Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều:

Sẵn sàng đón hơn 3.000 phóng viên đến tác nghiệp đồng thời

(LĐTĐ) Vào lúc 15 giờ chiều nay (23/2/2019), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội đã cắt băng khai trương Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai.
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi Hà Nội chỉnh trang đường phố trước thềm hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

Tham dự buổi lễ khai trương có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và Hà Nội.

san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi

Phát biểu tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Chỉ trong một thời gian ngắn (hơn 1 tuần), dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Chính phủ, với quyết tâm, nỗ lực hết sức mình, tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị được giao thuộc Bộ Thông tin truyền thông, Văn phòng Chính phủ, các sở, ngành của Thành phố Hà Nội, các tập đoàn... cùng với Bộ Ngoại giao đã tích cực, khẩn trương hoàn thành đưa Trung tâm Báo chí quốc tế để hôm nay khai trương, đi vào hoạt động.

Trung tâm báo chí được thiết kế trên khuôn viên của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với hơn 3.000 m2, với đầy đủ tiện ích, hạ tầng viễn thông, kỹ thuật và điều kiện làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ mở cửa hoạt động 24/24h giờ, có thể đón hơn 3.000 phóng viên đến tác nghiệp đồng thời.

Tại Trung tâm có khu vực làm việc chung, trang bị máy tính, thiết bị kết nối mạng tốc độ cao phục vụ phóng viên trong và ngoài nước đưa tin về Hội nghị. Trung tâm sẽ mở cửa hoạt động 24/24 giờ trong 5 ngày từ ngày 24/2 đến 1/3.

“Đây là cố gắng và nỗ lực hết sức lớn vì trong thời gian ngắn, với kinh nghiệm tổ chức, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành", bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Thông tin tới báo chí sau lễ khai trương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận sự cố gắng phi thường của tất cả cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của các bộ, ngành có liên quan, trong một thời gian rất ngắn đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn từ các khâu về lễ tân, an ninh, hậu cần... để Trung tâm báo chí sớm đi vào phục vụ sự kiện.

"Thời điểm này chúng ta đã có thể khẳng định chúng ta đã hết sức, sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 27-28/2.", Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, tại Trung tâm báo chí đã tập hợp tất cả các phương tiện hiện đại nhất về truyền thông, đảm bảo phục vụ cho các phóng viên đưa tin nhanh, đầy đủ và hiệu quả nhất về tất cả các sự kiện diễn ra trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Trả lời câu hỏi của một số phóng viên quốc tế về việc Việt Nam được lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết: “Việc lựa chọn một nước nào để tổ chức hội nghị có tính chất quan trọng liên quan đến hòa bình đã thể hiện nước đó có những chính sách, đường lối để đóng góp vào hòa bình, an ninh. Việt Nam là nước luôn luôn mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định trên thế giới và nhất là đối với bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi tự hào là Việt Nam đảm bảo được yêu cầu lựa chọn. Và điều tự hào thứ hai đó là Việt Nam đảm bảo được an ninh, vật chất, hậu cần tổ chức cho Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra thành công. Những ngày tới, chắc chắn các bạn sẽ thấy được những điều đó được chứng minh”.

san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Trung tâm Báo chí quốc tế được đặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao và UBND Thành phố tham dự lễ khai trương
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Phó Thủ tướng thăm các phòng chức năng của các đơn vị đặt tại Trung tâm
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trong và ngoài nước về công tác chuẩn bị của Việt Nam
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm báo chí
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung rà soát, chỉ đạo hoàn thiện thêm về bố trí cảnh quan trong Trung tâm
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Hình ảnh và bài trí ngoài Cung Văn hóa cũng được lãnh đạo Thành phố rất quan tâm
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Cơ sở vật chất trong Trung tâm báo chí đã sẵn sàng
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Phòng tác nghiệp riêng của một số cơ quan báo chí
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Khu vực máy photo và máy tính có kết nối internet sẵn sàng phục vụ
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Khu vực phục vụ ăn uống đã hoàn tất
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Cảnh quan bên ngoài Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô được gấp rút trang trí với nhiều hoa tươi và hình ảnh đẹp về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình
san sang don hon 3000 phong vien den tac nghiep dong thoi
Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động