LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm:

Tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục

Mặc dù là đơn vị hành chính mới còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, song dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, LĐLĐ TP Hà Nội, trong năm qua, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là công tác vận động giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng gia đình chính sách.
tap trung vao cong tac tuyen truyen giao duc LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH - HĐH
tap trung vao cong tac tuyen truyen giao duc LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Biểu dương 23 sáng kiến sáng tạo

Đồng chí Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết, năm 2016 có thể nói là năm đầy khó khăn với tổ chức công đoàn (CĐ) nói chung và quận Bắc Từ Liêm nói riêng. Để đảm bảo mọi hoạt động được triển khai hiệu quả cũng như hoàn thành các chỉ tiêu được giao, các cấp CĐ quận đã nỗ lưc hết mình, tích cực thực hiện tốt 3 chức năng, 4 nhiệm vụ của tổ chức CĐ.

Trong điều kiện các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ tiếp tục được đẩy mạnh, có chiều sâu, trong đó điều kiện làm việc, ATVSLĐ – PCCN, đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động được cải thiện, mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có nhiều tiến bộ.

tap trung vao cong tac tuyen truyen giao duc
Khen thưởng các nữ CNVC tại buổi tuyên truyền về phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ CNH – HĐH tại CĐCS.

Trong đó, phải khẳng định LĐLĐ quận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Cụ thể, trong năm LĐLĐ quận đã triển khai tốt kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổ chức 4 lớp tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho cán bộ chủ chốt CĐCS và công nhân lao động trong cụm công nghiệp. LĐLĐ quận chỉ đạo CĐCS thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận CNLĐ trên địa bàn quận, không để xảy ra đình công.

Cùng với đó, “Năm 2016 – năm phát triển đoàn viên”, LĐLĐ quận đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Nhất là hướng tới vận động, thành lập đoàn viên, CĐCS khu vực ngoài nhà nước.

Năm 2016, 22/20 CĐCS và 1700/1700 đoàn viên đã được tuyên truyền vận động thành lập, kết nạp, tất cả đều vượt chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng chủ động, tích cực có nhiều giải pháp trong công tác thu kinh phí công đoàn.

Bên cạnh đó, công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ được LĐLĐ quận chú trọng. Ngay từ đầu năm LĐLĐ quận đã phối hợp với UBND quận hướng dẫn chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBCC - VC và Hội nghị NLĐ năm 2016.

Chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ. Thiết thực chăm lo Tết cho CNLĐ cụm công nghiệp, LĐLĐ quận đã duy trì tổ chức 3 chuyến xe miễn phí và hỗ trợ chi phí mua vé xe đi các tuyến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đưa 160 CNLĐ đang công tác tại cụm công nghiệp về quê đón Tết, đảm bảo an toàn, thiết thực. Tổ chức đi thăm và tặng quà CNLĐ ở những đơn vị phục vụ trong dịp Tết tại địa bàn các phường trong quận....

Tuy nhiên, đồng chí Hà Văn Hải cũng thừa nhận, công tác tuyên truyền các chế độ chính sách của Nhà nước cho CNLĐ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa được sâu rộng. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ ở một số đơn vị chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao.

Phong trào thi đua chỉ tập trung ở những đơn vị sản xuất kinh doanh ổn định, hành chính sự nghiệp có đông CNVCLĐ, những đơn vị khó khăn, ít CNVCLĐ chưa có những hình thức phù hợp để đẩy mạnh phong trào.

“Năm 2017 CĐ quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hơn các hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, NLĐ theo tinh thần chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Lấy chủ đề năm 2017 là Năm vì lợi ích đoàn viên, để động viên, chăm lo tốt hơn nữa cho đoàn viên, người lao động...”, đồng chí Hà Văn Hải khẳng định.

Vũ Quế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.

Tin khác

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động