Thăm và tặng quà Tết tại Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, chiều 17/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội. Cùng dự buổi thăm và tặng quà Tết có Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh.  
tham va tang qua tet tai cong ty cp quan ly va dau tu xay dung duong bo ha noi Thăm, tặng quà Tết tại Công ty Cổ phần giống vật nuôi Hà Nội
tham va tang qua tet tai cong ty cp quan ly va dau tu xay dung duong bo ha noi Gặp mặt, tặng quà Tết động viên vợ, con chiến sĩ công tác tại các vùng biển đảo
tham va tang qua tet tai cong ty cp quan ly va dau tu xay dung duong bo ha noi Tết sớm của những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn
tham va tang qua tet tai cong ty cp quan ly va dau tu xay dung duong bo ha noi Trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Trung Tự

Báo cáo với Phó Chủ tịch tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội Phùng Quý Xuyên cho biết, hiện Công ty đang quản lý khoảng 140 công nhân viên chức lao động.

tham va tang qua tet tai cong ty cp quan ly va dau tu xay dung duong bo ha noi

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu tặng quà cho tập thể Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội. Ảnh: Giang Nam

Thời gian vừa qua, Ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng quan tâm và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công đoàn công ty thường xuyên tổ chức và tham gia các chương trình, phong trào do LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành phát động.

Các chế độ khác như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chế độ phụ cấp… cho người lao động đều được thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, để người lao động yên tâm đón Tết, Ban lãnh đạo công ty đã bố trí lương thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động, góp phần giúp người lao động an tâm với công việc và gắn bó với công ty.

Thời gian tới, bên cạnh công tác chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, là đơn vị đứng chân trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện cải tạo đoạn đường qua địa bàn.

Ngoài đảm bảo chất lượng công trình, công tác thi công phục vụ lễ hội Đền Và thời gian tới cũng sẽ được đẩy mạnh, góp phần giúp người dân trên địa bàn và du khách thập phương tham gia lễ hội xuân được an toàn.

tham va tang qua tet tai cong ty cp quan ly va dau tu xay dung duong bo ha noi

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao quà cho đoàn viên Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Giang Nam

Chia sẻ với những vất vả, khó khăn mà tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội đã trải qua trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã bày tỏ sự cảm thông đồng thời biểu dương sự quyết tâm, nghị lực phấn đấu, vượt lên trên hoàn cảnh của lãnh đạo và anh chị em công nhân và những nỗ lực, đóng góp của Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn công ty. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Công ty sẽ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm bắt cơ hội để tạo chuyển biến lớn trong sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu cũng đề nghị Công đoàn Công ty bên cạnh công tác chăm lo đời sống người lao động cần bám sát, nắm bắt kịp thời tâm tư người lao động để có những đóng góp, góp ý kịp thời cho Ban lãnh đạo Công ty.

Ngoài ra, trong thời gian nghỉ Tết cần động viên và phổ biến tới người lao động nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật an toàn giao thông. Sau kỳ nghỉ Tết, trở lại công ty làm việc đúng thời gian quy định để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị…

tham va tang qua tet tai cong ty cp quan ly va dau tu xay dung duong bo ha noi
Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội Phùng Quý Xuyên cảm ơn sự quan tâm, động viên của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Ảnh: Giang Nam

Tại buổi gặp, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cũng mong muốn Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Quản lý và Đầu tư Xây dựng Đường bộ Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đến đời sống của người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn để an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân đón tết an toàn.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội chúc toàn thể anh chị em công nhân lao động và đơn vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều thành công.

Trong chương trình thăm và tặng quà Tết, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã trao tặng 1 phần quà cho đoàn viên Nguyễn Thị Thủy là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại công ty. Phần quà tuy nhỏ song là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo động lực để đoàn viên phấn đấu và nỗ lực hơn trong cuộc sống.

tham va tang qua tet tai cong ty cp quan ly va dau tu xay dung duong bo ha noi
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu thăm và tặng quà công nhân lao động Công ty CP Quốc tế Nhân Ái

Trước đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã thăm và tặng quà công nhân lao động Công ty CP Quốc tế Nhân Ái, thuộc ngành Công Thương Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội hiện đang quản lý trực tiếp 340 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 149.548 lao động, trong đó đoàn viên 141.166 người. Ngay từ đầu năm 2024, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Tập trung làm tốt công tác chăm lo

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Tập trung làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Những tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tập trung triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác. Trong đó, LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Xem thêm
Phiên bản di động