Tiếp cận với nghệ thuật bậc thày từ góc nhìn đương đại
Đan Mạch hỗ trợ 5 dự án văn hóa tại Việt Nam | |
Người “phụ nữ vàng” Christine Ockrent đến Hà Nội trò chuyện về nghề làm báo | |
Giao lưu nghệ thuật đương đại Việt Nam - Hàn Quốc |
Phong cách thể hiện của họa sĩ Katsushika Hokusai đã ảnh hưởng tới xu hướng sáng tác manga đương đại. Ảnh: L.Q.V |
Triển lãm do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, nhằm giới thiệu tới công chúng yêu mỹ thuật tạo hình Việt Nam tài năng và những đóng góp của danh họa Katsushika Hokusai (1760 - 1849) vào lĩnh vực manga (truyện tranh) nổi tiếng thế giới và đã ảnh hưởng không nhỏ tới manga Nhật Bản đương đại.
Tới triển lãm này, công chúng yêu thích Hokusai manga sẽ có dịp thưởng ngoạn những tác phẩm tranh vẽ kinh điển theo phong cách ukiyo-e (tranh vẽ hiện thực xã hội) của họa sĩ Katsushika Hokusai là khởi nguồn của manga hiện đại, dù bề ngoài nhìn qua không thấy thể hiện sự kế thừa đó.
Chân dung danh họa Katsushika Hokusai (trích đoạn). Ảnh chụp: L.Q.V |
Một tác phẩm nổi tiếng của Hokusai được thể hiện đầy tinh tế. |
Một tác phẩm của Hokusai. |
Một góc triển lãm. Ảnh: L.Q.V |
Trích đoạn tác phẩm của họa sĩ Utagawa Kuniyoshi. Ảnh: L.Q.V |
Bên cạnh việc trưng bày các tác phẩm manga, còn có những clip ngắn được phát, giúp công chúng thêm hiểu về cuộc đời của danh họa Hokusai. Ảnh: L.Q.V |
Cũng bởi đồng thời với ý nghĩa của triển lãm nhằm tôn vinh tài năng của Katsushika Hokusai, nên không giống với các triển lãm tranh của Honkusai trước đây, triển lãm “Manga Hokusai Manga” lần này không theo hướng trưng bày mang tính lịch sử nghệ thuật, mà nêu bật cách tiếp cận tranh của Hokusai từ góc nhìn của truyện tranh đương đại, chú trọng vào thể loại, cách kể chuyện qua tranh và các yếu tố văn hóa liên quan, hơn là đi sâu phân tích mối giao thoa giữa ngôn ngữ và hình ảnh, hoặc vai trò của các nhân vật nổi tiếng.
Sau hơn 200 năm kể từ khi tập truyện tranh “Honkusai Manga” đầu tiên được xuất bản, công chúng ngày nay vẫn bị cuốn hút bởi những câu chuyện kể bằng tranh của Katsushika Hokusai và một số họa sĩ họa sĩ cùng thời sáng tác. Trong dòng chảy ồ ạt của truyện tranh Nhật Bản đương đại trên toàn cầu, hình thức “Hokusai Manga” vẫn được nhiều người quan tâm yêu thích. Do vậy, điều mà các nhà tổ chức triển lãm mong muốn là, đến với triển lãm này, người xem sẽ tự suy ngẫm và đưa ra quan điểm của riêng mình về truyện tranh khi so sánh tác phẩm của các thời kỳ khác nhau.
Triển lãm “Manga Hokusai Manga - Tiếp cận với nghệ thuật bậc thày từ góc nhìn của truyện tranh đương đại” tại Hà Nội sẽ kéo dài tới ngày 2/5 và sau đó, ra mắt công chúng ở TP Hồ Chí Minh từ ngày 12-26/5/2017.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32