Săn “hàng độc” cho ngày Lễ tình nhân

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Lễ tình nhân (Valentine 14/2), thị trường quà tặng đã bắt đầu “nóng’ lên. Ngoài socola và hoa hồng là những món quà truyền thống được săn đón nhiều nhất, năm nay nhiều món quà độc, lạ với giá tiền triệu như: Hoa hồng socola, hoa hồng dát vàng, đôi uyên ương mạ vàng cũng là những món quà tặng hút giới trẻ.
san hang doc cho ngay le tinh nhan Cặp đôi showbiz Việt lần đầu tỏ tình
san hang doc cho ngay le tinh nhan 4 triệu đồng một bó hồng xanh Valentine

Quà “độc lạ” giá tiền triệu hút khách

Chị Vân, một chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm trên đường Tô Hiệu (Cầu Giấy) cho biết, năm nay một số mặt hàng độc, lạ như: hoa hồng dát vàng, đôi đũa vàng hay đôi uyên ương mạ vàng có giá từ 2 – 3 triệu đồng/ 1 sản phẩm, lại thu hút được nhiều người quan tâm và tìm mua. Lý giải về việc quà tặng độc, lạ đắt tiền vẫn hút khách, chị Vân cho hay: Nhiều người quan niệm, càng đắt tiền càng chứng tỏ đẳng cấp và tình yêu dành cho một nửa của mình…

san hang doc cho ngay le tinh nhan
Hoa hồng dát vàng, một trong những món quà tặng đắt tiền được giới trẻ săn lùng cho ngày 14/2.

“Năm nay, hoa hồng mạ vàng được chế tác thủ công bằng kim loại quý, với kiểu dáng, mẫu mã như một bông hồng thật, sau khi được chế tác bông hồng sẽ được phủ một lớp mạ vàng và nó có giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/1 bông. Cao cấp hơn và đắt hơn một chút có các loại quà tặng như: hình cô gái mặc áo dài mạ vàng có giá 3 triệu đồng; đôi đũa và cặp tình nhân mạ vàng có giá từ 4 – 5 triệu đồng/1 sản phẩm. Với những mặt hàng quà tặng này, nhiều khách phải đặt trước từ trong Tết mới có, bởi giá thành đắt đỏ và các công đoạn chế tác khá phức tạp và không được sản xuất đại trà”-chị Vân cho biết.

Đặt trước quà tặng cho ngày Lễ tình nhân từ trước tết Nguyên đán, anh Duy Khánh (ở Trung Văn, Thanh Xuân) chia sẻ, trước đây khi mới quen vợ anh hiện nay, do điều kiện kinh tế không cho phép nên các mòn quà tặng thường là socola và hoa hồng tươi thuần túy. Tuy nhiên, hiện nay công việc và thu nhập đã ổn định, có điều kiện nên anh Khánh mong muốn tìm những quà tặng vừa có ý nghĩa vừa có giá trị là quà tặng vợ mình, nó vừa thể hiện tình yêu, tình cảm cũng như mong muốn bù đắp cho giai đoạn mới quen còn thiếu thốn. Anh Khánh chia sẻ: “Tôi đã đặt món quà tặng vợ nhân ngày lễ tình nhân là một đôi trai gái được mạ vàng 24k, nó vừa thể hiện đẳng cấp, tình yêu, sự thủy chung của tôi dành cho vợ của mình, lại vừa muốn tạo một sự bất ngờ cho cô ấy nhân ngày đặc biệt và cũng là ngày kỷ niệm khi chúng tôi chính thức yêu nhau”.

Cũng giống như anh Khánh, anh Trung (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) cho mong muốn tìm một món quà thật độc đáo, khác lạ nhưng vẫn mang ý nghĩa cho tình yêu và sự thủy chung để dành tặng cho một nửa của mình. Vì thế, ngay từ những ngày đi làm đầu tiên của năm 2017, anh Trung đã săn lung quà tặng cho ngày Lễ tình nhân. “Tôi muốn món quà của mình phải độc đáo và khác lạ và phải ra tấm, ra món, vì đây là mùa Valentine đầu tiên chúng tôi bên nhau. Đến thời điểm này tôi đã tìm được cho mình một món quà ý nghĩa, đó là bông hòa hồng mạ vàng, tôi nghĩ người yêu tôi sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc”- anh Trung nói.

Đắt có xắt ra miếng?

Hiện nay, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, nhiều mặt hàng, mẫu mã quà tặng cho ngày lễ tình nhân theo đó cũng được nâng cấp lên. Nếu như trước đây, các mặt hàng quà tặng chỉ quanh quẩn với socola, hoa hồng với giá chỉ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng, thì nay những món quà ấy đã được nâng cấp lên, biến tấu và phủ lên nó sự sang trọng, quý phải bằng lớp mạ vạng, bạc…theo đó, giá thành cũng được nâng lên. Quan trọng hơn, nhiều người cho rằng, càng độc, lạ và đắt đỏ càng chứng tỏ đẳng cấp và tình yêu dành cho một nửa của mình. Tuy nhiên, trước việc “săn lung” và thể hiện đẳng cấp tình yêu qua các món quà tặng, không ít người đặt câu hỏi: liệu đắt có xắt ra miếng?.

Chị Hải Yến (ở Trung Hòa, Cầu Giấy) cho rằng, là phụ nữ ai cũng mong muốn được nhận những món quà đặc biệt vào ngày 14/2. Thế nhưng, không phải quà có giá trị lớn, độc và lạ thì mới chứng tỏ được tình yêu của chồng hay của người yêu dành cho mình, mà chỉ mong muốn nhận được sự quan tâm và chân thành từ người mình yêu thương. “Không chỉ tôi mà rất nhiều các chị em khác cũng vậy, chúng tôi cho rằng, những món quà thiết thực và ý nghĩa sẽ khiến chị em phụ nữ thích thú hơn. Có thể quà tặng chỉ đơn giản chỉ là hoa hồng, socola, hay các đồ dùng trong nhà…nhưng tất cả đó đều là những tình cảm xuất phát từ chính sự trân trọng và tình cảm thực sự của chồng, của người yêu dành cho mình. Và món quà ý nghĩa nhất vẫn là tình yêu và sự thủy chung”- chị Yến cho hay.

Quà tặng đắt hay rẻ, tinh xảo hay thủ công, truyền thống hay độc đáo, lạ mắt…tựu chung vẫn phải phù hợp với thực tế, với kinh tế của từng người, từng gia đình và không làm mất đi giá trị nhân văn và ý nghĩa cho một nửa của mình. Một món quà đắt tiền, chưa hẳn đã thể hiện đúng tình thần hay tình yêu của đối phương dành cho mình, nhưng đôi khi với những món quà nhỏ, đơn giản lại chứa đựng sự chân thành và tình yêu vĩnh cửu. Vì thế, nhiều người cho rằng, trong tình yêu vật chất là quan trọng, nhưng nó không thể hiện cho sự trường tồn và một tình yêu vĩnh cửu, mà một tình yêu vĩnh cửu phải được xuất phát từ chính sự chân thành và sự thủy chung.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động