Kỳ thi THPT Quốc gia 2019:

Thí sinh nghĩ gì về đề thi môn Ngữ văn?

(LĐTĐ) Trải qua 120 phút hoàn thành bài thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, phần lớn các thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi đều phấn khởi vì đề thi năm nay tương đối vừa sức. Nhiều thí sinh dự đoán mình có thể đạt trên 7 điểm đối với môn thi này.
thi sinh nghi gi ve de thi mon ngu van Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc
thi sinh nghi gi ve de thi mon ngu van Hàng nghìn tình nguyện viên Thủ đô tiếp sức cho sỹ tử trong môn thi đầu tiên
thi sinh nghi gi ve de thi mon ngu van Thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi trường THPT Nghĩa Tân, sau khi kết thúc môn Ngữ văn, nhiều thí sinh ôm nhau cười mừng rỡ vì đề thi năm nay tương đối vừa sức, không quá xa lạ vì các em đã được các thầy cô ôn luyện khi theo học tại trường.

thi sinh nghi gi ve de thi mon ngu van
Các thí sinh tỏ ra vui mừng vì đề thi Ngữ văn năm nay tương đối vừa sức.

Ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ, Nguyễn Linh Chi (Trường THPT Lý Thái Tổ) cho hay: “Em thấy đề thi Ngữ văn năm nay so với những năm trước có phần dễ hơn. Do học được Ngữ văn từ trước và có nền tảng về môn học này nên em không thấy quá lúng túng khi làm, em thấy hay nhất là phần nghị luận văn học. Với đề thi lần này, em nghĩ không chỉ có em mà nhiều thí sinh khác cũng có thể đạt điểm cao.”

thi sinh nghi gi ve de thi mon ngu van
Thí sinh Nguyễn Linh Chi (Trường THPT Lý Thái Tổ) rạng rỡ vì hoàn thành tốt môn thi đầu tiên.

Cùng chung nhận định với Linh Chi, Đỗ Bá Nguyên (công tác tại Tiểu đoàn 76, Lữ đoàn 05, Binh chủng Thông tin liên lạc) chia sẻ với phóng viên: “Theo em, đề thi môn Ngữ văn năm nay vừa sức với thí sinh, có tính phân hóa cao theo đúng chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với riêng em thì em thấy khó nhất ở phần đọc hiểu và câu nghị luận xã hội, với bài làm sáng nay em dự đoán mình làm được khoảng trên 70%”.

thi sinh nghi gi ve de thi mon ngu van
Thí sinh Đỗ Bá Nguyên cho rằng em sẽ đạt trên 7 điểm với bài thi môn Ngữ văn.

Cũng theo Bá Nguyên, để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia, em đã ôn tập rất kỹ trong các môn thi để có thể thực hiện ước mơ trở thành Sỹ quan chính trị - Trường Đại học Chính Trị của mình.

Còn với Nguyễn Linh Giang (Trường THPT Lý Thái Tổ) lại cho rằng phần đọc hiểu trong đề thi Ngữ văn có phần khó hơn so với các phần còn lại. Tuy nhiên, tổng thể chung thì đề thi cũng không quá khó. Những bạn được ôn luyện kỹ thì sẽ dễ dàng hoàn thành bài thi.

thi sinh nghi gi ve de thi mon ngu van
Theo em Nguyễn Linh Giang (Trường THPT Lý Thái Tổ), câu hỏi trong phần thi đọc hiểu có phần gây khó khăn với các thí sinh.

Bên cạnh đó, Linh Giang cũng cho rằng đề, em rất thích thú với câu hỏi Nghị luận xã hội trong môn thi Ngữ văn năm nay, dù đề chỉ yêu cầu viết một mặt giấy nhưng em nghĩ em đã làm tốt hơn những gì mà em mong đợi”.

Tại điểm thi trường THCS&THPT Marie Curie, dù đã có con trai lớn đang theo học Đại học năm thứ 3, thế nhưng ông Vương Đình Yên (sinh năm 1973) vẫn đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia để có được tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Chia sẻ cảm nghĩ về đề thi Ngữ văn năm nay, ông Kiên cho hay ông đã tự tin hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, với môn thi này ông chỉ ôn một vài dạng đề cơ bản, tuy nhiên với đề thi sáng nay, ông cũng có thể đạt được khoảng từ 5 tới 6 điểm.

Thầy Nguyễn Văn Khoa (Giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Ban Mai) nhận định về đề thi môn Ngữ văn, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019:

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động