Tháng công nhân ở Hà Nội: Không bó hẹp trong một tháng

Quan tâm chăm lo người lao động là hoạt động xuyên suốt của tổ chức CĐ. Tuy vậy, trong tháng 5 - Tháng công nhân, các hoạt động này càng được tổ chức CĐ dấy lên mạnh mẽ. Từ thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm CĐ đến tổ chức tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người lao động..., sự quan tâm thiết thực của CĐ giúp CNLĐ ấm lòng.
Công đoàn GTVT Hà Nội dâng hương báo công với Bác
Đem niềm vui tới NLĐ
Tháng Công nhân năm 2015: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

NLĐ ấm lòng

Dù đã được thông báo, nhưng khi đoàn cán bộ công đoàn do Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu tới nhà thăm, tặng quà, chị Đặng Thị Thúy, công nhân Công ty TNHH Điện tử ASTI- KCN Quang Minh, Mê Linh vẫn không giấu được vẻ bối rối. "Nhà của công nhân nghèo ở tận vùng sâu, vùng xa, lại tuềnh toàng đơn sơ thế này mà chủ tịch và các cán bộ CĐ thành phố vẫn dành thời gian đến tận nơi, thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ khó khăn khiến tôi cảm động", chị Đặng Thị Thúy bộc bạch.

Trước sự hỏi han ân cần của Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, những nỗi niềm chất chứa bấy lâu trong lòng chị Đặng Thị Thúy vỡ òa thành những dòng nước mắt. Chị Thúy kể, chồng bị mất vì tai nạn giao thông cách đây 3 năm để lại gánh nặng gia đình gồm 3 con nhỏ (một cặp sinh đôi) và mẹ già thường xuyên đau yếu. Kinh tế trông cả vào đồng lương công nhân. Mặc dù là công nhân của một công ty có môi trường làm việc tốt, chế độ chính sách đảm bảo, CĐ công ty cũng luôn quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn nhưng trong gia đình thiếu đi vai trò trụ cột của người chồng, cuộc sống của chị Thúy vẫn cực nhọc vô cùng. "Các con ngày một lớn, mẹ thì ngày một già yếu, nhu cầu chi tiêu trong gia đình vì thế ngày càng lớn. Nhận 1 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng từ tay Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, chị Thúy xúc động: "Với những công nhân khó khăn như tôi 1 triệu đồng là một số tiền không nhỏ, có thể giải quyết được nhiều việc. Hơn thế nữa đây là quà mà Chủ tịch LĐLĐ thành phố trao tận tay nên càng có ý nghĩa với tôi.Tôi sẽ luôn nhớ tới những lời động viên, căn dặn của Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến và lấy đó làm động lực để vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống".

Tháng công nhân ở Hà Nội: Không bó hẹp trong một tháng
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến tới thăm gia đình công nhân Đặng Thị Thúy

Xúc động, biết ơn tổ chức CĐ là tình cảm của anh Đinh Văn Thuận, công nhân doanh nghiệp tư nhân Năm Thức - huyện Phúc Thọ. Hoàn cảnh của anh Thức hết sức khó khăn. Vợ mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, một mình “gà trống nuôi con” và phụng dưỡng bố đẻ 94 tuổi. Trong ngôi nhà cũ đơn sơ, chật hẹp, anh Thức từng ao ước có thể xây được một căn nhà rộng hơn, không lo mưa bão, để sau này hai con trai có chỗ ở khi xây dựng gia đình. Ước mơ ấy tưởng chừng sẽ xa vời bởi điều kiện kinh tế eo hẹp, nhưng rồi được sự hỗ trợ của LĐLĐ thành phố, LĐLĐ huyện và CĐCS doanh nghiệp tư nhân Năm Thức, mới đây, gia đình anh đã xây được căn nhà mơ ước. Hôm nhận bàn giao nhà mới (21/5/2015), anh Thức xúc động: “Cảnh gà trống nuôi con khiến tôi dù là đàn ông vẫn không tránh khỏi những lúc mủi lòng vì sự đơn độc, nhưng giờ đây, được sự quan tâm của tổ chức CĐ, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Căn nhà mới này là động lực giúp tôi phấn đấu trong cuộc sống”.

Mặc dù các hoạt động hướng về CNLĐ được dấy lên thành đỉnh cao trong Tháng công nhân, song chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, điều quan trọng mà lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội muốn hướng tới và kiên quyết thực hiện bằng được là các hoạt động của Tháng công nhân sẽ không mang tính thời điểm, mà được duy trì thường xuyên để niềm vui của CNLĐ không chỉ diễn ra trong một tháng.

Chị Thúy và anh Thuận chỉ là hai trong số rất rất nhiều CNLĐ đã được đón nhận sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong Tháng công nhân với nhiều hình thức như tặng quà trợ cấp khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm công đoàn, cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình v.v...

Để niềm vui của công nhân không chỉ diễn ra trong một tháng

Đó là mục tiêu và cũng là điều khẳng định của lãnh đạo LĐLĐ thành phố tại lễ phát động Tháng công nhân năm 2015.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện, quan tâm chăm lo người lao động từ lâu đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô. Đó vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của tổ chức CĐ trước đời sống của NLĐ. Đặc biệt, vào Tháng công nhân, các hoạt động này càng được tổ chức CĐ dấy lên mạnh mẽ. Thật khó có thể kể hết những việc mà tổ chức CĐ Thủ đô đã làm để quan tâm chăm lo cho CNLĐ. Từ việc tổ chức đối thoại với CNLĐ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CNLĐ; tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ, trao quà trợ cấp khó khăn; đến trao kinh phí hỗ trợ mái ấm CĐ... đều diễn ra sôi nổi với phương châm: "Hướng về cơ sở, vì người lao động". Các cấp CĐ thành phố còn đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức ra mắt các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân để làm phong phú đời sống tinh thần cho NLĐ. Điển hình như LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức lễ ra mắt điểm sinh hoạt văn hoá công nhân tại Công ty cổ phần Savico Hà Nội và Công ty TNHH Toyota Long Biên.

Cùng với các hoạt động trên, trong tháng 5, các hoạt động biểu dương công nhân giỏi, điển hình tiên tiến, khích lệ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ cũng được các cấp CĐ Thủ đô phát huy, nâng lên tầm cao mới.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động