​Thu hồi giấy phép kinh doanh các điểm trông xe thu quá giá quy định

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng Ban đô thị HĐND Thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới, Thành phố sẽ tăng cường quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè đảm bảo thuận lợi cho người đi bộ. Đồng thời, xử phạt nghiêm minh, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các điểm trông giữ xe vi phạm thu quá giá quy định…
thu hoi giay phep kinh doanh cac diem trong xe thu qua gia quy dinh Ô tô chở 5.000 gói thuốc lá lậu
thu hoi giay phep kinh doanh cac diem trong xe thu qua gia quy dinh Bãi trông xe lấn chiếm vỉa hè

Theo Trưởng Ban đô thị HĐND thành phố Hà Nội, lĩnh vực quản lý đô thị của Thành phố vẫn còn một số hạn chế tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, thiết kế đô thị, thực hiện chương trình phát triển nhà ở còn bất cập, hạn chế. Tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án, công trình trọng điểm còn chậm.

Vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt vi phạm TTXD trên đất nông nghiệp, kết quả xử lý vi phạm ở một số địa phương còn hạn chế, thiếu quyết liệt gây bức xúc trong nhân dân; các công trình “siêu mỏng, siêu méo” tồn đọng cũ và một số tuyến đường mới mở được xử lý còn chậm chưa dứt điểm.

thu hoi giay phep kinh doanh cac diem trong xe thu qua gia quy dinh
Hà Nội sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các điểm trông xe thu quá giá quy định. (NC)

Quản lý sắp xếp trật tự vỉa hè đã có chuyển biến nhưng chưa bền vững, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dịch vụ quảng cáo, rao vặt vẫn diễn ra nhiều ảnh hưởng an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Duy tu, duy trì giao thông còn hạn chế. Tiến độ xử lý các điểm ùn tắc giao thông còn chậm; việc trông giữ phương tiện không đúng quy định, các vi phạm chủ yếu: Trông giữ không đúng giấy phép không phép, thu quá giá quy định còn diễn ra.

Ban Đô thị HĐND thành phố thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thuộc lĩnh vực Đô thị năm 2018 của UBND thành phố. Đồng thời nhấn mạnh, Thành phố bổ sung các giải pháp như: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình phát triển đô thị, hoàn thành và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đô thị, chuẩn bị để đảm bảo hiệu lực trong thực thi Luật Quy hoạch từ 1/1/2019; nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, được phê duyệt, quản lý chặt chẽ mật độ xây dựng, mật độ dân số chiều cao công trình theo quy định.

Rà soát, đầu tư đồng bộ kết nối hạ tầng với các tuyến đường sắt đang xây dựng để tăng hiệu quả khai thác. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, cấp bách đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc.

Tiếp tục giải quyết dứt điểm các tồn tại về vi phạm TTXD; xử lý giải quyết triệt để các trường hợp đất khổng đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên các tuyến đường mới mở (công trình siêu mỏng, siêu méo) còn tồn tại. Không để phát sinh công trình xây dựng không đảm bảo kích thước hình học khi triển khai các dự án giao thông. Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát xây dựng, không để xảy ra xây dựng sai phép, sai quy hoạch.

Đẩy nhanh các công trình lưới điện trọng điểm. Tiếp tục đầu tư hệ thống chiếu sáng trên các tuyến phố, ngõ xóm… Đồng bộ các biện pháp cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng, sông Đuống; tiếp tục xã hội hóa và thiết bị xử lý nước theo cụm hộ ở một số xã thuộc huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Phú Xuyên và Sóc Sơn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý chất thải rắn,áp dụng công nghệ hiện đại; nhà máy điện rác.. nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, đảm bảo tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đô thị, nông thôn trong ngày được HĐND thành phố quyết nghị; đẩy nhanh thực hiện xây dựng nhà máy xử lý nước thải…

Tăng cường quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè đảm bảo thuận lợi cho người đi bộ. Xử phạt nghiêm minh, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các điểm trông giữ xe vi phạm thu quá giá quy định…

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Những “cuộc chiến” dai dẳng ở chung cư: Bao giờ mới được phân giải?

Những “cuộc chiến” dai dẳng ở chung cư: Bao giờ mới được phân giải?

(LĐTĐ) Thời gian qua, ở một số khu đô thị, chung cư “đời mới” tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… tình trạng xung đột quyền lợi giữa chủ đầu tư chung cư và cư dân ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Những tranh chấp thường diễn ra dai dẳng không chỉ gây áp lực lớn đối với chính quyền địa phương trong công tác quản lý đô thị, mà còn trở thành nỗi ám ảnh với cư dân.
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Xem thêm
Phiên bản di động