Tất cả đều do ý thức mà ra

(LĐTĐ) Cùng với Tết cổ truyền, phong tục cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng chạp là nét đẹp văn hóa ngàn đời nay của dân tộc ta. Tuy nhiên, do ý thức quá kém của một bộ phận không nhỏ người dân liên quan đến ngày cúng ông Công, ông Táo đã dẫn đến hệ lụy hủy hoại môi trường.  
tat ca deu do y thuc ma ra Rác thải bủa vây chợ dân sinh
tat ca deu do y thuc ma ra Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi sinh
tat ca deu do y thuc ma ra Kiểm soát ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Quan trọng là ý thức người dân
tat ca deu do y thuc ma ra
Hồ Hoàng Cầu vốn đẹp là vậy (ảnh L.Hà)

Hồ Hoàng Cầu, một trong những hồ đẹp của quận Đống Đa những ngày này dường như đang phải “gồng” lên “gánh” đủ thứ của người dân thả bừa bãi liên quan đến ngày cúng ông Công, ông Táo. Trong ánh chiều hoàng hôn đẹp khôn tả của ngày 23 tháng chạp, cũng như bao người dân khác tôi cũng lặng lẽ ra hồ Hoàng Cầu thả cá chép. Với tôi, bất luận thế nào môi trường vẫn là số một. Bởi vậy, khi thả cá chép xong, tôi gói lại tuối ni- lông treo xe rồi tính tìm thùng rác để bỏ. Tôi nghĩ ai cũng sẽ làm như vậy.

Nhưng chao ôi, nhìn xuống mặt hồ, nhan nhản tuối ni-lon, chân hương do người dân vứt xuống. Lòng hỏi lòng, dẫu không “sành” mấy thứ liên quan đến tâm linh, nhưng khi đi mua đồ cúng bác bán lễ dặn: “Chân hương thì nên hóa, tro gói gọn hoặc bón cây nhà mình hoặc thả sông, hồ”… chứ chưa từng nghe đến việc chân hương ném cả xuống hồ!

Điều đáng nói, trong lúc thả cá nhìn sang hai bên, rõ ràng có sự hiện diện của những chị, chỉ nhìn thôi cũng đoán dân công chức, viên chức nghĩa là có học, dắt theo con đi hẳn hoi thế mà vẫn “vô tư” thả chân hương, cả tuối ni- lông xuống hồ. Máu nghề nghiệp tôi bảo: “Chị ơi, sao chân hương chị lại ném bừa bãi xuống hồ thế kia, ô nhiễm lắm. Nhất là chị mang theo cháu nhỏ kìa?! “Vâng anh, biết thế, nhưng phong tục mà”- chị trả lời.

tat ca deu do y thuc ma ra
Vây mà bị biến dạng do ý thức người dân trong những ngày 22-23/12 vì xả chân hương, tuối ni-lon (ảnh TP)

Nhìn hành động đó, câu là lời này lòng hỏi lòng tại sao người lớn hại hành xử thiếu văn hóa ngay trước mặt con trẻ như vậy. Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nào do giáo dục mà nên”! Khi người lớn khộng tự ý thức vì hành vi mình làm, nhất là lĩnh vực liên quan đến bảo vê môi sinh thì làm sao có thể dạy các con, làm gương cho các con trong việc cùng tham gia gìn giữ môi sinh, sống có tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng và nhân văn?

Tôn giáo, tín ngưỡng là nơi thể hiện đức tin. Việc cúng ông Công, ông Táo xét cho cùng cũng chỉ là tín ngưỡng dân gian, chứ không phải là sự mê tín. Song tiếc thay, thay vì nét đẹp truyền thống của tổ tiên, không ít người chúng ta đang sống hôm nay, lại biến đó thành những điều mê tín. Việc thả cả bát chân hương xuống hồ là ví dụ điển hình. Bởi thế, để môi trường không bị ô nhiễm, đặc biệt là hệ thống sông Hồ của Thủ đô vào những ngày cao điểm như cúng ông Công, ông Táo ngoài việc tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường (vào những ngày cao điểm), điều quan trọng lực lượng chức năng của địa phương phải túc trực tại những “điểm nóng” nơi mà người dân thả cá, thả chân hương… nếu phát hiện ai thả bừa bãi tiến hành xử phạt thật nặng theo quy định. Lập biên bản, phạt xong thậm chí phát bản tin trên hệ thống đài phường…. Biết là có thể ảnh hưởng đến cá nhân, song cách làm này mới có thể giải quyết tận gốc vấn nạn ý thức.

Lê Hà

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động