Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tiếp tục siết chặt hơn khâu kiểm soát, sàng lọc bệnh nhân sau ca bệnh 243

Sau 4 ngày có bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 243 đưa người nhà đến khám, mọi hoạt động tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lại diễn ra bình thường. Toàn bộ bệnh nhân và người nhà khi vào viện tiếp tục phải khai báo trung thực yếu tố dịch tễ, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… đặc biệt là đo thân nhiệt ngay cửa ra vào.
tiep tuc siet chat hon khau kiem soat sang loc benh nhan sau ca benh 243 17 nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân thứ 243 có kết quả xét nghiệm âm tính
tiep tuc siet chat hon khau kiem soat sang loc benh nhan sau ca benh 243 63 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phải cách ly vì bệnh nhân 243
tiep tuc siet chat hon khau kiem soat sang loc benh nhan sau ca benh 243 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Chủ động phòng ngừa dịch Covid-19

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ngay từ cửa các sảnh tiếp đón tất mọi người ra vào dù là nhân viên y tế hay người bệnh và người nhà người bệnh đều được kiểm soát chặt chẽ. Đối với nhân viên y tế ra vào phải có thẻ nhân viên, còn mỗi một người bệnh chỉ được 1 người nhà đi cùng và đều phải sàng lọc y tế tại các sảnh.

tiep tuc siet chat hon khau kiem soat sang loc benh nhan sau ca benh 243
Hiện tại, mọi hoạt động tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội lại diễn ra bình thường.

Có mặt tại Khoa Khám chuyên sâu sản phụ khoa và sơ sinh, chị Nguyễn Thị An mang thai 16 tuần đến khám thai định kỳ cho biết: Ban đầu khi biết thông tin có bệnh nhân mắc Covid-19 đưa người nhà đến khám ở viện, tôi cũng lo lắng và tìm hiểu thông tin. May mắn, các nhân viên y tế thuộc diện F1 tại Bệnh viện đã có kết quả ban đầu âm tính với Sars- CoV- 2, các nhân viên y tế thuộc diện F2 đã được quay trở lại làm việc, nên tôi đã yên tâm hơn khi đến viện khám thai.

Chung quan điểm đó, chị Trần Thị Hải (Đông Anh- Hà Nội) cũng yên tâm khi đi thăm khám tại Bệnh viện. Chị nhận thấy qua ca bệnh 243 đưa người nhà đến viện khám, Bệnh viện càng siết chặt hơn khâu kiểm soát sàng lọc bệnh nhân, nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Khi đến khám, chị và cả người thân đều phải nghiêm chỉnh khai báo y tế và thực hiện tất cả sàng lọc trước khi vào khám và làm hồ sơ sinh tại Bệnh viện. Theo chị Hải, khi mỗi người dân có ý thức khai báo y tế trung thực, sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh và tạo môi trường trong các bệnh viện an toàn hơn.

Trước đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân 243 (Mê Linh – Hà Nội) mắc Covid-19 đã đưa người thân đến khám bệnh trong hai ngày 4 và 5/4. Tại phiếu sàng lọc, do bệnh nhân không thông báo rõ tiền sử từng đến Bệnh viện Bạch Mai. Do đó, bệnh nhân được đi cùng chăm sóc thân nhân như người thân của các bệnh nhân bình thường.

tiep tuc siet chat hon khau kiem soat sang loc benh nhan sau ca benh 243
Nhiều sản phụ an tâm thăm khám và sinh nở tại Bệnh viện.

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố bệnh nhân 243 mắc Covid-19, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã nhanh chóng cách ly 63 trường hợp liên quan. Trong đó, có 17 trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với người bệnh) và 46 trường hợp F2 (tiếp xúc với F1). Hiện 17 nhân viên y tế F1 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện cũng đã thực hiện khử trùng 2 lần toàn bộ Bệnh viện, đồng thời bố trí nhân lực bổ sung vào những vị trí cách ly đảm bảo nhân lực không bị thiếu hụt.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Rất may mắn, trong Bệnh viện chuyên khoa chúng tôi các bác sĩ, nhân viên có thể làm việc mọi khoa giống nhau. Nên việc các nhân viên y tế F1 của Bệnh viện vẫn đang trong thời gian cách ly 14 ngày, nhưng không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. Và Bệnh viện luôn chủ động sắp xếp để có những cán bộ làm việc thay thế trong tình huống như này. Bệnh viện đã triển khai ngay, để có cán bộ làm việc ở các khoa phòng, nhất là khu cấp cứu, khu vực phòng đẻ, phòng mổ... đảm bảo công tác khám, chữa và sinh nở cho các thai phụ.

