này, lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở LĐ – TB&XH, Sở LĐ – TB&XH cũng đã có công văn gửi BHXH thành phố Hà Nội nhưng không nói rõ trong quá trình trả lương và quyết toán với Sở Tài chính vẫn chi trả lương do ngân sách nhà nước cấp. Chính vì thế mà chúng tôi phải xin ý kiến của BHXH Việt Nam, tuy nhiên BHXH Việt Nam chỉ là cơ quan thực hiện nên không thể xử lý được và phải chờ ý kiến của Bộ Nội vụ nhưng đến nay Bộ Nội vụ vẫn chưa trả lời”.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương (bên phải) làm việc với PV

60682

Về trách nhiệm của BHXH thành phố Hà Nội, bà Hương cho biết: “Chúng tôi có sơ suất là không bám sát và không nhắc BHXH Việt Nam hỏi Bộ Nội vụ để có văn bản trả lời NLĐ. Lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội cũng rất quyết liệt và phê bình chúng tôi. Lẽ ra, chúng tôi phải chủ động hơn trong quá trình giải quyết. Cụ thể là phải hỏi xem Bộ Nội vụ có ý kiến chưa nhưng đến nay Bộ Nội vụ vẫn chưa trả lời BHXH Việt Nam. Trong quý II, chúng tôi sẽ tích cực làm việc với BHXH Việt Nam để đốc thúc Bộ Nội vụ giải quyết kiến nghị của NLĐ.

Đến thời điểm này, kiến nghị của Sở LĐ – TB&XH về việc chuyển mức đóng BHXH cho 15 cán bộ hưu trí tới BHXH thành phố Hà Nội đã kéo dài hơn 1 năm. Phía BHXH thành phố Hà Nội vẫn đang phải chờ hướng dẫn của các bộ ngành liên quan mới có hướng giải quyết chế độ cho NLĐ. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho 15 cán bộ đã nghỉ hưu thuộc Sở LĐ – TB&XH, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết kiến nghị của NLĐ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động