Thị trường đồ chơi trẻ em: Khi đồ nội dần lấy lại ưu thế

(LĐTĐ) Tết Trung thu đang đến gần, những ngày này, thị trường đồ chơi cho trẻ em trở nên “nóng” hơn. Cùng với mẫu mã đẹp, đa dạng từ đồ chơi nhập khẩu, đồ chơi Việt Nam cũng dần khẳng định được thương hiệu và cảm tình của người tiêu dùng nhờ sự an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, với sự đơn điệu về mẫu mã sản phẩm, tiện ích và giá thành… khiến “chiếc bánh ngọt” thị trường đồ chơi trong nước vẫn chưa thực sự thuộc về các doanh nghiệp Việt.
thi truong do choi tre em khi do noi dan lay lai uu the Phát hiện và tạm giữ hơn 20.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em nguy hại
thi truong do choi tre em khi do noi dan lay lai uu the Thị trường đồ chơi trẻ em: Sản phẩm trong nước vẫn yếu thế

Hàng Việt “hút” khách …

Những ngày này, dạo qua các con phố chuyên bán đồ chơi cho trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Lương Văn Can, Hàng Mã, Hàng Lược, Chả Cá… không khó để nhận thấy sức hút của các mặt hàng đồ chơi với người tiêu dùng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Trung thu.

Theo một số tiểu thương buôn bán ở đây chia sẻ, mặt dù thời gian gần đây sức mua của thị trường đồ chơi trẻ em đã rải đều quanh năm. Tuy nhiên, vào một số dịp như Tết Thiếu nhi hay Tết Trung thu, đồ chơi dành cho trẻ em vẫn có sức tiêu thụ mạnh hơn.

Lý giải về sức mua có sự thay đổi này, chị Mai, chủ cửa hàng chuyên bán đồ chơi ở phố Hàng Mã cho biết, hiện mức sống của người dân đã được nâng cao. Do đó, người dân cũng bắt đầu quan tâm nhiều, tạo điều kiện nhiều hơn cho con em mình.

Đặc biệt, hiện nay thị trường đồ chơi rất đa dạng và phong phú về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ mà giá thành lại khá “mềm”, vì thế người dân sẵn sàng mở “hầu bao” mua đồ chơi cho con em mình bất cứ khi nào cảm thấy thuận tiện nhất.

thi truong do choi tre em khi do noi dan lay lai uu the
Ở phân khúc thị trường đồ chơi giá rẻ, hàng Việt vẫn chưa cạnh tranh được với hàng Trung Quốc

Cùng với việc sức mua của người dân có sự rải đều trong cả năm, một trong những tín hiệu vui đối với thị trường đồ chơi trẻ em đó chính là việc hàng Việt đã chiếm được niềm tin của người tiêu dùng. Nguyên nhân đầu tiên được người tiêu dùng, cũng như các tiểu thương lý giải đó chính là sự lo lắng về nguồn gốc xuất xứ, các chất độc hại trong các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Do đó, hàng Việt đã trở thành lựa chọn được ưu tiên hàng đầu.

Bà Lan, một tiểu thương chuyên bán đồ chơi tại phố Lương Văn Can chia sẻ, những năm gần đây khách hàng đến lựa chọn đồ chơi truyền thống trong dịp Trung thu cao hơn hẳn những năm trước. Nguyên nhân một phần chủ yếu là do các sản phẩm đồ chơi truyền thống chủ yếu được sản xuất bằng tre, nữa, giấy… nên đồ an toàn và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Bên cạnh đó, một phần cũng là do việc cơ quan Nhà nước đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người sản, làng nghề sản xuất đồ chơi truyền thống, cũng như các chương trình tiêu thụ hàng Việt đã kích thích niềm tự hào, tính dân tộc của người tiêu dùng với sản phẩm truyền thống…

thi truong do choi tre em khi do noi dan lay lai uu the
Đồ chơi Việt Nam mẫu mã chưa phong phú, đa dạng

Không chỉ vậy, việc lựa chọn đồ chơi của người tiêu dùng hiện cũng mang nhiều ý nghĩa hơn. Đa phần người mua có xu hướng lựa chọn các mặt hàng đồ chơi truyền thống vì tính nhân văn và sự gần gũi với văn hóa truyền thống của người Việt. Trong đó, các sản phẩm đồ chơi như mặt nạ chú Tễu, đèn ông sao, đèn lồng giấy, đầu lân, đèn kéo quân…vẫn hút khách nhờ giá thành sản phẩm phù hợp, mang giá trị truyền thống cao.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại các con phố chuyên bán đồ chơi trẻ em, mặt hàng đèn lồng giấy với đủ kiểu dáng, màu sắc bắt mắt có giá bán “khá mềm” giao động từ 20.000 – 40.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ; đèn ông sao có giá giao động từ 15.000 – 50.000 đồng/chiếc; đèn kéo quân có giá bán từ 50.000 – 250.000 đồng/chiếc…

Đồ chơi ngoại vẫn chiếm ưu thế

Được đánh giá là an toàn cho trẻ, mang nhiều giá trị văn hóa dân tộc và khá hút khách. Tuy nhiên, thực tế khảo sát thị trường đồ chơi giá rẻ trên địa bàn Hà Nội dễ dàng nhận thấy, đồ chơi Việt vẫn khó cạnh tranh được với các mặt hàng đồ chơi Trung Quốc về mẫu mã, kiểu dáng, cũng như giá thành sản phẩm.

