Tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập

(LĐTĐ) Nếu ai đó có dịp đến thăm nhà Thủy sẽ không khỏi xúc động khi thấy em không có lấy một góc học tập nhỏ cho riêng mình. Chỗ ngồi học của em chính là bàn uống nước và tiếp khách nơi sinh hoạt của cả gia đình…  
tam guong vuot kho vuon len trong hoc tap Tỏa sáng tấm gương người bộ đội cụ Hồ
tam guong vuot kho vuon len trong hoc tap Đại đức Thích Thanh Tuyên: Tấm gương sáng trong công tác từ thiện
tam guong vuot kho vuon len trong hoc tap Phát động cuộc thi viết về Tấm gương nhà giáo Thủ đô tiêu biểu

Lại Thị Thu Thủy học sinh lớp 10A1 - Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên B, huyện Phú Xuyên. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, thuộc hộ nghèo ở thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái. Hoàn cảnh gia đình em gặp nhiều khó khăn. Năm Thủy học lớp 6 mẹ em phát hiện bị căn bệnh ung thư, từ đó đến nay thường xuyên phải đi điều trị tại Bệnh viện.

Kinh tế gia đình trông cậy vào đôi vai tần tảo làm thuê, làm mướn của người cha. Thương cha mẹ, Thủy đã nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập. Nhờ đức tính cần cù chịu khó mà nhiều năm liền em đều đạt học sinh giỏi toàn diện, đạt giải Nhất, giải Nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán, tiếng Anh và môn Vật lý; đạt học sinh giỏi giải toán Violympic cấp Thành phố.

Thủy đã được nhà trường khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc nhất, UBND huyện khen thưởng và tặng quà học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Năm học 2017 - 2018 em đạt giải Nhì môn Toán cấp Thành phố và trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2018-2019 em đạt 56,5 điểm là một trong số những học sinh có kết quả cao nhất toàn Thành phố. Em vinh dự đại diện cho học sinh huyện Phú Xuyên dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu Thủ đô.

tam guong vuot kho vuon len trong hoc tap
Lại Thị Thu Thủy vinh dự đại diện cho học sinh huyện Phú Xuyên dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu Thủ đô.

Nếu ai đó có dịp đến thăm nhà Thủy sẽ không khỏi xúc động khi thấy em không có lấy một góc học tập nhỏ cho riêng mình. Chỗ ngồi học của em chính là bàn uống nước và tiếp khách nơi sinh hoạt của cả gia đình. Xúc động hơn khi được nghe, được chứng kiến những tình cảm, sự quan tâm của em dành cho cha mẹ, cho người thân. Em chăm sóc mẹ ân cần, chu đáo và tranh thủ từng chút thời gian để tham gia làm các công việc nhà, việc đồng áng phụ giúp bố mẹ.

Thu Thủy là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, thân thiện và khiêm tốn, luôn vâng lời thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè và không bao giờ nói chuyện riêng trong giờ học, làm việc riêng, đi học muộn … Học giỏi nhưng em luôn gần gũi, chan hòa với các bạn, giúp đỡ các bạn trong học tập. Em rất nhiệt tình giúp các bạn trong lớp, những bài nào các bạn không hiểu em đều giải thích cặn kẽ từng chi tiết cho các bạn hiểu rõ và nắm vững.

Vì vậy em luôn được các bạn trong lớp rất quý mến, tin tưởng. Trong các phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ sách vở, quần áo cho đồng bào lũ lụt, đóng góp sách, truyện cho tủ sách thư viện đến phong trào kế hoạch nhỏ của nhà trường em đều hăng hái, tích cực tham gia.

Tâm sự về những cố gắng của mình, Thủy chia sẻ: Ngoài thời gian ở trên lớp, về nhà em tranh thủ tự học. Dù ngày hè nóng bức, hay đêm đông giá rét ngày nào em cũng thức khuya và dậy sớm để học bài.

Động lực giúp em cố gắng vươn lên trong học tập chính vì tình yêu thương cha mẹ, sự quan tâm, động viên của thầy cô bè bạn. Em mong muốn học giỏi để mẹ vui, để mẹ quên đi bệnh tật mỗi ngày. Thủy nói về ước mơ của em cũng thật giản dị là mong muốn sau này có một công việc làm ổn định để đỡ đần nỗi vất vả cho cha và mua thuốc chữa bệnh cho mẹ.

Lại Thị Thu Thủy chính là tấm gương sáng về ý chí nghị lực vươn lên, là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, xứng đáng là tấm gương cho nhiều học sinh noi theo.

T.Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tin khác

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Xem thêm
Phiên bản di động