Tàu xe dịp nghỉ lễ: Nghĩ lại mà kinh

Hôm qua, tình trạng xe khách nhồi nhét, chặt chém vẫn xảy ra. Đã có hàng chục phản ánh của hành khách đến cơ quan chức năng.
6 ngày nghỉ lễ: 263 vụ TNGT, 162 người chết, 184 người bị thương
163 vụ TNGT, làm chết 91 người, bị thương 109 người trong 4 ngày nghỉ lễ
99 vụ TNGT, 59 người chết, 62 người bị thương trong 3 ngày nghỉ lễ
Nghỉ lễ 30/4: “Nóng ran” chuyện vé tàu xe, máy bay
Đi lại dịp 30/4: Máy bay hết vé rẻ, tàu chỉ còn ghế ngồi
Đường sắt:Tăng thêm tàu, nối thêm xe, giảm giá vé dịp lễ 30/4
Thủ tướng chỉ đạo lập đường dây nóng về tàu xe dịp 30/4

Dù chỉ có 42 chỗ ngồi nhưng sáng 3/5, xe khách BKS 36B-00718 của nhà xe Đoàn Thúy chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội chở tới 111 hành khách (vượt 69 người). Tài xế Lê Văn Phương (SN 1979, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã thừa nhận lỗi vi phạm và phải san tải theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hành khách vật vạ vì không mua được vé xe rời Đà Nẵng sau kì nghỉ lễ.
Hành khách vật vạ vì không mua được vé xe rời Đà Nẵng sau kì nghỉ lễ.

Có giá vé được niêm yết 70.000 đồng/ khách, nhưng chiều qua, xe khách BKS 18B-008.59 của Cty CP Vận tải Hải Hà chạy tuyến Hải Hậu (Nam Định) - bến xe Giáp Bát (Hà Nội) đã thu của hành khách 100.000 đồng (vượt 30.000 đồng so với giá niêm yết), ngoài ra xe 18B-008.59 còn chở quá số người quy định. Bất bình trước các vi phạm của nhà xe, một số hành khách đã phản ánh đến đường dây nóng của bến xe Giáp Bát và Thanh tra giao thông (TTGT) Hà Nội.

Tàu xe dịp nghỉ lễ: Nghĩ lại mà kinh
Phát vé có giá 90.000 đồng nhưng ngày 25/4 nhà xe Hào Hương đã thu của hành khách 120.000 đồng hành khách. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Vé 90 nghìn, thu 120 nghìn đồng

Theo hành khách phản ánh chiều 25/4, xe khách của nhà xe Hào Hương chạy tuyến Giáp Bát - Triệu Sơn (Thanh Hóa) để nhiều hành khách không có vé lên xe. Để qua được các chốt kiểm soát tại cổng ra bến xe, nhà xe đã phát vé tự in cho khách với giá vé 90.000 đồng/hành khách. Tuy nhiên khi ra khỏi bến xe, nhà xe Hào Hương đã thu của mỗi hành khách 120.000 đồng/người. Nhiều hành khách được phát vé tỏ ra bất bình thì được phụ xe thu tiền nói: “Vé phát cho khách chỉ để qua cổng kiểm soát, còn ngày nghỉ lễ nhà xe phải thu cao hơn để bù vào chiều đi rỗng”.

Tàu xe dịp nghỉ lễ: Nghĩ lại mà kinh

Chiều qua lãnh đạo Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm đã tiếp nhận nhiều trường hợp xe khách vi phạm thể lệ vận tải. Hiện các bến đã xác định có 140 trường hợp xe khách vi phạm và sẽ có mức xử lý cụ thể trong ngày hôm nay 4/5. Cũng theo lãnh đạo Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội, trong hai ngày cuối nghỉ lễ vừa qua, lượng khách đổ về bến xe là 51.361 lượt người, tăng 90% so với ngày thường.

Cháy vé tàu, xe cho khách rời Đà Nẵng

Sáng 3/5, tại bến xe trung tâm Đà Nẵng, hàng chục hành khách ngồi vật vờ trước dãy ghế chờ vì không mua được vé. Các nhà xe có tuyến đi Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh… như Mai Linh, Tú Tạc, Kim Chi đã treo bảng hết vé.

Nhiều tuyến ngắn đi Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định cũng có lượng khách tăng vọt. Mặc dù tới bến rất sớm trước giờ xe chạy nhưng một số người vẫn bị bỏ lại chuyến sau do không còn chỗ ngồi. Tuyến đi Huế, Ban quản lý bến xe Đà Nẵng phải tăng cường thêm gần 10 chuyến/ngày.

Tàu xe dịp nghỉ lễ: Nghĩ lại mà kinh

Tình trạng hết vé cũng xảy ra tại Ga Đà Nẵng. Tuyến đi TPHCM đã bán hết vé tới ngày 5/5, tuyến đi Hà Nội cũng trong tình trạng tương tự, đã bán hết vé tới ngày 6/5. Để có thể đi chuyến sớm nhất, một số người chấp nhận mua vé ngồi phụ. Các tuyến đi ngắn trong những ngày này cũng rất đông khách, vé giường nằm, ghế mềm điều hòa đã bán hết sạch, khách chỉ có thể đặt vé loại ghế cứng.

Mỗi ngày lễ có 27 người chết vì tai nạn giao thông Chiều 3/5, Ủy ban ATGT quốc gia và Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an cho biết, trong 6 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 263 vụ

tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 162 người, bị thương 184 người, mất tích 3 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra gần 44 vụ TNGT, làm chết 27 người và gần 31 người bị thương. Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ xảy ra tại cửa ngõ Hà Nội, TP HCM và các điểm du lịch như Thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), Ga Đà Nẵng.

Trong dịp này, số lượng phản ánh của người dân về điện thoại đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia giảm so với Tết Nguyên đán.

Trong 6 ngày nghỉ lễ Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được hơn 230 phản ánh; chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định (tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội -Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái và TPHCM - Gia Lai, Đắc Lắc, Quảng Ngãi, Bình Định).

Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 54.662 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc Nhà nước gần 17 tỷ đồng, tạm giữ 183 xe ô tô, 7.253 xe mô tô, tước 1.452 giấy phép lái xe.

Tiền phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Xem thêm
Phiên bản di động