Thực tế, tại các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em trên phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược… mặt hàng đồ chơi Trung Quốc với các sản phẩm đồ chơi có nhạc, có đèn nhấp nháy, hay các loại đồ chơi xếp hình lego, ô tô, robot, máy bay điều khiển từ xa, vẫn chiếm số lượng lấn át so với hàng Việt.

Chị Hải Yến ở Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, hàng Việt Nam sản xuất, an toàn cho trẻ hơn nhưng sản phẩm không đa dạng, chỉ xoay quanh một số mặt hàng truyền thống quen thuộc và đơn điệu. Trong khi đó, đồ chơi Trung Quốc cực kỳ hấp dẫn về mẫu mã, đa dạng về chủng loại, giá thành lại “mềm” hơn. Chỉ cần bỏ ra vài chục, cho đến hơn 100.000 đồng là có thể mua được 1 cái xe ô tô điều khiển từ xa, hay 1 set búp bê Barbie của Trung Quốc rất đẹp, hấp dẫn trẻ con hơn.

Ở phân khúc thị trường giá rẻ là vậy, đối với phân khúc thị trường đồ chơi hàng Việt cao cấp cũng nhận thấy, hàng Việt gần như “thất thế” đối với các mặt hàng nhập khẩu dù là “chủ nhà”. Mặc dù hiện nay, tại nhiều cửa hàng tiện ích, hệ thống siêu thị hiện đại như: Bibomart, Kids plaza, Vinmart, Co-op Mart, Big C… đã xuất hiện những kệ hàng, khu trưng bày dành riêng cho các mẫu đồ chơi “Made in Vietnam”.

Cũng ở phân khúc này, mặt hàng đồ chơi dành cho trẻ em của Việt Nam có sự đa dạng hơn về mẫu mã, có tính chất phát triển tư duy hơn, giá thành cũng giao động trong khoảng vài chục, đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, sự xuất hiện các mặt hàng đồ chơi Việt Nam tại đây, cũng như mẫu mã đồ chơi Việt vẫn như “muối bỏ biển” so với các mặt hàng đồ chơi nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Pháp, Nhật…

Có thể thấy, thị trường đồ chơi trẻ em hiện nay rất đa dạng, kể cả phân khúc thị trường giá rẻ và cao cấp. Nhưng, để người tiêu dùng chọn lựa được sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng lại không nhiều. Chính vì thế, nhiều người tiêu dùng rất mong có nhiều thương hiệu đồ chơi xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đạt an toàn và giá thành hợp lý để họ có nhiều sự lựa chọn cho con em mình. Đặc biệt là mặt hàng đồ chơi có nguồn gốc, xuất xứ tại Việt Nam.

Mong muốn là vậy, tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, thách thức lớn của thị trường đồ chơi trẻ em Việt Nam đó chính là việc các doanh nghiệp phải nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, bởi lẽ khi sản xuất đồ chơi doanh nghiệp không chỉ bán hàng cho các em bé, mà còn phải bán hàng cho cả phụ huynh và thậm chí cho cả thế hệ sau này khi các em bé đó lớn lên và rồi họ lại lựa chọn đồ chơi cho con em mình... Vì thế, việc đáp ứng đúng được nhu cầu của cả phụ huynh và em bé là một thách thức không hề nhỏ.

Ngoài ra, sự cạnh tranh về giá cả, sản phẩm với sản phẩm đồ chơi nước ngoài cũng là một thách thức hiện nay. Đa số những đồ chơi có thương hiệu, sản xuất cho trẻ em Việt Nam chỉ xuất hiện ở các điểm siêu thị, nhà sách, chưa thâm nhập sâu vào các thị trường bán lẻ lớn. Bởi thế, thị trường đồ chơi cao cấp tại Việt Nam hiện vẫn là sân chơi của doanh nghiệp nước ngoài, trong khi đó ở phân khúc giá rẻ, sản phẩm đồ chơi Trung Quốc lại chiếm ưu thế.

Do đó, việc thay đổi nhận thức của người tiêu dùng Việt với những sản phẩm có thương hiệu, chất lượng vừa là cơ hội, vừa là bài toán thách thức đối với các doanh nghiệp tham gia ở lĩnh vực này khi muốn chiếm lĩnh thị trường đồ chơi trong nước.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động