Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Trong 2 ngày 16 và 17/10, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (khóa XI) dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Tùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 
Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khoá XI)
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT ngày 02/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức CĐ”; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện đề án phát triển Viện Công nhân và Công đoàn giai đoạn (2010-2015); Kế hoạch sắp xếp phát triển, quản lý báo chí CĐ Việt Nam đến năm 2025; Nghị quyết Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc TLĐ và một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ.

Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng chủ trì hội nghị

Sau khi nghe Tờ tŕnh Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT ngày 2.8.2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức CĐ”, do Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ Trần Thanh Hải trình bày, Đoàn Chủ tịch cho rằng: Cùng với Chỉ thị số 02, trong công tác này, cũng đã có 5 quy định liên quan đến công tác thông tin, báo cáo, văn thư, lưu trữ thống kê ấp dụng thống nhất trong hệ thống CĐ các cấp, đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động nói chung. Tuy nhiên, 5 năm thực hiện chỉ thị số 02, một số nội dung chưa thực sự tạo được chuyển biến.

Các ý kiến tập trung vào đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác báo cáo trong hệ thống CĐ, như: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn phòng; giảm hành chính hóa công tác báo cáo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đưa công tác báo cáo vào chỉ tiêu thi đua khen thưởng… Ngoài ra, các đại biểu nhấn mạnh cần phải tăng cường chất lượng thông tin từ các báo cáo để giúp Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa những nhận định sát với tình hình thực tế…

Đồng chí Mai Đức Chính- Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh về tính kỷ cương, chấp hành của các cấp CĐ. “Trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi Việt Nam sắp gia nhập TPP, tổ chức CĐ phải thay đổi về nhận thức, tư duy, nếu còn hành chính hóa thì sẽ không hiệu quả. Cần cải tiến thủ tục, bớt hành chính hóa, tăng cường ứng dụng CNTT”. Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất giải pháp, nếu đơn vị nào không có báo cáo thì sẽ không được xét thi đua khen thưởng; báo cáo không tốt sẽ bị trừ điểm thi đua khen thưởng.

Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng- Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng cần phải tăng cường chất lượng thông tin từ các báo cáo để làm cơ sở giúp Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa ra những nhận định, từ đó có sự tác động tích cực vào hoạt động của tổ chức CĐ, đồng thời công tác báo cáo văn phòng thời gian tới cần được đổi mới theo hướng tinh gọn, rõ và đảm bảo về hiệu quả của thông tin.

Đối với tờ trình Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐViệt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực DN, Đoàn Chủ tịch khẳng định, đối thoại có vai trò rất quan trọng trong xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ tại DN. Vì vậy, vấn đề đối thoại đã được quy định trong Bộ Luật LĐ năm 2012 và được hướng dẫn thực hiện tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19.6.2013. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực hiện đối thoại tại DN, đến nay, vẫn còn 56% số DN có CĐ chưa tổ chức đối thoại; việc thực hiện đối thoại chưa đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, năng lực cán bộ CĐCS còn hạn chế, chưa chủ động trong chuẩn bị nội dung và đề xuất đối thoại…

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu đều cho rằng, việc ban hành Nghị quyết này là cần thiết, bởi thông qua đối thoại, vị thế của tổ chức CĐ được nâng cao; đồng thời đề nghị thêm chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 100% các tỉnh, thành phố có các KCN, KCX phải tham mưu, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với NLĐ hay quy định một tỷ lệ nhất định đối với việc tổ chức đối thoại trong các DN chưa có tổ chức CĐ. Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cho biết, Đoàn chủ tịch giao cho thường trực tiếp thu, hoàn chỉnh lại để ban hành Nghị quyết này.

Đóng góp ý kiến vào tờ trình Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án phát triển Viện CN và CĐ giai đoạn 2010-2015, các ý kiến đều bày tỏ mong muốn Viện sẽ ngày càng phát triển, trở thành một Viện nghiên cứu mang tầm vóc quốc gia. Đoàn chủ tịch giao cho Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp thu, hoàn chỉnh lại đề án và sẽ tiếp tục xin ý kiến trong cuộc họp Đoàn chủ tịch sắp tới.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến đối với tờ trình kế hoạch sắp xếp phát triển, quản lý báo chí CĐVN đến năm 2015. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng cho biết, Tổng LĐLĐVN đã thành lập Ban chỉ đạo tiến hành công việc này. Đồng chí giao Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh lại đề án để gửi Chính phủ. Hội nghị còn xin ý kiến về tờ trình việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp, chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc TLĐ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.

Tin khác

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Xem thêm
Phiên bản di động