LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm:

Sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ sắp tới

Sáng nay (25/1), Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã long trọng tổ chức Hội nghị công đoàn (CĐ) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại hội nghị, Ban chấp hành LĐLĐ quận khóa I báo cáo sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nửa cuối nhiệm kỳ.
so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Thành lập CĐCS theo Điều 17 Điêu lệ Công đoàn Việt Nam
so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi Quận Bắc Từ Liêm hơn 6.000 thầy, cô giáo và học sinh được tuyên truyền sốt xuất huyết

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Công Khanh - Phó Bí thư thường trực quận ủy Bắc Từ Liêm.

Dự hội nghị còn có 125 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên và hàng nghìn CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm.

so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Đồng chí Ngô Văn Tuyến trao cờ thi đua cho LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm cho biết, để tiến tới hội nghị CĐ quận Bắc Từ Liêm khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong thời gian qua LĐLĐ quận đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố và quận ủy Bắc Từ Liêm, việc tổ chức đại hội, hội nghị CĐCS đã được tiến hành khẩn trương, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đúng nguyên tắc điều lệ CĐ Việt Nam và hướng dẫn của LĐLĐ thành phố. Quá trình tiến hành đại hội CĐCS đã gắn với các phong trào thi đua, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu trong CNVCLĐ và đoàn viên CĐ.

Hiện CĐ quận Bắc Từ Liêm đang quản lý 181 CĐCS với 7.942 công nhân lao động (LĐ), 7.642 đoàn viên CĐ. Chất lượng CNVCLĐ được nâng lên: Khối hành chính sự nghiệp có 93% CBCCVC có trình độ chuyên môn từ trung cấp đến đại học; 53% CBCCVC có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp.

so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội I nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Thùy Chi - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm cho biết, các cấp CĐ quận đã hoàn thành và đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ban chấp hành LĐLĐ quận đã đề ra.

Cụ thể, LĐLĐ quận đã đôn đốc các CĐCS phối hợp với thủ trưởng, giám đốc doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người LĐ và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Kết quả 3 năm qua có 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian quy định; 72,6 % doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người LĐ.

Hoạt động tư vấn pháp luật có sự đổi mới về nội dung và phương thức, duy trì thường xuyên hoạt động truyền thông qua các hình thức như: Tư vấn trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp, tư vấn của tổ tư vấn pháp luật, phát tờ rơi về Luật LĐ, Luật BHXH, Luật Công đoàn... Đã tổ chức tư vấn cho hơn 300 lượt công nhân LĐ về các chế độ chính sách liên quan đến người LĐ. Phối hợp với BHXH quận tổ chức đối thoại với người sử dụng LĐ của 300 đơn vị về Luật BHXH…

so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Đồng chí Nguyễn Công Khanh - Phó Bí thư thường trực quận ủy Bắc Từ Liêm phát biểu tại hội nghị.

CĐ từ quận đến cơ sở đã làm tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên CĐ và con CNVCLĐ; thăm hỏi, trợ cấp cho 216 lượt CNVCLĐ và 172 lượt con CNVCLĐ tật nguyền...; tổ chức khám sức khoẻ miễn phí và tư vấn pháp luật cho gần 257 lượt công nhân LĐ; tặng 119 suất quà cho công nhân LĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 59,5 triệu đồng…

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm tiếp tục được đẩy mạnh và chú trọng gắn với nhiệm vụ chính trị đã góp phần tăng trưởng kinh tế; giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Trong 3 năm qua, toàn quận có 9 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, 123 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi quận Bắc Từ Liêm”.

so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Đồng chí Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm phát biểu khai mạc hội nghị.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi” đã phát huy có hiệu quả tài năng, sáng tạo trong CNVCLĐ góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho công nhân LĐ; có 6 sáng kiến được UBND thành phố Hà Nội công nhận và khen thưởng; 58 Sáng kiến được UBND quận công nhận và khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập CĐ Việt Nam.

