Trước hạn chót nộp hồ sơ Tuyển sinh Đại học 2015

Thí sinh “thót tim” vì bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng “khủng” biến động, “điểm rơi” nguyện vọng có nguy cơ đã tuyển đủ chỉ tiêu...là nguyên nhân khiến nhiều thí sinh và phụ huynh lo lắng trong những ngày qua.
Thí sinh “thót tim” vì bảng xếp hạng Được thay đổi nguyện vọng ở địa phương, thí sinh vẫn dồn về thành phố
Thí sinh “thót tim” vì bảng xếp hạng Cảnh báo nguy cơ quá tải nộp hồ sơ những ngày cuối
Thí sinh “thót tim” vì bảng xếp hạng Cuộc đua nước rút giữa thí sinh điểm cao

Nhiều hồ sơ điểm cao “găm” đến phút chót

Quá trình xét tuyển nguyện vọng 1 vào đại học đang bước vào giai đoạn nước rút. Được biết hết ngày 20/8 sẽ kết thúc nộp hồ sơ đợt 1. Đợt xét tuyển này rất quan trọng vì phần lớn các trường top đầu sẽ tuyển hơn 70% chỉ tiêu. Nếu như những ngày đầu tháng 8, việc nộp hồ sơ còn cầm chừng thì đến thời điểm này, nhiều thí sinh điểm cao mới bắt đầu nộp, khiến điểm chuẩn nhiều trường có sự biến động.

Thí sinh “thót tim” vì bảng xếp hạng
Nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều hồ sơ điểm cao sẽ được “găm” đến phút chót. Ảnh minh họa

Thí sinh Nguyễn Phương Anh (THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội) cho biết, em dự kiến sẽ đăng ký xét tuyển vào khoa Du lịch (Đại học Hà Nội). Căn cứ điểm xét tuyển cao nhất của khoa từ trước đến nay là 28.5 nên với tổng điểm 29,75 em có thể tạm yên tâm nằm trong top an toàn. Song do nhiều học sinh được cộng điểm ưu tiên nên với mức điểm của mình, Phương Anh vẫn xếp thứ 50 trong khi chỉ tiêu là 75. Xếp hạng này sẽ còn tiếp tục thay đổi, có nhiều học sinh điểm cao nhưng vẫn chưa nộp hồ sơ nên càng gần hạn chót thì càng nhiều thí sinh có nguy cơ mất thế an toàn. Phương Anh cũng cho biết thêm, phương thức tuyển sinh năm nay khiến những thí sinh lựa chọn chuyên ngành ngoại ngữ khá căng thẳng: “Theo dõi bảng xếp hạng của các trường như Ngoại thương, Học viện Quan hệ quốc tế... toàn những bạn tổng điểm 27,28... nên mọi người đổ xô vào Đại học Hà Nội dẫn đến điểm xét tuyển dễ bị tăng vọt so với những năm trước”. Còn Diệu Linh (Đông Anh – Hà Nội) nộp hồ sơ vào Đại học Thương mại lại tỏ ra hoang mang khi cho biết: “Theo quy định, một trường được đăng ký 4 nguyện vọng, trượt nguyện vọng này sẽ chuyển sang nguyện vọng khác. Tuy nhiên, qua theo dõi bảng xếp hạng, một số khoa đã đủ chỉ tiêu, trong khi không thấy thông báo tăng điểm sàn thì thí sinh trượt nguyện vọng 1 sẽ đi đâu về đâu...”. Diệu Linh cũng cho biết thêm, nếu trượt ĐH Thương mại, em sẽ chuyển sang Dân lập Thăng Long, bởi đây là trường ngoài công lập có tiếng là học tốt. Tuy nhiên, Linh cũng thừa nhận không nhiều bạn lựa chọn các trường đại học ngoài công lập hay cao đẳng cho quyết định tiếp theo của mình ở thời điểm này. Hầu hết các thí sinh đều xác định sẽ chuyển hồ sơ từ trường công lập nọ sang trường công lập kia cho đến khi nào hết hi vọng mới thôi.

