Thực hiện Nghị quyết 09/NQ/TU: Góp phần tăng thu nhập cho NLĐ

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” qua 5 năm triển khai có thể khẳng định NQ đã thực sự đi vào cuộc sống.
thuc hien nghi quyet 09nqtu gop phan tang thu nhap cho nld Tạo sức bật mới cho doanh nghiệp
thuc hien nghi quyet 09nqtu gop phan tang thu nhap cho nld Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong hệ thống CĐ Thủ đô

Phát triển cơ sở Đảng, đoàn đạt chỉ tiêu

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng, trong những năm qua Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội luôn chú trọng lãnh đạo công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU.

thuc hien nghi quyet 09nqtu gop phan tang thu nhap cho nld
Kết nạp Đảng tại Chi bộ Công ty TNHHH Thiên Phong (Long Biên).

Với quyết tâm chính trị cao, tính đến 30/6/2016, các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của Thành phố là 1.535 với 25.371 đảng viên. Thành lập mới 1.788 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp mới 173.516 đoàn viên; thành lập 525 tổ chức đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên với 18.396 đoàn viên, hội viên; thành lập mới 133 tổ chức cơ sở Hội Phụ nữ với 4.905 hội viên.

Các doanh nghiệp sau khi thành lập được tổ chức Đảng, đoàn thể đã đẩy mạnh hoạt động, cùng với doanh nghiệp làm tốt công tác chăm lo đời sống, văn hoá tinh thần cho người lao động. Ngoài ra các tổ chức đoàn thể luôn tích cực vận động doanh nhân, hội viên, đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, góp phần thực hiện nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo của Thành phố.

Tư tưởng, thu nhập, việc làm ngày càng ổn định

Với quyết tâm chính trị cao, tính đến 30/6/2016, các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của thành phố là 1.535 với 25.371 đảng viên.

Thành lập mới 1.788 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp mới 173.516 đoàn viên; thành lập 525 tổ chức đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên với 18.396 đoàn viên, hội viên; thành lập mới 133 tổ chức cơ sở Hội phụ nữ với 4.905 hội viên.

Nói về việc ý nghĩa của việc triển khai NQ 09, ông Nguyễn Công Kỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chia sẻ: Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn.

Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, tiến hành đánh giá phân loại các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập Công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, để tập trung tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

Trong đó, cán bộ Công đoàn kiên trì tuyên truyền, vận động để người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, để từ đó thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên. Công đoàn đặc biệt quan tâm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ…

Thông qua đó nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đồng thời khẳng định vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Trong 5 năm qua Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đó thành lập được 98 công đoàn cơ sở, phát triển được 73.448 đoàn viên, riêng năm 2016 Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã thành lập được 20/20 công đoàn cơ sở và đã phát triển 24.163/ 24.000 đoàn viên. Tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo, người lao động thực sự yên tâm công tác.

Còn ông Đinh Công Khẩn, Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Ferolli Việt Nam cũng phấn khởi cho biết, đảng bộ công ty được thành lập từ năm 2014 theo tinh thần Nghị quyết 09 của Thành uỷ Hà Nội.

Sau khi đi vào hoạt động, Chi bộ đã trở thành cầu nối quan trọng động viên người lao động phát huy sáng kiến, trách nhiệm để nâng cao năng suất lao động, vừa giúp DN phát triển, vừa tăng thu nhập cho người lao động. Trong quá trình hoạt động, đảng viên chi bộ đều thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu trong các hoạt động lao động sản xuất, quản lý điều hành.

CĐ Công ty CP Thương mại và kỹ thuật Việt – Sing, thuộc LĐLĐ quận Hoàng Mai, được LĐLĐ quận Hoàng Mai đánh giá là một trong những CĐCS hoạt động rất tích cực. Bà Cao Lan Nhung - Chủ tịch CĐ Công ty cho biết, mặc dù là một doanh nghiệp cổ phần, song Ban giám đốc Công ty CP Thương mại và Kỹ thuật Việt- Sinh luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động.

Có được điều này, một phần là do BCH CĐ đã tích cực phát huy vai trò của mình, quan tâm, chăm lo người lao động, đồng thời phát động các phong trào thi đua, từ đó cuốn hút, gắn kết và động viên CNVCLĐ trong toàn công ty hăng hái lao động sản xuất, có nhiều sáng kiến sáng tạo cống hiến cho doanh nghiệp.

Riêng trong năm 2016, qua tham mưu, giám sát của Công đoàn, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt, các phong trào thi đua do CĐ phát động được CNVCLĐ trong Công ty hưởng ứng sôi nổi.

Tr. Vũ - Linh Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động