Công đoàn Y tế Việt Nam

Thăm hỏi, động viên những “chiến sĩ áo trắng” trong cuộc chiến chống Covid-19

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Y tế Việt Nam đã đến làm việc, thăm hỏi và trao tặng 50 triệu đồng nhằm động viên tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
tham hoi dong vien nhung chien si ao trang trong cuoc chien chong covid 19 Quyết tâm “chống giặc” virus Corona
tham hoi dong vien nhung chien si ao trang trong cuoc chien chong covid 19 Virus Corona có tên mới là Covid-19
tham hoi dong vien nhung chien si ao trang trong cuoc chien chong covid 19 Hà Nội: Bộ phận một cửa nghiêm túc phục vụ nhân dân thời dịch virus Corona

Đi cùng đoàn có đồng chí Vũ Mạnh Tiêm - Phó trưởng ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chia sẻ với đoàn công tác, TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: Trong chiến dịch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid– 19 các cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và luôn làm việc trong tình trạng quá tải.

tham hoi dong vien nhung chien si ao trang trong cuoc chien chong covid 19

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao tặng kinh phí hỗ trợ tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trong đó, các y, bác sĩ phải làm việc ngày đêm để kịp thời thực hiện các xét nghiệm đối với các bệnh nhân nghi nhiễm, điều trị tích cực cho các bệnh nhân dương tính với Covid- 19 đang phải cách ly, để họ sớm được ra viện, trở về với gia đình.

Những bác sĩ trực tiếp điều trị cho người bệnh còn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao từ người bệnh. Đáng buồn, nhiều nhân viên y tế đang phải đối mặt với sự nghi ngờ, thậm chí xa lánh của người dân tại nơi cư trú.

Trong tình hình đó, có nhiều cán bộ, y bác sỹ đã phải chọn giải pháp tạm xa gia đình, trú lại Bệnh viện để tránh việc bản thân và gia đình bị chính những người thân quen xa lánh.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chia sẻ với những khó khăn mà đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện đang phải đối mặt trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh do Covid- 19.

Đồng thời, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam khẳng định: Công đoàn Y tế Việt Nam luôn đồng hành cùng các đoàn viên ngành Y tế nói chung, đoàn viên tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói riêng trong mọi hoàn cảnh, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

tham hoi dong vien nhung chien si ao trang trong cuoc chien chong covid 19

TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trao Giấy khen cho 2 cán bộ y tế đã hoàn thành nhiệm vụ vừa trở về từ Vũ Hán

Ngay tại buổi làm việc, PGS Phạm Thanh Bình đã trao tặng 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn Y tế Việt Nam để kịp thời động viên, tiếp sức cho các y, bác sĩ, đặc biệt những người đang trực tiếp thăm, khám và điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid- 19.

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhanh chóng tập hợp danh sách các đoàn viên đang trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có hoàn cảnh khó khăn để Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/trường hợp.

Ngoài ra, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có văn bản đề nghị Công đoàn cơ sở đề xuất khen thưởng kịp thời những tấm gương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch, cứu chữa bệnh nhân.

Cũng trong buổi làm việc, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, trong chuyến bay chở 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào rạng sáng ngày 10/2/2020 có hai nhân viên y tế của Bệnh viện tham gia.

Trong đó, có một bác sĩ Phó Trưởng khoa và một điều dưỡng Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Hiện các nhân viên y tế tham gia chuyến bay đang phải thực hiện cách ly 14 ngày cùng với tổ bay và 30 công dân trở về từ Vũ Hán.

TS Phạm Ngọc Thạch quyết định sẽ trích từ nguồn kinh phí vừa nhận được để chi hỗ trợ ngay 5 triệu/người đối với 2 cán bộ của Bệnh viện đã dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa trở về từ “tâm dịch”. Lãnh đạo Bệnh viện đã trao Giấy khen và hỗ trợ của Bệnh viện cho hai cán bộ y tế đã dũng cảm nhận nhiệm vụ đến “tâm dịch” Vũ Hán.

Hoạt động này là một trong các chuỗi hoạt động mà Công đoàn Y tế Việt đã và đang thực hiện nhằm tích cực chăm lo, bảo vệ hiệu quả đối với đoàn viên, người lao động ngành Y tế đang nỗ lực, quyết liệt trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid – 2019, đồng thời khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn, luôn đồng hành, tiếp sức cùng người lao động trong mọi hoạt động.

Thăm hỏi, động viên những “chiến sĩ áo trắng” trong cuộc chiến chống Covid-19 là một trong các chuỗi hoạt động mà Công đoàn Y tế Việt Nam đã và đang thực hiện nhằm tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động ngành Y tế. Đồng thời khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn, luôn đồng hành, tiếp sức cùng người lao động trong mọi hoàn cảnh.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động