Thực hiện hiệu quả “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”

(LĐTĐ) Mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid-19, nhưng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 2020” đã được các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai đầy đủ các hoạt động trọng tâm và thiết thực, đạt hiệu quả rõ rệt, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, góp phần từng bước khôi phục, ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như của Thủ đô Hà Nội.
thuc hien hieu qua thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong Chú trọng kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc
thuc hien hieu qua thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong Bổ sung công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
thuc hien hieu qua thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong Quản lý công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chỉ đạo kịp thời

Nói về việc thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trong các cấp Công đoàn, ông Tạ Văn Dưỡng- Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, hàng năm, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đều sớm có các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, về người lao động.

Năm 2020, với sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid – 19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động trên địa bàn Thủ đô, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã có sự điều chỉnh linh hoạt, chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện thực tế.

thuc hien hieu qua thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố tặng quà công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhân Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành văn bản số 203/LĐLĐ ngày 30/3/2020 về việc điều chỉnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố và các cấp công đoàn Thủ đô không tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020;

Yêu cầu các công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác An toàn, vệ sinh lao động, quan tâm, động viên, thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đồng thời lùi thời gian tổ chức hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi năm 2020 cấp Thành phố (từ tháng 5 chuyển sang tháng 7/2020), chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở căn cứ điều kiện tình hình thực tế để lựa chọn thời gian và phương thức tổ chức phù hợp tại cấp mình.

Sau đó, trước diễn biến theo chiều hướng được kiểm soát tốt hơn của dịch bệnh, việc thực hiện giãn cách xã hội giảm dần, Liên đoàn Lao độngThành phố đã kịp thời ban hành văn bản số 237/LĐLĐ ngày 24/4/2020 về việc tăng cường các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2020.

Văn bản yêu cầu các công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động, phát động các phong trào thi đua; Tăng cường phối hợp tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị, doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, 100% công đoàn cấp trên cơ sở đã có văn bản chỉ đạo tới các công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt công tác An toàn, vệ sinh lao động nói chung, hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 nói riêng.

Kết quả rõ nét

Một trong những kết quả đáng ghi nhận của các cấp Công đoàn Thủ đô trong việc triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 là các cấp Công đoàn thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện về An toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể, Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô và trang web Liên đoàn Lao động Thành phố thông tin, tuyên truyền về công tác An toàn, vệ sinh lao động và hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các cấp công đoàn Thành phố.

Có 4.024 công đoàn cơ sở treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại các khu vực sản xuất và cổng ra vào của các cơ quan, doanh nghiệp; 10.000 ấn phẩm sách, báo, sổ tay, tạp chí về An toàn, vệ sinh lao động được phát hành trực tiếp cho người lao động và các Công đoàn cơ sở. Các công đoàn cấp trên cơ sở cũng xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở, với thời gian dự kiến tổ chức tập trung vào cuối quý II/2020.

Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 72 lớp tập huấn cho 10.200 lượt cán bộ công đoàn, mạng lưới an toàn, vệ sinh viên và người lao động tại cơ sở. Theo báo cáo của các công đoàn cấp trên cơ sở, do không còn trong thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội, nên trong tháng 5/2020, đã có 32 công đoàn cơ sở và 03 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức thành công hội thi AT, VSV giỏi với 976 người lao động trực tiếp tham gia, hình thức thi chủ yếu là thi trực tiếp trên máy tính hoặc thi viết...

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện, công tác chăm lo đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố đã giới thiệu 07 trường hợp công nhân lao động bị tai nạn lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động- Thương binh và xã hội thăm hỏi, tặng quà.

Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố cũng ký quyết định tặng quà và trợ cấp cho 100 công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng hoặc bị bệnh nghề nghiệp (mỗi suất quà và trợ cấp trị giá 1.800.000 đồng). Ngoài ra, có 69 công nhân lao động bị tai nạn lao động nhẹ được Liên đoàn Lao động Thành phố trợ cấp với mức 1 triệu đồng/người. Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, trong tháng 5, các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở cũng tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, trao trợ cấp cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn với mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở cũng phát động phong trào ủng hộ giúp đỡ những nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức thăm hỏi động viên 581 trường hợp công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị.

Có thể nói, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid-19, nhưng“Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020” đã được các cấp Công đoàn Thủ đô phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai được một số hoạt động trọng tâm và thiết thực, mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, góp phần từng bước khôi phục, ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như của Thủ đô Hà Nội.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động