Công đoàn ngành Công thương Hà Nội:

Sơ kết 1 năm chương trình phối hợp công tác với Hải Phòng

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Công thương 2 Thành phố đã từng bước được nâng lên, tô thắm tình đoàn kết, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, chia sẻ những kinh nghiệm, liên hệ chặt chẽ trong chỉ đạo và triển khai tổ chức hoạt động để hoàn thành các nội dung chương trình đề ra vì lợi ích chung của đoàn viên, CNVCLĐ của hai thành phố. 
so ket 1 nam chuong trinh phoi hop cong tac voi hai phong Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương ký quy chế phối hợp công tác
so ket 1 nam chuong trinh phoi hop cong tac voi hai phong Tăng cường phối hợp công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Vừa qua, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm chương trình phối hợp và tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác.

so ket 1 nam chuong trinh phoi hop cong tac voi hai phong

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017- 2022 giữa Công đoàn ngành Công Thương 2 thành phố Hà Nội - Hải phòng.

Tới dự có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng, đồng chí Trịnh Xuân Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; cùng các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban LĐLĐ thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Sở Công Thương Hà Nội; các đồng chí ủy viên BTV, BCH, UBKT, cán bộ văn phòng cơ quan Công đoàn Ngành và một số đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương 2 thành phố Hà Nội - Hải Phòng.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Thức - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng đã báo cáo những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác và phương hướng cho năm tiếp theo của 2 đơn vị. Trong những năm qua, Công đoàn ngành Công thương 2 thành phố Hà Nội - Hải Phòng đã làm tốt việc trao đổi thông tin qua việc gửi báo cáo tháng, quý, năm và mời tham dự các hội nghị quan trọng; tổ chức phát động thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm AT VSLĐ”, các hoạt động cao điểm nhân tháng Công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ. Chia sẻ, thăm hỏi tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp tổ chức các đoàn cán bộ công đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa 2 Thành phố để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhâp sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với việc hoàn tất nhiều hiệp định thương mại tự do quy mô lớn và chứng kiến sự xuất hiện mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Tác động của cuộc cách mạng này là rất lớn và trực tiếp đến vai trò của tổ chức công đoàn và đặc biệt người lao động sẽ là đối tượng đầu tiên chịu sự tác động lớn nhất do thay đổi cơ cấu SXKD, chuyển đổi sở hữu và phương thức quản lý, sự đổi mới công nghệ. Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, Công đoàn ngành Công Thương 2 thành phố Hà Nội - Hải Phòng tổ chức tọa đàm “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến vai trò của tổ chức công đoàn, đến đời sống việc làm của người lao động, đoàn viên công đoàn”.

Tại buổi tọa đàm, hai đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ngành hướng dẫn, gợi mở tư duy cho các đồng chí đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, phản ánh mối quan tâm chung nhất, những kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng vào thực tiễn hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

Để phù hợp với tình hình mới, công đoàn phải đổi mới về phương thức hoạt động cũng như xác định ưu tiên về chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn các cấp trong các mô hình SXKD. Nhiều ý kiến tham gia tọa đàm tập trung vào các vấn đề: CĐN cần có chương trình hành động cụ thể và hiệu quả để bảo vệ việc làm cho CNLĐ; CĐN phải tham gia sâu và rộng hơn nữa vào hệ thống pháp luật lao động quốc tế; xây dựng các tiêu chí trở thành người lao động trong cuộc cách mạng 4.0, để người lao động, các DN, các CĐCS bám vào các tiêu chí đó thực hiện; cuộc cách mạng 4.0 sẽ mang lại những thách thức đồng thời mở ra cơ hội học tập suốt đời và nâng cao sử dụng người lao động. Đây là sứ mệnh của tổ chức công đoàn trong việc đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề để người lao động không bị bỏ lại phía sau; trong đào tạo phải thay đổi giáo dục nghề nghiệp, phải phân loại các lao động để đào tạo và đào tạo lại; đào tạo những việc doanh nghiệp cần và những kỹ năng mới; yêu cầu người lao động có tri thức, kỹ năng thích ứng nâng cao phẩm chất và tính nhân văn của con người khi máy móc không thể thay thế con người...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng đánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp giữa Công đoàn ngành Công thương 2 thành phố Hà Nội - Hải Phòng.

Các hoạt động này đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác Công đoàn giữa 2 đơn vị. Thời gian tới khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng kinh tế Asean và WTO, tham gia hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có nhiều cơ hội và không ít những thách thức, việc làm, đời sống của NLĐ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Các cấp công đoàn phải làm tốt 2 nhiệm vụ đó là tuyên truyền cho CNLĐ hiểu được tầm quan trọng của cuộc cách mạng 4.0 và vận động CNLĐ học tập suốt đời, học tập để đáp ứng và hòa nhập.

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Công thương 2 Thành phố đã từng bước được nâng lên, tô thắm tình đoàn kết, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, chia sẻ những kinh nghiệm, liên hệ chặt chẽ trong chỉ đạo và triển khai tổ chức hoạt động để hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, cùng nhau hành động vì lợi ích chung của đoàn viên, CNVCLĐ nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tin khác

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động