Trước thực trạng trên, cô giáo Nguyễn Kim Dung (trường THPT Nguyễn Trãi) cũng bày tỏ quan điểm: “Đây là năm đầu tiên đổi mới trong phương thức tuyển sinh đại học nên cả học sinh và giáo viên đều lúng túng. Thậm chí có những em học sinh được 25, 26 điểm nhưng vẫn nộp hồ sơ cao đẳng cho ...chắc ăn. Bản thân tôi cũng tư vấn cho các em chỉ nên xem những thông số, danh sách đăng ký xét tuyển vào các nhóm ngành trên website của trường để tham khảo, bởi trước ngày chốt hồ sơ (20/8) thì những thông tin này sẽ còn nhiều biến động. Vì vậy, các em nên lượng sức mình để quyết định cho phù hợp”.

Nhiều hi vọng cho trường top dưới

Trao đổi với phóng viên, ông Chu Khắc Huy, Hiệu trưởng trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội, từ chối cung cấp số liệu cụ thể với lý do chưa đến hạn chót nên chưa chốt được. Tuy nhiên, ông Huy cũng chia sẻ, trường xét tuyển sinh theo kết quả thi THPT Quốc gia và kết quả học bạ THPT với tổng chỉ tiêu là 750 nhưng rất vắng thí sinh đến đăng ký xét tuyển. Ông Huy cho biết, năm nay nhiều trường đại học có các chuyên ngành xét tuyển ngưỡng điểm ngang bằng ngưỡng điểm đầu vào của Bộ GD&ĐT quy định đối với hệ CĐ (đối với xét kết quả thi THPT quốc gia và 16,5 điểm đối với xét tuyển học bạ theo tổ hợp 3 môn) nên đây là tình trạng chung.

Các trường xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) từ ngày 1 đến 20/8, công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 25/8. Xét tuyển NV bổ sung đợt 1 từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/9. Xét tuyển NV bổ sung đợt 2 từ ngày 20/9 đến hết ngày 5/10, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 10/10. Xét tuyển NV bổ sung đợt 3 từ ngày 10 đến hết ngày 25/10, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31/10. Xét tuyển NV bổ sung đợt 4 từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11, công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20/11. Các trường đại học, cao đẳng và các Sở Giáo dục báo cáo kết quả tuyển sinh 2015 về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là ngày 31/12.

Thực trạng tuyển sinh của trường cao đẳng Cộng đồng so với dự đoán những ngày đầu tháng 8 có phần khởi sắc hơn. Thí sinh Nguyễn Huy Hoàng (Giao Thủy - Nam Định) chia sẻ: "Em thi THPT Quốc gia chỉ được 12 điểm, cho nên em quyết định nộp hồ sơ vào trường cao đẳng Cộng đồng, chuyên ngành công nghệ thông tin bằng phương thức xét tuyển học bạ. Theo em được biết, đây là một trong những chuyên ngành mới mở nên có tới 100 chỉ tiêu. Hi vọng quyết định này của em nằm trong vùng an toàn, sẽ không phải rút hồ sơ nhiều lần...”. Ths Nguyễn Phúc Đức, Hiệu trưởng trường Cao đẳng cộng đồng cũng cho biết, với đặc thù của đào tạo các ngành công nghệ kỹ thuật nên càng gần những ngày cuối, thí sinh nộp hồ sơ có phần bớt đìu hiu hơn. Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng hồ sơ trường nhận được bằng 1 nửa so với hơn 700 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”

Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”

Việc trở thành thành viên mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO đã đánh dấu bước phát triển mới của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình xây dựng xã hội học tập và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định những nỗ lực bền bỉ, toàn diện của Thành phố trong việc xây dựng môi trường học tập mở, linh hoạt, công bằng và bao trùm, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, trang trọng, không phô trương, lãng phí, hình thức.
Chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5

Chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5

Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.
Xem thêm
Phiên bản di động