LĐLĐ quận đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS nhất là khối ngoài nhà nước, thường xuyên bổ sung và hoàn thiện tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh cho từng loại hình để làm căn cứ đánh giá, xếp loại hàng năm.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nửa sau nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm cho biết: LĐLĐ quận sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ, xây dựng, đội ngũ CNVCLĐ phát triển về mọi mặt. Không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tay nghề cho CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Đồng chí Nguyễn Thùy Chi - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội I nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, bổ sung một số chỉ tiêu phấn đấu như: 100% đoàn viên là cán bộ công chức, người LĐ trong các cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp cam kết thực hiện tốt nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 70% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức CĐ xây dựng và thực hiện quy chế đối thoại tại nơi làm việc. Trên 65% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người LĐ hàng năm. Trên 65% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức CĐ ký thoả ước LĐ tập thể.

Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ và các hoạt động xã hội từ thiện; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào LĐ giỏi, LĐ sáng tạo trong CNVCLĐ.Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do đại hội CĐ quận lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, LĐLĐ quận đã đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm: Tiếp tục phát huy vai trò đại diện của tổ chức CĐ, tham gia kiểm tra giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và quy chế dân chủ ở cơ sở.

so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các CĐCS đã có những ý kiến tham luận, đồng chí Phạm Thị Diễm Hằng - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch CĐ phường Đông Ngạc tham luận về vai trò của CĐ trong việc tham gia quản lý và phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Đồng chí Lã Hải Trung - Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Âu Cơ trình bày tham luận về 1 số giải pháp nâng cao chất lượng ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước LĐ tập thể của tổ chức CĐCS.

Ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích tiến bộ mà LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã được trong hơn 2 năm qua, đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới LĐLĐ quận cần phối hợp tốt với chuyên môn tham gia chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người LĐ như: Ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, cải thiện đời sống, thăm hỏi hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau…

Về phương hướng nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, LĐLĐ thành phố thống nhất với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà LĐLĐ quận đã trình hội nghị. Đồng thời, nhấn mạnh 1 số nội dung để hội nghị nghiên cứu triển khai thực hiện:

Tết Nguyên đán 2018 đang cận kề, đồng chí Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh, LĐLĐ quận tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn quận. Kịp thời phối hợp tham mưu với lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết triệt để những kiến nghị đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ trong dịp Tết nguyên đán về lương, thưởng, chế độ chính sách…Tiếp tục triển khai thực quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức hội nghị người LĐ, hội nghị CBCCVC cơ quan đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Song song đó, LĐLĐ quận phải bám sát trọng tâm chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, tổ chức phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Các phong trào cần sáng tạo linh hoạt, đem lại hiệu quả thiết thực, không phô trương, hình thức gắn với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Đồng chí Lã Hải Trung - Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Âu Cơ trình bày tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Công Khanh nhấn mạnh và yêu cầu LĐLĐ quận cần quan tâm 1 số nhiệm vụ giải pháp như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐ các cấp từ quận đến cơ sở, trước hết là đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tuyên truyền cho đoàn viên nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của CĐ Việt Nam. Để mỗi đoàn viên phải gương mẫu tự giác làm nòng cốt trong việc tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Khanh - Phó Bí thư thường trực quận ủy Bắc Từ Liêm cho biết, quận ủy - HĐND - UBND quận ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích tiến bộ mà LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã được trong hơn 2 năm qua.

Tăng cường công tác xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, đẩy mạnh phát triển CĐ trong các thành phần kinh tế, đặc biệt là thành phần kinh tế ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Hội nghị đã bầu ra 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời, công bố các quyết định khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.
so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Ban chấp hành LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Đồng chí Ngô Văn Tuyến tặng cờ thi đua cho CĐCS có thành tích xuất sắc.
so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Đồng chí Nguyễn Công Khanh tặng hoa LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm.
so ket nua dau nhiem ky de ra muc tieu nhiem vu sap toi
Hội nghị bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội CĐ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Mai Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động