Hội nghị BCH LĐLĐ Thành phố khóa XV, kỳ họp lần thứ 10 (mở rộng)

Tập trung chăm lo người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn

Nắm chắc tình hình tư tưởng của CNLĐ, nhất là CNLĐ ở các DN chưa có tổ chức CĐ; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật, đặc biệt là điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; tập trung đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thực hiện tốt quy chế phối hợp với ngành thuế để làm tốt việc thu kinh phí CĐ... Đó là một số nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm mà đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chỉ đạo tại hội nghị BCH LĐLĐ thành phố khóa XV, kỳ họp lần thứ 10 (mở rộng) ngày 18/6/2015.
Thiết thực chăm lo cho CNLĐ
Than Mạo Khê chăm lo cho người lao động

Điểm tựa của người lao động

Theo Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Lê Thanh Đà, 6 tháng đầu năm 2015, phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ Thủ đô đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả nổi bật nhất là các cấp CĐ Thủ đô đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đồng hành với NLĐ từ việc chỉ đạo tổ chức hội nghị CBCCVC và hội nghị NLĐ với tỷ lệ cao, chất lượng tốt để NLĐ được phát huy quyền làm chủ; tổ chức các buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với đại diện CNLĐ, giữa công đoàn – chủ doanh nghiệp – người lao động nhằm giải quyết các phát sinh trong quan hệ lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động đến đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, cho vay vốn giải quyết việc làm; trợ cấp khó khăn, chăm lo Tết nguyên đán cho NLĐ v.v...

Tập trung chăm lo người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn
Quang cảnh hội nghị BCH LĐLĐ thành phố khóa XV, kỳ họp lần thứ 10 (mở rộng)

CĐ đã thật sự khẳng định được vai trò điểm tựa của NLĐ. Tuy nhiên, ấn tượng nhất trong công tác chăm lo, bảo vệ NLĐ của các cấp CĐ Thủ đô trong 6 tháng đầu năm phải kể tới chuỗi các hoạt động trong Tháng công nhân. "Các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo người lao động trong Tháng công nhân được các cấp CĐ Thủ đô dấy lên mạnh mẽ, đã huy động, lôi cuốn được sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cùng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ, tạo được ấn tượng, tiếng vang, khẳng định vai trò, vị trí của các cấp công đoàn Thủ đô trong CNVCLĐ, trong các doanh nghiệp, các cấp, các ngành và hệ thống chính trị"- Phó Chủ tịch Lê Thanh Đà khẳng định.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến và các đồng chí thường trực LĐLĐ thành phố, hội nghị đã thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo sơ kết công tác CĐ và phong trào CNVCLĐ Thủ đô 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; sơ kết hoạt động UBKT CĐ 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm; đánh giá kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tập trung phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức CĐ

Đánh giá kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong 6 tháng đầu năm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ thành phố Phạm Bá Vĩnh cho biết, 6 tháng đầu năm, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của Thủ đô tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và sự vào cuộc tích cực của các cấp CĐ. Đến ngày 18/6/2015, toàn thành phố đã thành lập mới 238/400 CĐCS (đạt 59,50% KH), kết nạp mới 16.895/42100 đoàn viên (đạt 40,13%). Trong đó, khu vực ngoài nhà nước thành lập mới 224 CĐCS (chiếm 94,12% tổng số CĐCS mới được thành lập); kết nạp mới 14.525 đoàn viên (chiếm 85,97% tổng số đoàn viên mới được kết nạp. Nhiều đơn vị đã đạt và vượt mức kế hoạch cả năm về cả hai chỉ tiêu, tuy nhiên, cũng còn nhiều đơn vị đạt kết quả thấp, thậm chí có những đơn vị cả 2 chỉ tiêu vẫn còn ở con số không. Ngoài ra, cũng có nhiều đơn vị số lượng đoàn viên giảm. "Công tác phát triển đoàn viên mới vẫn đạt và vượt kế hoạch hàng năm của LĐLĐ thành phố, tuy nhiên, số đoàn viên tăng tuyệt đối (đoàn viên tăng thêm hàng năm) còn rất thấp so với chỉ tiêu, kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao”, ông Phạm Bá Vĩnh cho biết.

Theo đánh giá của LĐLĐ thành phố và các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho thấy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó có việc tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong thời gian qua khó khăn, phải phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động; công tác khảo sát, phân loại doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức CĐ ở một số địa phương, ngành chưa được tiến hành cập nhật đầy đủ, vì vậy công tác tham mưu, dự báo nguồn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gặp nhiều khó khăn; nhận thức về tổ chức CĐ của một số chủ doanh nghiệp và NLĐ còn mờ nhạt; công tác tuyên truyền vận động của các cấp CĐ còn chưa tập trung, quyết liệt v.v...Từ thực trạng này, các UV BCH đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận những ý kiến thảo luận, góp ý của các ủy viên BCH LĐLĐ thành phố về các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm; giao cho các ban chuyên đề liên quan tiếp thu, chỉnh sửa, trình thường trực. Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo: Các cấp CĐ Thủ đô phải nắm chắc tình hình tư tưởng của CNLĐ, nhất là CNLĐ ở các DN chưa có tổ chức CĐ; tích cực phối hợp với các sở ngành thực hiện kết luận của UBND thành phố về các kiến nghị của CNLĐ nêu ra trong buổi đối thoại với lãnh đạo thành phố. Các cấp CĐ Thủ đô cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật, đặc biệt là điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi cho CNLĐ. "Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức CĐ, bởi vậy các cấp CĐ Thủ đô cần tập trung đánh giá thực trạng, đưa ra những giải pháp quyết liệt để hoàn thành tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đặc biệt, các cấp CĐ Thủ đô cũng cần nhanh chóng triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp với ngành thuế mới được ký kết, để làm tốt việc thu kinh phí CĐ... Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng để CĐ có thể triển khai tốt các hoạt động vì người lao động", Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Tại hội nghị, LĐLĐ thành phố đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Thuế thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 nhằm tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhận thức, hiểu rõ về Luật Công đoàn năm 2012; các Luật Thuế, Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn và các văn bản hướng dẫn hiện hành. LĐLĐ thành phố chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chương trình phối hợp công tác này và căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, chủ động phối hợp với cơ quan thuế cùng cấp xây dựng chương trình hoạt động phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động