Tây Tựu hướng đến đô thị sinh thái

Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) không chỉ nổi tiếng là nơi có lễ hội bơi Đăm truyền thống đã in đậm trong tâm trí mỗi người dân trong vùng và cả nước với  câu ca “Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy…”, nơi đây còn là một trong những làng hoa đẹp của đất Hà Thành, níu giữ bước chân của du khách mỗi khi có dịp đến đây.
tin nhap 20160415101542 Giá ly lại tăng vùn vụt
tin nhap 20160415101542 Khóc cười ở làng hoa tết

Ứng dụng tiến bộ khoa học vào kỹ thuật ươm trồng

Nắm bắt được thị hiếu của người chơi hoa, người dân làng hoa Tây Tựu với bản chất cần cù, sáng tạo đã không ngừng tìm tòi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đúc rút kinh nghiệm trong việc ươm trồng và chăm sóc để đưa ra thị trường nhiều loài hoa đẹp, trong đó có hoa loa kèn - loài hoa độc đáo chỉ nở rộ vào tháng Tư hằng năm. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, năm nay do thời tiết ấm, nên hoa nở sớm hơn và ngay từ cuối tháng Ba, hoa loa kèn của làng Tây Tựu đã được thu hoạch.

tin nhap 20160415101542
Trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình ông Chu Thiên Đường và gia đình anh Vũ Đình Canh là những hộ có nhiều diện tích trồng hoa loa kèn trong mùa vụ năm nay. Để hoa nở đẹp, đúng thời vụ, các hộ đã dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc đúng cách để sao cho một củ giống cho được nhiều hoa, nếu chỉ cho từ 1 đến 2 hoa sẽ ảnh hưởng tới thu nhập, rồi còn việc phòng trừ, bảo vệ để hạn chế tối đa sâu bệnh, côn trùng gây hại.

Có mặt tại khu vực Đồng ngoài (HTX số 1) làng hoa Tây Tựu dịp đầu tháng Tư năm nay, chúng tôi nhận thấy các ruộng hoa loa kèn ở đây khá tươi tốt và đang hé nở, nhiều tiểu thương cũng đã đến gặp các chủ vườn để mua hoa. Tham khảo về giá hoa dịp này, bà con nơi đây cho biết hoa loa kèn đang bán được giá từ 2.000 đồng – 3.000đồng/bông bán tại ruộng, một cành có bao nhiêu bông thì cứ thế nhân ra số tiền thu được. Ngoài đóng hoa bán cho thương lái mang đi các nơi, người trồng hoa Tây Tựu cũng tranh thủ mang hoa đi bán ở khắp các chợ và hoa loa kèn cũng như nhiều loại khác của Tây Tựu đã len lỏi vào trong từng ngõ, ngách, phố phường góp phần làm đẹp cho đời.

Theo đại diện Phòng Kinh tế quận Bắc Từ Liêm, nghề trồng hoa ở Tây Tựu nhiều năm qua đã đem lại thu nhập khá ổn định cho người dân nơi đây, suôn sẻ ra mỗi lứa hoa “một vốn thu bốn lời”. Hiện trên các cánh đồng thuộc 3 HTX có hơn 100 héc-ta hoa, ngoài ra bà con còn thuê thêm gần 200 héc-ta đất ở các vùng lân cận để mở rộng diện tích trồng hoa như hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Hiển ở HTX số 1 trồng 3 sào hoa loa kèn ở đồng làng và thuê thêm 3 sào trồng hoa loa kèn ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Các loài hoa trồng theo mùa vụ ngày càng được các hộ đưa vào trồng như: cúc, ly, loa kèn, thược dược…Đặc biệt là hoa ly các loại trồng ở Tây Tựu chất lượng ngày càng cao chẳng kém gì hoa trồng ở Đà Lạt, mặc dù đây là loài hoa chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết, vốn đầu tư cao vì củ hoa phải nhập khẩu từ Hà Lan, kỹ thuật trồng và chăm sóc phải tuân thủ theo công nghệ. Tuy nhiên, với bản tính cần cù, không ngừng học hỏi và kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, người dân tại Tây Tựu đã mạnh dạn đầu tư xây nhà lạnh, làm giàn, nhà lưới che phủ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống phun tưới để sản xuất đưa ra thị trường những bông hoa ly chất lượng và đa số hoa ly của Tây Tựu khi đến thời điểm thu hoạch đều được đặt hàng từ trước và số lượng cung luôn không đủ cầu.

Hướng đến phát triển du lịch sinh thái

Từ đầu năm 2016 đến nay, người dân làng hoa Tây Tựu rất vui vì hoa các loại đều bán được giá, một phần diện tích hoa ly nở sớm do thời tiết ấm trước Tết cũng được bù lại từ các lứa hoa sau thu hoạch vào dịp rằm tháng Giêng, ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3… Ngày bình thường giá hoa cúc vàng, cúc trắng dao động từ 2.500 đến 3000 đồng/bông; hoa hồng từ 1.500 đến 2000 đồng/bông. Để đảm bảo hoa vận chuyển đi các nơi vẫn tươi đẹp, người dân Tây Tựu cẩn thận đóng gói, chụp hoa trong bao, túi nilon rồi mới chuyển giao cho khách hàng. Đến với làng hoa Tây Tựu, ngoài việc được thỏa thích chiêm ngưỡng nhiều loài hoa đẹp, mọi người còn tự chọn mua hoa theo ý thích với giá cả phải chăng ngay tại ruộng hoa do chính tay những người nông dân cần cù chất phác cắt hoa và bao gói cẩn thận.

Có thể nói, phường Tây Tựu hiện là vựa hoa lớn của Thành phố, thương hiệu hoa Tây Tựu được khắp nơi trong cả nước biết tới, rồi được thương lái xuất ra nước ngoài. Nhờ phát triển, nâng cao chất lượng nghề trồng hoa mà đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo của phường cũng đang có những thay đổi tích cực. Được biết, trong những năm tới, Tây Tựu vẫn xác định nông nghiệp, trong đó phần lớn diện tích dành để trồng hoa vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, chiếm tỉ trọng hơn 40% trong cơ cấu kinh tế địa phương. Để phù hợp với hướng phát triển đô thị, phường sẽ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có chất lượng cao phục vụ thị trường Hà Nội và từng bước xuất khẩu. Sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nông nghiệp sạch, tăng thu nhập cho người dân và bảo đảm vệ sinh môi trường. Phường cũng sẽ tập trung đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân làm nhà lưới trồng các loại hoa mới, cao cấp. Theo quy hoạch, Tây Tựu sẽ phát triển theo hướng đô thị, diện tích đất trồng hoa chỉ ở khoảng 100 ha, sản lượng hoa vì thế cũng sẽ giảm.

Vấn đề đặt đối với phường Tây Tựu, cần gắn sản xuất những loại hoa có giá trị kinh tế cao với việc phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch sinh thái. Gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương. Đặc biệt, cần phát huy thế mạnh nghề trồng hoa, để phát triển thành trung tâm quảng bá, giao dịch các sản phẩm về hoa, biến Tây Tựu trở thành đầu mối phân phối hoa lớn của cả nước.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp làng quê và phố thị, các nhà vườn tại Phú Diễn, Hà Nội lại bước vào vụ thu hoạch bận rộn nhất trong năm. Nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ bưởi Diễn”, nổi tiếng với giống bưởi thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống. Thời điểm này, từng vườn bưởi trĩu quả vàng ươm đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng của người dân trong dịp Tết cổ truyền.
Xem thêm
Phiên bản di động