Các cấp CĐ Thủ đô:

Thành lập mới 331 CĐ cơ sở với hơn 36.000 đoàn viên

Sáng nay (12.7), LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 12 nhằm thông qua Dự thảo báo cáo sơ kết công tác công đoàn (CĐ), phong trào CNVCLĐ Thủ đô 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
thanh lap moi 331 cd co so voi hon 36000 doan vien Các cấp Công đoàn Thủ đô: Sẵn sàng góp phần để ngày bầu cử thành công
thanh lap moi 331 cd co so voi hon 36000 doan vien Vì sức khỏe công nhân và chất lượng nguồn nhân lực
thanh lap moi 331 cd co so voi hon 36000 doan vien Cùng hướng về người lao động

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Hùng- Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP.Hà Nội; Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN.

thanh lap moi 331 cd co so voi hon 36000 doan vien
Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ Hà Nội diễn ra sáng 12.7

Phát triển đoàn viên đạt 52,05% kế hoạch năm

Tại hội nghị, LĐLĐ Hà Nội đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác CĐ, phong trào CNVCLĐ Thủ đô 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông qua Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2020.

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn cho biết: Thực hiện “Năm phát triển đoàn viên” 2016, LĐLĐ Thành phố xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu thành lập 400 CĐ cơ sở và phát triển 70.000 đoàn viên năm 2016 đến các CĐ cấp trên cơ sở. Tính đến 30.6, các cấp CĐ Hà Nội đã thành lập mới 331/400 CĐ cơ sở (đạt 82,75% kế hoạch năm), kết nạp mới 36.437/70.000 đoàn viên (đạt 52,05% kế hoạch năm).

LĐLĐ Thành phố đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình tại một số LĐLĐ quận, huyện, thị xã; CĐ ngành; CĐ cấp trên cơ sở; đồng thời đề ra một số giải pháp như: Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo và từng cán bộ, công chức trong cơ quan LĐLĐ Hà Nội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị để thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở năm 2016.

Song song với công tác phát triển đoàn viên, LĐLĐ Thành phố xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ ở cơ sở, Đề án quản lý và sử dụng thẻ đoàn viên theo mã số; tiếp tục thực hiện các mô hình, đề án thí điểm thành lập CĐ cơ sở ghép; thành lập nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập; thành lập theo Điều 17 Điều lệ CĐVN; thí điểm không có CĐ giáo dục cấp quận...

thanh lap moi 331 cd co so voi hon 36000 doan vien

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị cán bộ CĐ Thủ đô cần tích cực đổi mới để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người LĐ và đoàn viên CĐ

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện LĐLĐ quận Đống Đa chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở và xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh; LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tham luận về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên,CNVCLĐ hướng tới mục tiêu người LĐ quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn; Ban Tổ chức LĐLĐ Hà Nội thông tin về thực trạng tổ chức, bộ máy, cán bộ CĐ Thủ đô, những tác động đối với tổ chức CĐ khi Việt Nam phê chuẩn và thực hiện Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP...

Cán bộ CĐ cần hướng mạnh về cơ sở

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thông tin tới cán bộ CĐ Thủ đô về những kết quả đạt được của Thành phố 6 tháng đầu năm trên các mặt: Kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác đối ngoại... “Những kết quả đạt được trong 6 tháng là công sức chung của toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, trong đó có đóng góp không nhỏ của CNVCLĐ Thủ đô”, Bí thư Hoàng Trung Hải khẳng định.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ của các cấp CĐ Thủ đô trên các mặt hoạt động, Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố, các cấp CĐ Thủ đô cần có các giải pháp căn cơ, cụ thể nhằm khắc phục tồn tại.

“Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của Thành phố trong 6 tháng cuối năm sẽ còn những diễn biến khó khăn, phức tạp. Riêng với tổ chức CĐ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi Việt Nam gia nhập Hiệp định TPP. Thách thức này đòi hỏi các cấp CĐ không có cách nào là phải tự đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng về cơ sở để đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

thanh lap moi 331 cd co so voi hon 36000 doan vien
Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở yêu cầu đó, Bí thư Hoàng Trung Hải cũng đề nghị, LĐLĐ Thành phố cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, ngay sau Hội nghị này, LĐLĐ Thành phố cần triển khai cụ thể hóa việc thực hiện 8 chương trình công tác và các Nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch của Thành ủy để thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ XVI của Thành phố. Cần có kế hoạch cụ thể từng quý, tháng, phân công rõ trách nhiệm thực hiện gắn liền với kiểm tra, đôn đốc để đạt được kết quả đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.

Thứ hai, tổ chức học tập và quán triệt trong cán bộ, đoàn viên CĐ về Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình công tác của Thành ủy, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn hóa công nghiệp, đồng thời phát động thi đua để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của Thủ đô 6 tháng cuối năm đạt trên 10%.

Thứ ba, cần đổi mới công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong cán bộ CĐ; đẩy mạnh việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả và lan tỏa; nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cán bộ CĐ phải chủ động cập nhật thông tin, trang bị ký luận, đổi mới, năng động để nắm bắt tư tưởng CNVCLĐ, nắm được luận điệu không chính xác để uốn nắn kịp thời.

Thứ tư, LĐLĐ Thành phố cần chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ Thành phố với Uỷ ban Nhân dân Thành phố để có những đề xuất về nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện sao cho thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới; thực hiện tốt chương trình 01 của Thành ủy, Nghị quyết 09 của Thành ủy khóa XV và mở rộng các mô hình CĐ cơ sở, nghiệp đoàn để tập hợp, thu hút người LĐ tham gia vào tổ chức CĐ.

Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cũng đánh giá cao kết quả các cấp CĐ Hà Nội đạt được trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở. Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải cũng đề nghị, cán bộ CĐ các cấp cần chuẩn bị tâm thế về con người và cách thức thực hiện để từ tháng 7.2016 có thể tham gia khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm các chế độ, chính sách liên quan đến BHXH của người LĐ, bảo vệ quyền lợi cho người LĐ.

"Các cấp CĐ Hà Nội cần tham gia tốt hơn trong việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng; chủ động hơn nữa trong việc tham gia đối thoại tại doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người LĐ để xử lý. Đặc biệt, cán bộ CĐ Thủ đô cần chuyển mạnh hơn nữa về cơ sở, để mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho người LĐ; phấn đấu để tổ chức CĐ tồn tại thường xuyên và lâu dài trong người LĐ, hiện hữu với cuộc sống hàng ngày của người LĐ”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đề nghị.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động