Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội:

Sản xuất kinh doanh khó khăn, người lao động phải chịu thiệt thòi

Sáng 20/11, đoàn khảo sát của LĐLĐ thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, nhằm nắm bắt việc  thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố (nửa nhiệm kỳ) và khảo sát hoạt động CĐ năm 2015.
Sản xuất kinh doanh khó khăn, người lao động phải chịu thiệt thòi Bộ LĐTB&XH yêu cầu doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương để tính BHXH
Sản xuất kinh doanh khó khăn, người lao động phải chịu thiệt thòi Xây dựng quan hệ lao động hài hòa
Sản xuất kinh doanh khó khăn, người lao động phải chịu thiệt thòi Quyền lợi người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Bảo- Chủ tịch Công đoàn ngành đã báo cáo cụ thể về tình hình hoạt động của Công đoàn ngành với những thành tựu đã đạt được, đồng thời thẳng thắn thừa nhận những hạn chế và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố vào cuộc sống.

Đến nay, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hiện có 123 CĐCS với tổng số 21.379 CNVCLĐ, trong đó nữ là trên 9 nghìn. Số doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chiếm 22%, doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) chiếm tỷ lệ 78%. Nhìn chung các doanh nghiệp (DN) phần lớn là DN vừa và nhỏ, kinh doanh đa ngành, làm việc phân tán, sức cạnh tranh chưa cao, vẫn còn tình trạng thiếu thợ bậc cao, nghiệp vụ giỏi; 50%-60% CNVC là hợp đồng thời vụ, trình độ văn hoá thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế,…

Sản xuất kinh doanh khó khăn, người lao động phải chịu thiệt thòi
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của CĐ ngành Xây dựng.

Mặc dù vậy, trong thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội vẫn không ngừng phối hợp với các cấp ngành, với chuyên môn,… chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ, quyền lợi hơp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.

Các cấp Công đoàn Xây dựng đã cùng chính quyền tập trung thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thoả ước lao động tập thể”. Đến nay, 100% DNNN, 78% DNNNN thương lượng, chỉnh sửa, bổ xung, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT, nội dung thoả ước đã tập trung hơn vào những cam kết có lợi hơn cho người lao động như: về tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng nghề, văn hoá ứng xử, thực hiện chính sách bình đẳng giới,…Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 80% so với tổng số lao động.

Sản xuất kinh doanh khó khăn, người lao động phải chịu thiệt thòi
Theo ông Phan Văn Bảo- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng HN, SXKD khó khăn nên tình trạng nợ tiền trích nộp tiền BH xảy ra ở nhiều doanh nghiệp.

Theo ông Phan Văn Bảo, hiện trong ngành Xây dựng, vẫn còn một số lao động có HĐLĐ thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng không được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định hiện hành; SXKD khó khăn nên tình trạng nợ tiền trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, nhất là khi làm sổ hưu hoặc chốt sổ BHXH khi người lao động chuyển công tác.

Một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chính sách tiền lương đối với người lao động. Tình trạng chậm trả lương chưa được khắc phục. Trong khi đó, những đơn vị chậm trả lương không thực hiện trả bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm do ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm trả lương như qui định của pháp luật lao động. Nhiều nơi trả lương khoán, DN không thực hiện quy định trả lương làm thêm giờ, làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ hàng tuần. Thu nhập của CNVCLĐ trong ngành còn thấp, khoảng 4,5 triệu đồng/tháng, chưa tương xứng với lao động hao phí, đời sống còn khó khăn.

Tuy nhiên, trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện môi trường làm việc luôn được các cấp CĐ từ ngành đến cơ sở chú trọng, triển khai thường xuyên. Duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh, sạch , đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn về bảo hộ lao động, công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ.

Không chỉ thực hiện tốt các hoạt động phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội còn thường xuyên phối hợp với các cấp ngành, tổ chức kiểm tra hàng chục đơn vị về việc thực hiện công tác này. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn công tác ATVSLĐ được tổ chức hàng năm. Mỗi năm có hơn 200 cán bộ phụ trách ATVSLĐ ở các đơn vị cơ sở trực thuộc được tập huấn. Cùng đó, hàng nghìn an toàn vệ sinh viên được tập huấn để nâng cao chất lượng ATVSLĐ ở mỗi đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng cũng đã thẳng thắn thừa nhận, phong trào thi đua ở một số cơ quan, DN còn mang tính hình thức, chưa thực sự rõ nét, còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Trong bình xét và suy tôn các danh hiệu thi đua còn biểu hiện nể nang, cào bằng, chưa đảm bảo tính tiêu biểu, đề nghị khen thưởng còn chưa đồng đều, cuối năm đề nghị khen thưởng còn tập trung vào khối cán bộ quản lý, chưa quan tâm chú trọng khen thưởng cho cá nhân người lao động, người trực tiếp sản xuất và còn có biểu hiện thành tích trong khen thưởng.

Trong phong trào sáng kiến sáng tạo cũng chưa được quan tâm cụ thể. Việc hỗ trợ người lao động hoàn thiện các sáng kiến, cải tiến chưa được chú trọng. Vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở một số đơn vị còn chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao. Hội nghị người lao động và ký TƯLĐTT trong các DNNNN còn hình thức, chưa thực sự dân chủ. Một số CĐCS, nhất là khối DNNNN thực hiện việc thu nộp kinh phí còn chậm và chưa đầy đủ, công tác quyết toán tài chính công đoàn chưa đảm bảo theo quy định. Đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính CĐCS thường biến động, chậm được được kiện toàn, dẫn tới bị động trong công tác này.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn ngành Xây dựng trong thời gian qua, nhất là trong năm 2015 và đặc biệt biểu dương tinh thần thẳng thắn, trung thực trong báo cáo về những hạn chế và vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Ngô Văn Tuyến cũng yêu cầu, Công đoàn ngành Xây dựng cần tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, Đại hội XV CĐ Thành phố để tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, tiếp tục chú trọng nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, tăng cường chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động, ký kết và nâng cao chất lượng TƯLĐTT, nhất là đối với DNNNN.

T.Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động