Sử dụng Thẻ tín dụng: Cẩn thận nợ chồng

Khi máy ATM và thiết bị POS, phương thức thanh toán trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến, thì thẻ tín dụng sẽ là một công cụ thanh toán lí tưởng. Tiện ích này cũng mang lại cho ngân hàng nguồn thu.Tuy nhiên, khách hàng cần “giữ mình” khi sử dụng dịch vụ này.

Dồn dập khuyến mãi

Hiện nay, song song với việc “ép” chỉ tiêu thẻ tín dụng đối với nhân viên, nhiều ngân hàng còn mở ra “cơn lốc” khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng mở thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thanh toán qua thẻ tại các điểm mua sắm hàng hóa, dịch vụ, siêu thị…

Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank)  vừa  triển khai chương trình khuyến mại “Mở thẻ khai xuân, nhận muôn tài lộc” dành cho chủ thẻ tín dụng TPBank visa với nhiều ưu đãi. Theo đó, từ nay đến hết ngày 28/2/2015, dù sở hữu loại hình thẻ tín dụng nào của TPBank, khách hàng đều có cơ hội nhận được nhiều phần quà.  Trong đó, đối với khách hàng đăng ký mở mới thành công sẽ được tặng 1,000,000 VNĐ khi chi tiêu từ 10 triệu trở lên bằng thẻ tín dụng TPBank Visa Platinum hoặc thẻ đồng thương hiệu MobiFone - TPBank; được tặng 500,000 VNĐ khi chi tiêu từ 2 triệu trở lên bằng thẻ tín dụng TPBank visa Classic hoặc TPBank visa Gold. Đặc biệt, đối với khách hàng đã có thẻ TPBank visa, nếu chi tiêu  từ 50 triệu trở lên sẽ có cơ hội nhận điện thoại iPhone 6 Plus .

Ngân hàng BIDV cũng liên tục tung ra chương trình khuyến mãi đối với khách hàng sử dụng thẻ. Mới nhất là chương trình “Mùa vàng BIDV”.  Theo đó, các chủ thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế BIDV mở mới từ 22/12/2014 đến 22/2/2015, sẽ nhận được những món quà đặc biệt, được hoàn tiền 100% trị giá mua hàng với giá trị lên tới 1,2 triệu đồng.  “Ông lớn” Viettin Bank cũng không kém cạnh với nhiều ưu đãi  đối với khách hàng mua hàng thanh toán bằng thẻ của nhà băng này. Cụ thể, chủ thẻ tín dụng quốc tế Cremium visa/mater/JCB VietinBank được ưu đãi mua hàng trả góp không phải trả lãi tại hệ thống các cửa hàng của Samsung, Piaggio SaPa, Viễn Thông A, Nguyễn Kim, Pico, Cao Phong, MediaMart, Tiến Thu và tại Okigalobal trên toàn quốc.  Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 14/02/2015, khi phát sinh chi tiêu trên POS VietinBank từ 2 triệu đồng trở lên trong các khung giờ vàng (giờ thực hiện giao dịch thẻ) từ 11h đến trước 13h và từ 18h đến trước 20h hàng ngày, chủ thẻ tín dụng Cremium Visa/Master Card còn có cơ hội được hoàn tiền đến 1.000.000 đồng.

Nói về tiện ích của thẻ tín dụng, chị Vương Phương Thảo, cán bộ marketing Công ty TNHH nấm Linh Chi, cho biết, việc thường xuyên sử dụng công  cụ này, giúp chị không phải mang theo một lượng tiền mặt lớn mặt lớn mà rủi ro bị mất cũng như việc bảo quản cũng rất phức tạp mà lại còn được ưu đãi giảm giá,…. Tuy nhiên, “Bên cạnh những tiện ích đó, việc thường xuyên sử dụng thẻ  tín dụng  cũng có những bất lợi nhất định, đó là các loại tiền phí và lãi suất.  Và nếu nghiện mua sắm, với thẻ  tín dụng chi tiêu trước, trả tiền sau  rất dễ trở thành con nợ lớn”- chị Thảo chia sẻ.

“Nghiện” thẻ tín dụng

Tính đến cuối quý 3/2014, cả nước có 50 tổ chức phát hành thẻ với số lượng phát hành trên 76 triệu thẻ. Điều này cho thấy, thị trường thẻ đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm qua.

Theo  chuyên gia kinh tế, việc chạy đua mở thẻ đang đem lại nhiều lợi ích cho các ngân hàng. Đầu tiên là việc gia tăng nhận diện thương hiệu mà không tốn nhiều chi phí. Càng phát hành nhiều thẻ, ngân hàng càng quảng bá tốt cho thương hiệu của mình. Còn trên thực tế, sau một thời gian đầu tư hệ thống máy ATM, phát hành thẻ, các ngân hàng bắt đầu thu hồi vốn bằng cách thu hàng loạt khoản phí từ rút tiền mặt, chuyển khoản cùng ngân hàng, khác ngân hàng; in sao kê, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử... Thậm chí, gần đây có cả phí nộp tiền mặt vào tài khoản của chính chủ thẻ.  Tính toán sơ bộ, chỉ tính riêng phí rút tiền nội mạng, nếu mỗi lần rút là 2.200 đồng  và trung bình mỗi tháng chủ thẻ giao dịch khoảng ba lần  thì  tổng phí rút tiền 6.600 đồng/tháng. Nếu một ngân hàng có khoảng 4 triệu thẻ ATM, doanh thu mang lại  cho ngân hàng này là hơn 26 tỷ đồng/tháng…

Điều đó cho thấy, xét ở góc độ  lợi nhuận, thẻ tín dụng thật sự là mảnh đất màu mỡ, rinh lãi khủng  cho các ngân hàng.  Trong đó, lãi  khủng nhất  có lẽ từ lãi suất cho vay tiêu dùng bằng thẻ tín dụng. Hiện tại, dịch vụ này lãi suất trung bình từ 18-20%/năm, cao hơn nhiều so với lãi vay thông thường.  Ngoài mức lãi suất này, chủ thẻ còn chịu các loại phí như phí chậm thanh toán tài khoản, phí vượt hạn mức tín dụng, trong trường hợp chủ thẻ dùng thẻ tín dụng rút tiền mặt còn phải “cõng” thêm loại phí rút tiền mặt và phí chuyển đổi ngoại tệ.

Tuy nhiên, lãi suất thẻ tín dụng mà ngân hàng công bố, cùng với khoản phí nói trên, thực chất chỉ áp dụng với số dư còn lại kể từ khi hết hạn 45 ngày miễn lãi chứ không phải toàn bộ số tiền đã vay qua thẻ.  Trong trường hợp này,  người dùng ít hoặc tiêu dùng “nóng” thì vay tạm không sao nhưng đối với người “nghiện” tiêu tiền bằng thẻ thì  vay thẻ tín dụng có nguy cơ “ nợ chồng nợ”.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít

Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá chiều 4/12, giá xăng được điều chỉnh tăng đồng loạt ở mức từ 450 - 534 đồng/lít; trong khi đó, giá dầu lại được điều chỉnh giảm mạnh lên đến 580 đồng/lít.
Xem thêm
Phiên bản di động