Thực phẩm sạch Sói Biển - Địa chỉ quen thuộc của các bà nội trợ

Sói Biển là cửa hàng hải sản và thực phẩm sạch của Mai Phụng Lưu và người thân tại Hà Nội thành lập với mục đích cung cấp nguồn hải sản sạch từ Hoàng Sa - Trường Sa, góp phần giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Sau hơn một năm khai trương, giờ đây Sói Biển đã trở thành địa chỉ tin cậy của những người nội trợ với đủ các loại lương thực, thực phẩm sạch.

Tôi biết đến Sói Biển thật tình cờ. Cách đây 2 năm trong thư gửi về tòa soạn, chàng thanh niên trẻ yêu cầu sửa sai vì phóng viên viết bài về một lĩnh vực khác nhưng lại lấy ảnh cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển để minh họa. Sự việc sau đó đã được giải quyết ổn thỏa.

Rồi lại một sự tình cờ, tôi vô tình đọc được trên facebook của chàng thanh niên này với status rất tự tin: "5 năm nữa mình sẽ có mặt trên tạp chí Forbes". Từ Facebook mang tên Trần Quân, tôi đã ghé cửa hàng hải sản và thực phẩm sạch Sói Biển để mục sở thị.

Trần Quân và vợ, chủ cửa hàng thực phẩm sạch ở 182 Hoàng Văn Thái, Hà Nội

54206

Kết quả là bữa chiều hôm ấy, cả nhà tôi ai cũng khen món chả mực và thịt lợn sạch ông Đậu xào giả món tái dê quá ngon, chưa kể để món canh Hoa chùm ngây mà cả nhà chỉ mới được nghe… Tôi còn mua thêm cả món ruốc chế biến từ thịt lợn sạch ông Đậu để bổ sung cho bữa trưa ở cơ quan.

Câu chuyện về chàng trai sinh năm 1989 với ý tưởng kinh doanh thực phẩm sạch ở Hà Nội đã cuốn hút tôi. Trò chuyện với tôi Trần Quân cho biết, khi còn là sinh viên, Quân đã làm việc bán thời gian cho một cửa hàng thực phẩm sạch uy tín tại Hà Nội để rồi trở thành ông chủ cửa hàng hải sản và thực phẩm sạch Sói Biển hiện nay.

54217

Vừa làm, vừa học, không giấu nghề, Quân đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho những ai mong muốn khởi nghiệp thành công với ngành thực phẩm sạch, và mong mọi người có cách nhìn mới về thực phẩm sạch hiện nhất là tại Thủ đô Hà Nội. (Xem tại đây)

Nhu cầu về thực phẩm sạch hiện nay ở Hà Nội vô cùng lớn, gần như ai cũng có nhu cầu nhất là những người có thu nhập khá trở lên và có kiến thức một chút. Một trong những điều tôi thích nhất ở lĩnh vực này là luôn được sống và làm việc đúng với bản chất của con người mình, đúng với đạo đức và không có một chút lừa dối ở đây. Khách hàng chính là người sẽ đánh giá và quyết định rất công bằng, đúng với những gì bạn đã cống hiến.

"Thương hiệu Sói Biển khá ấn tượng với khách hàng và họ thường hỏi tôi tại sao lại lấy tên cửa hàng là Sói Biển. Tôi lại có cơ hội kể cho khách hàng nghe về câu chuyện bám biển của anh Mai Phụng Lưu, người từng được Chủ tịch nước tặng giải thưởng “Vinh Quang Việt Nam” vì đã có công bảo vệ ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa",- Quân chia sẻ.

Cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển- Địa chỉ quen thuộc của những người nội trợ

54208

Ngày 28/6/2014, Sói Biển tròn 1 năm tuổi sau bao cố gắng với mong muốn cung cấp nguồn hải sản sạch từ người thân anh Mai Phụng Lưu. Anh Mai Phụng Lưu cũng muốn qua đây giúp ngư dân Lý Sơn tiêu thụ hải sản, yên tâm bám biển góp phần bảo vệ chủ quyển biển đảo và bán lẻ các loại thực phẩm sạch khác nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân thủ đô, góp phần giải quyết vấn nạn hải sản tẩm ướp hóa chất, phân u rê và thực phẩm nhiễm bẩn đang tràn lan khắp các chợ Hà Nội.

Tiếng lành đồn xa, ban đầu từ những khách hàng lân cận quanh khu vực, vài tháng sau, khách hàng đến với Sói Biển ngày càng đông. Khách hàng rất am hiểu về thực phẩm và chú trọng đến sức khỏe là những khách hàng thân thiết của Sói Biển. Chất lượng sản phẩm mực lá, mực trứng, tôm sú, cá mú đỏ, cá thu, thịt lợn sạch, cá hồi tươi Na uy, rau hữu cơ…  đã thu hút khách đến Sói Biển. Nhiều hôm khách đông qua, gây tắc cả đường Hoàng Văn Thái.

Ngoài hải sản đánh bắt từ Hoàng Sa, Trường Sa do cơ sở của Mai Phụng Lưu cung cấp, đặc sản của Sói Biển còn là thịt lợn sạch được nuôi từ thảo dược còn gọi là lợn ông Đậu. Anh Đậu, sinh năm 1969 là người đã nghiên cứu và đầu tư thành công mô hình chăn nuôi lợn sạch. Thương hiệu thịt lợn sạch ông Đậu đã khẳng định được uy tín trên thị trường.

Thực phẩm ở cửa hàng luôn đảm bảo chất lượng

54209

Lợn nuôi bằng thảo dược thường tăng trưởng chậm nhưng thịt lại rất thơm và ngon. Đặc biệt hơn là chuồng trại không có mùi hôi bởi được chăn muôi theo công thức nghiêm ngặt. Sản phẩm này đã được Công ty Thành Công mở rộng chăn nuôi ở Móng Cái, Vĩnh Phúc, đảm bảo cung cấp đủ cho thị trường Hà Nội.

Với mong muốn đóng góp công sức giúp ngư dân Lý Sơn tiêu thụ hải sản và người dân thủ đô được tiêu dùng những sản phẩm hải sản và thực phẩm sạch chất lượng, không tẩm hóa chất, phân urê và các chất có hại, Sói Biển đặt mục tiêu trở thành thương hiệu phân phối hải sản và thực phẩm sạch hàng đầu tại Hà Nội trong 3 năm tới. 

Sói Biển đặt mục tiêu trở thành thương hiệu phân phối hải sản và thực phẩm sạch
hàng đầu tại Hà Nội trong 3 năm tới

Chuỗi cửa hàng hải sản và thực phẩm sạch Sói Biển có địa chỉ tại 182 – Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0966.02.61.61 - 0466 872 182 (bán lẻ ); 0932 223 122(bán buôn ) 

Website: http://soibien.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/haisansoibien.

Khách hàng có thể đến mua trực tiếp tại cửa hàng hay gọi điện để mua hàng  online.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động