Tập trung “đối phó” với cơn bão số 4

Cơn bão số 4 đang có diễn biến phức tạp, nhiều huyện của Hà Nội đã có kế hoạch để triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 4 và ảnh hưởng của mưa trong những ngày sắp tới.
tap trung doi pho voi con bao so 4 Chủ động ứng phó với bão số 4
tap trung doi pho voi con bao so 4 Triển khai công tác phòng chống bão số 4
tap trung doi pho voi con bao so 4 Kiểm tra cống trọng điểm xung yếu trước bão số 4
tap trung doi pho voi con bao so 4 Lập tổ cơ động xử lý sự cố cây xanh trong cơn bão số 4

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào 10h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cách Móng Cái 450 km, cách Thái Bình 570 km, cách Vinh 700 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Phạm vi sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 đi khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mối giờ đi được khoảng 15 km. Đến 10h sáng nay, 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách Móng cái 220 km, cách Thái Bình 330 km, cách Vinh 460 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 – 90 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 11. Biển động mạnh. Từ sáng 16/8, ở phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 – 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-BCH ngày 13/8/2018 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội, để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, xử lý kịp thời có hiệu quả với mọi diễn biến bất lợi do mưa lớn, bão, lũ rừng ngang, sạt lở trên địa bàn huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Mỹ Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lớn, bão trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh; kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các tuyến đê, hồ đập, các công trình (đặc biệt là các công trình đang thi công), chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động chỉ đạo, đối phó kịp thời với mọi diễn biến của mưa, lũ đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung theo dõi thường xuyên tình hình mưa lớn, bão, úng ngập, tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, hồ đập, các công trình thủy lợi, chủ động triển khai phương án, phát hiện, xử lý kịp thời những hư hỏng đảm bảo an toàn công trình; triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ lúa mùa, rau mầu trên địa bàn huyện.

tap trung doi pho voi con bao so 4
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tổ chức sơ tán dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân ở những vùng ven sông, vùng trũng thấp có khả năng ngập úng, vùng có nguy cơ sạt lở đất, các khu vực nhà xuống cấp, nguy hiểm không đảm bảo an toàn; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phụ hậu quả khi mưa lớn, bão, úng ngập xảy ra...

Trên địa bàn huyện Phú Xuyên, qua kiểm tra thực tế đến thời điểm hiện tại, hệ thống đê sông Hồng, sông Nhuệ, sông Lương, Sông Duy Tiên, sông Vân Đình và công trình thủy lợi hiện nay ổn định.

Về công tác vận hành công trình thủy lợi phục vụ tiêu úng, từ ngày 14/8 đến nay, Xí nghiệp thủy lợi Phú Xuyên đã vận hành 39 trạm bơm với 131 máy bơm các loại để tiêu thoát nước trên hệ thống kênh mương thủy lợi tại các xã thị trấn để chủ động ứng phó với cơn bão số 4.

UBND huyện Phú Xuyên đã giao cho cơ quan thường trực - Phòng kinh tế tổng hợp các vị trí nguy hiểm có nguy cơ sụt sạt và đề xuất phương án xử lý, chủ động phương án 4 tại chỗ.

Sáng 15/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện đã có công điện số 04 gửi các cấp các ngành chủ động phòng chống cơn bão số 4.

Tại hội nghị triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 4 diễn ra vào chiều 15/8 của huyện Phú Xuyên, lãnh đạo các ngành chức năng huyện và các xã thị trấn đã có ý kiến báo cáo về tình hình hiện trạng của địa phương và các giải pháp ứng phó với diễn biến của cơn bão.

Phát biểu tại nghị, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đã yêu cầu cơ quan Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện cùng các xã thị trấn tiếp tục rà soát tổng hợp các vị trí xung yếu và có phương án chủ động phòng chống; đặc biệt là các tuyến đê có các điểm xung yếu thuộc các xã Hồng Minh, Đại Xuyên, Châu Can, Minh Tân, Bạch Hạ...

Bí thư huyện ủy Phạm Hải Hoa đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện và các xã thị trấn tiếp tục cập nhật kịp thời các thông tin về cơn bão số 4, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng chống.

Bên cạnh đó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư trang thiết bị phương tiện để ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của mưa bão đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Đồng thời, tổ chức trực ban 24/ 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 4 và tình hình mưa lũ báo cáo về Thường trực UBND huyện, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện để chỉ đạo. Trong những ngày tới, tùy tình hình thực tế, huyện sẽ chỉ đạo hoãn các hội nghị không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống cơn bão số 4.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động