Cũng theo đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ngay sau khi dịch Covid-19 có những diễn biến mới, Bệnh viện cũng bố trí những khu vực riêng biệt để sàng lọc, cách ly những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao, làm sao đảm bảo các hoạt động trong Bệnh viện vẫn diên ra bình thường.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ quận Ba Đình tham gia hiến máu tình nguyện

Đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ quận Ba Đình tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 22/3, tại Trường Tiểu học Ngọc Khánh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Ba Đình đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4; phát động phong trào hiến máu tình nguyện và Ngày hội hiến máu tình nguyện khối công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2025.
Để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột của nền kinh tế

Để kinh tế tư nhân trở thành trụ cột của nền kinh tế

Trong gần 4 thập kỷ qua, khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, chuyển mình từ một thành phần kinh tế còn nhỏ lẻ, manh mún, thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế.
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg theo hướng hiệu quả, thực chất

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg theo hướng hiệu quả, thực chất

Tiếp tục chương trình làm việc tại Luxembourg, ngày 21/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel.
Nhu cầu tuyển dụng tăng lên ở nhiều ngành nghề

Nhu cầu tuyển dụng tăng lên ở nhiều ngành nghề

Lĩnh vực công nghệ thông tin được dự báo tiếp tục dẫn đầu về dự định tuyển dụng trong quý 2/2025, theo sau là tài chính và bất động sản; công nghiệp và vật liệu. Tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng lên ở nhiều ngành nghề, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất...
Giải pháp nào để cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp tư nhân?

Giải pháp nào để cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp tư nhân?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận vốn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhằm tăng năng lực cạnh tranh và tận dụng cơ hội trong kỷ nguyên mới.
TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang khẩn trương chuẩn bị và đảm bảo an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Sri Lanka

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Sri Lanka

Ngày 21/3, trong khuôn khổ chuyến thăm Sri Lanka, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện Thủ đô Colombo; tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Weerasinghe Geeganage cùng Ban lãnh đạo Đảng và tiếp Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam.

Tin khác

Triển khai hiệu quả Chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”

Triển khai hiệu quả Chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”

Một trong những điểm nhấn trong các hoạt động Tháng Công nhân năm 2025 là Chương trình “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”
Diện mạo hai khu đất xây dựng trường học sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Diện mạo hai khu đất xây dựng trường học sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Sau hơn 10 năm, hai khu đất được Thành phố lựa chọn xây dựng Trường Tiểu học Vietschool Đặng Xá và Trường THCS Vietschool Đặng Xá tại Khu đô thị mới Gia Lâm, huyện Gia Lâm vẫn chỉ là khu đất trống. Tới đây, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng hai trường học sẽ được triển khai. Thêm trường học cũng đồng nghĩa với việc thêm môi trường sống và học tập lành mạnh, các em học sinh an toàn hơn mỗi khi tham gia giao thông.
Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu năm để được hưởng lương hưu?

Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu năm để được hưởng lương hưu?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2025, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.
Hà Nội: Thí điểm 'Free Restroom' trên nhiều tuyến phố kinh doanh ẩm thực

Hà Nội: Thí điểm 'Free Restroom' trên nhiều tuyến phố kinh doanh ẩm thực

Nắm bắt nhu cầu thực tế của khách du lịch, phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) vừa thí điểm mô hình xã hội hoá nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn, tạo điều kiện cho người đi đường và khách du lịch có thể sử dụng nhà vệ sinh tiện lợi, miễn phí.
Cơ hội cho sinh viên sớm tiếp cận thị trường lao động

Cơ hội cho sinh viên sớm tiếp cận thị trường lao động

Trong kỷ nguyên khoa học công nghệ, việc trang bị cho nhân sự các kiến thức và kỹ năng liên quan đến công nghệ là vô cùng quan trọng để tạo lợi thế cạnh tranh. Nắm bắt được xu hướng tất yếu đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tổ chức Festival tuyển dụng EAUT 2025 chuyên đề “Tháng Thanh niên”. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội tìm việc làm phù hợp, mà còn là môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ năng thiết yếu cho tương lai.
Luật Thủ đô giúp Hà Nội xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Luật Thủ đô giúp Hà Nội xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Bắt đầu từ ngày 1/1/2025, Luật Thủ đô chính thức có hiệu lực. Ở khía cạnh môi trường làng nghề, luật đã đề cập đến các biện pháp khuyến khích di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư, làng nghề nông thôn, góp phần giảm tải áp lực lên môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Từ 1/7/2025, đối tượng nào thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Từ 1/7/2025, đối tượng nào thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 quy định mở rộng đối tượng được tham gia và thụ hưởng đầy đủ các chế độ BHXH bằng việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người lao động làm việc không trọn thời gian; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương…
Từ 1/4/2025: Bảo hiểm xã hội Khu vực I sẽ quản lý 23 Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Từ 1/4/2025: Bảo hiểm xã hội Khu vực I sẽ quản lý 23 Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I, từ ngày 1/4/2025, BHXH Khu vực I có 9 Phòng tham mưu và 23 BHXH cấp huyện.
Đẩy nhanh rà soát bất cập tổ chức giao thông để kéo giảm ùn tắc

Đẩy nhanh rà soát bất cập tổ chức giao thông để kéo giảm ùn tắc

Thời gian qua, trên nhiều trục giao thông của Hà Nội, các cơ quan chức năng đã rốt ráo vào cuộc tổng rà soát, giải quyết bất cập trong tổ chức giao thông, biển báo, đèn tín hiệu. Đáng chú ý, hoạt động này là một bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, trực tiếp kéo giảm ùn tắc, qua đó đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông trên đường.
Bàn giao 85 Công đoàn cơ sở về Công đoàn UBND tỉnh Nghệ An

Bàn giao 85 Công đoàn cơ sở về Công đoàn UBND tỉnh Nghệ An

Chiều 14/3, Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động