Thấy gì đằng sau việc đại gia đổ vốn lớn làm nông nghiệp?
| Hàng loạt đại gia quay về với nông nghiệp Sức hấp dẫn khó cưỡng đã khiến hàng loạt đại gia quay về với nông nghiệp, thúc đẩy cuộc "cách mạng xanh" ở Việt Nam vào đà tăng tốc nhanh chưa từng có. |
Nông nghiệp sẽ bứt phá
Sau sự khởi đầu khá thành công của TH, công ty CP Hoàng Anh Gia Lai cũng đã đầu tư vào nông nghiệp khi tiến hành trồng mía, ngô, cọ dầu tại Lào và nuôi hàng trăm nghìn con bò thịt tại Gia Lai và một số địa phương khác với mục tiêu hết năm 2015 có 100.000 con trong đó có 87.000 bò thịt và 13.000 bò sữa.
Trong lĩnh vực trồng trọt, Tập đoàn Vingroup cũng đã thành lập công ty VinEco chuyên về sản xuất nông nghiệp với số vốn ban đầu lên đến 2.000 tỷ đồng, mục tiêu sản xuất các loại rau, củ sạch phục vụ tiêu dùng trong nước.
Tập đoàn Him Lam cũng đặt niềm tin vào nông nghiệp, liên kết với ngân hàng và chọn cây mắc ca để đầu tư với tổng giá trị đề án khoảng 20.000 tỷ đồng.
Tập đoàn Hòa Phát, chuyên sản xuất, kinh doanh thép cũng không giấu diếm kế hoạch “vươn vòi” vào lĩnh vực nông nghiệp khi quyết định thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và sản xuất Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.
Trao đổi với BizLIVE về xu hướng này, theo ông Tuấn nông nghiệp Việt Nam là ngành có lợi thế được chứng tỏ qua con số tăng trưởng xuất khẩu trong những năm qua và là ngành duy nhất có thặng dư về xuất khẩu. Đồng thời, chỉ số icor của ngành thấp hơn các ngành khác.
![]() |
Trong khi đó, tỷ lệ đầu tư vào nông nghiệp thời gian qua chỉ ở mức thấp, chiếm khoảng 6% trong tổng đầu tư toàn xã hội và có một nửa là đầu tư của nhà nước. Doanh nghiệp đầu tư các ngành cho lợi nhuận trong ngắn hạn như bất động sản, chứng khoán.
“Song ở lĩnh vực kể trên đã bước vào giai đoạn “xì hơi” do đó cơ hội đã hết, Chính phủ cũng đưa ra hàng loạt chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp do đó doanh nghiệp đã quay lại ngành này”, ông Tuấn phân tích.
Cũng theo ông Tuấn, xu hướng đầu tư vào nông nghiệp có tính bền vững, dài hạn, tính đến chuyện 30-50 năm thay vì “ăn xổi” chỉ trong 5-10 năm.
“Việc doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, nông dân được lợi vì doanh nghiệp sẽ hỗ trợ thị trường, chỉ đạo kỹ năng quản lý, khắc phục tình trạng xuất khẩu thô”, ông Tuấn cho hay.
Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan cũng cho biết, bà hoan nghênh chiều hướng đầu tư vào nông nghiệp của các doanh nghiệp lớn hiện nay.
“Phải có những tập đoàn lớn có quy mô, có tiềm lực vốn và kinh nghiệm thương trường dày dạn đầu tư thì nông nghiệp mới mong có được sự bài bản, phát triển theo hướng chúng ta đang mong muốn là quy mô lớn, cơ giới hóa, chất lượng cao, được kiểm soát từ đầu đến cuối”, bà Lan nói.
Cạnh tranh từ doanh nghiệp nước ngoài
Mặc dù đánh giá việc doanh nghiệp Việt Nam đổ vốn vào lĩnh vực nông nghiệp song theo ông Tuấn doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn từ doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Tuấn cho biết, trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài FDI đổ vốn vào rất ít, chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng FDI vào Việt Nam và chỉ ở một số ngành mà hiện cầu trong nước rất mạnh như thức ăn chăn nuôi.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp FDI có 3 lợi thế chính về vốn, công nghệ, thị trường. Cụ thể về vốn, doanh nghiệp FDI có thể huy động với lãi suất thấp hơn và dài, ổn định hơn. Công nghệ tốt, có nhiều kinh nghiệm, có viện nghiên cứu riêng và thứ 3 là khả năng tiếp cận thị trường các nước đó.
Ở trường hợp cụ thể là Tập đoàn Hòa Phát đầu tư 300 tỷ đồng vào lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, ông Tuấn cho rằng, chỉ khi đầu tư dài hạn, bài bản mới có thể cạnh tranh được.
Ông Tuấn đánh giá, doanh nghiệp có thể chuyển đầu tư trực tiếp đang nằm trong khối bất động sản sang nông nghiệp, chấp nhận tình huống trong ngắn hạn chưa chắc đã cạnh tranh được còn hơn là đầu tư vào lĩnh vực thua lỗ.
Về vấn đề công nghệ, doanh nghiệp có thể liên doanh, liên kết, nhập công nghệ trên thế giới và áp dụng vào sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó là việc tận dụng các lợi thế về thị trường, về việc tiếp cận ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng.
Nên xem
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Tin khác
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm
Thị trường 05/12/2025 18:40
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng
Thị trường 05/12/2025 17:25
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng
Thị trường 05/12/2025 08:44
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh
Kinh tế 05/12/2025 08:43
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm
Thị trường 05/12/2025 08:42
Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít
Thị trường 04/12/2025 15:32
Giá vàng hôm nay (4/12): Vàng trong nước duy trì ở mức cao
Thị trường 04/12/2025 06:30
Tỷ giá USD hôm nay (4/12): Giá USD "chợ đen" tiếp tục giảm
Thị trường 04/12/2025 06:28
Giá xăng dầu hôm nay (2/12): Giá dầu thế gới quay đầu tăng nhẹ
Thị trường 02/12/2025 11:02
Giá xăng dầu hôm nay (1/12): Giá dầu thế giới giảm nhẹ phiên đầu tuần
Thị trường 01/12/2025 09:54

